Đưa pháp luật gần hơn với đồng bào Chăm

Bằng nhiều hình thức phù hợp với đời sống văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào Chăm, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở xã Vĩnh Hậu đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương.

Công an xã Vĩnh Hậu tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại Thánh đường Roh Mah, ấp La Ma. Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Công an xã Vĩnh Hậu tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại Thánh đường Roh Mah, ấp La Ma. Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Đến các thánh đường trên địa bàn xã Vĩnh Hậu, dễ dàng cảm nhận được sự đồng thuận, tích cực của đồng bào Chăm trong việc tiếp cận các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Theo Thượng tá Thiệu Văn Đoàn - Trưởng Công an xã Vĩnh Hậu, do đặc thù sinh hoạt tôn giáo của đồng bào Chăm nên địa phương thường chọn thời điểm sau các buổi lễ cầu nguyện để tổ chức tuyên truyền pháp luật. “Lúc này, bà con tập trung đông tại các thánh đường. Đây không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là trung tâm sinh hoạt cộng đồng, nơi người dân gặp gỡ, trao đổi những vấn đề trong cuộc sống. Việc chọn thánh đường làm địa điểm tuyên truyền giúp đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần với người dân hơn”, Thượng tá Thiệu Văn Đoàn cho biết.

Công tác tuyên truyền trong đồng bào Chăm không ngừng được đổi mới về nội dung, hình thức, tạo sự gần gũi giữa người dân với lực lượng công an và các đoàn thể địa phương. Ông Du Số - Bí thư Chi bộ ấp Hà Bao 2, thành viên Ban Quản trị Thánh đường Eh San cho biết, toàn ấp hiện có gần 500 hộ dân với hơn 2.550 nhân khẩu là đồng bào Chăm. Do sinh hoạt theo cộng đồng nên mỗi khi có nghị quyết, chủ trương, chính sách mới, Ban Quản trị đều lồng ghép tuyên truyền trong các buổi lễ trưa thứ sáu hằng tuần. “Đây là thời điểm đông đảo thanh thiếu niên và người dân tập trung tại thánh đường nên việc tuyên truyền, lấy ý kiến sẽ đạt hiệu quả cao hơn”, ông Du Số chia sẻ.

Phát huy uy tín và vai trò của các vị giáo cả, chức sắc tôn giáo, nhiều quy định pháp luật được truyền tải đến người dân một cách gần gũi, dễ hiểu. Cán bộ Công an xã thường xuyên sử dụng tình huống thực tế để tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, giúp người dân nâng cao ý thức cảnh giác và chấp hành pháp luật. Anh Su Kuôr, ngụ ấp Hà Bao 2 cho biết, gia đình anh có 4 người con đang trong độ tuổi thanh thiếu niên nên anh rất quan tâm đến các buổi tuyên truyền của lực lượng công an. “Thông qua những nội dung được phổ biến, tôi có thêm kiến thức để giáo dục con em tránh xa tệ nạn xã hội, đồng thời tích cực tham gia tố giác tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương”, anh Kuôr nói.

Bên cạnh các buổi tuyên truyền trực tiếp tại thánh đường, lực lượng công an và các đoàn thể còn tổ chức tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi, tài liệu pháp luật và tư vấn cho người dân những vấn đề liên quan đến đời sống hằng ngày. Nhờ đó, nhận thức pháp luật của đồng bào Chăm từng bước được nâng lên; ý thức chấp hành quy định về giao thông, cư trú, phòng, chống tội phạm và phòng, chống ma túy ngày càng được củng cố.

Ông A Pho, ngụ ấp La Ma chia sẻ, nhờ sự quan tâm của chính quyền và lực lượng công an, người dân được tiếp cận thông tin pháp luật thường xuyên hơn. “Tôi vận động được người thân từ bỏ tệ nạn xã hội, tập trung làm ăn chân chính. Mong rằng thời gian tới sẽ có thêm nhiều buổi tuyên truyền để bà con kịp thời nắm bắt các chính sách mới và gắn bó hơn với lực lượng công an”, ông Pho nói.

Đồng bào Chăm còn tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị giúp lực lượng chức năng đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại các địa bàn có đông đồng bào Chăm sinh sống cơ bản được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân.

Theo Thượng tá Thiệu Văn Đoàn, thời gian tới các cấp, ngành tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy vai trò của người có uy tín và các chức sắc tôn giáo trong công tác vận động quần chúng. Đồng thời, chú trọng xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở có kiến thức pháp luật, am hiểu phong tục, tập quán của đồng bào Chăm nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

NGUYỄN HƯNG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/dua-phap-luat-gan-hon-voi-dong-bao-cham-a489926.html