Du lịch quốc tế phục hồi gần hoàn toàn so với trước đại dịch Covid-19

Lượng du khách quốc tế trong quí 1 đã phục hồi về 97% so với mức trước đại dịch Covid-19, theo Tổ chức Du lịch thế giới thuộc Liên hợp quốc (UNWTO). Các thị trường như như châu Âu, Trung Đông, châu Phi ghi nhận lượng khách quốc tế trong quí vừa qua vượt mức trước đại dịch.

Theo UNWTO, lượng du khách quốc tế ở các điểm đến trên thế giới đạt hơn 285 triệu người trong quí đầu năm, tương đương 97% con số củ quí 1-2019. Ảnh: Unwto.org

Theo UNWTO, lượng du khách quốc tế ở các điểm đến trên thế giới đạt hơn 285 triệu người trong quí đầu năm, tương đương 97% con số củ quí 1-2019. Ảnh: Unwto.org

Báo cáo của UNWTO, công bố hôm 21-5, cho biết lượng khách du lịch quốc tế trong quí đầu năm đạt hơn 285 triệu người. Con số này tăng 20% so với quí 1-2023 và bằng 97% con số của quí 1-2019.

Trung Đông ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ nhất, với lượng du khách quốc tế đến thăm vượt 36% so với quí 1-2019. Châu Âu, điểm đến lớn nhất thế giới, đón 120 triệu lượt khách quốc tế trong quí 1-2024, tăng 1% so với quí 1-2019. Châu Phi chứng kiến lượng khách quốc tế trong quí vừa qua cao hơn 5% so với quí 1-2019. Châu Mỹ ghi nhận lượng khách quốc tế trong quí đầu năm phục hồi về mức 99% của năm 2019. Tại châu Á-Thái Bình Dương, du lịch quốc tế đang phục hồi nhanh chóng, với lượng khách trong quí 1 phục hồi về mức 82% so với trước đại dịch.

Nhiều điểm đến có mức tăng trưởng du khách quốc tế ấn tượng như Qatar, Albania, Saudi Arabia, lần lượt tăng 117%, 121% và 98% so với quí 1-2019.

“Sự phục hồi của ngành là một tin rất đáng mừng đối với nền kinh tế và sinh kế của hàng triệu người. Tuy nhiên, điều này cũng nhắc nhở sự cần thiết phải đảm bảo chính sách du lịch và quản lý điểm đến đầy đủ, nhằm thúc đẩy tính bền vững và hòa nhập, đồng thời giải quyết các tác động từ bên ngoài và của ngành đối với tài nguyên và cộng đồng”, Tổng thư ký UNWTO, Zurab Pololikashvili nói.

Sức bật mạnh mẽ của du lịch quốc tế cũng được phản ánh qua Chỉ số niềm tin du lịch của UNWTO, đạt 130 điểm trên thang điểm từ 0-200 trong giai đoạn 4 tháng đầu năm. Chỉ số này cao hơn mức dự báo 122 điểm được ghi nhận hồi giữa tháng 1.

Báo cáo của UNWTO cho biết, doanh thu du lịch quốc tế trên toàn thế giới đạt 1.500 tỉ đô la Mỹ trong năm 2023, phục hồi toàn toàn so với mức trước đại dịch. Xét theo khu vực, châu Âu dẫn đầu với doanh thu 660 tỉ đô la, cao hơn 7% so với trước đại dịch. Doanh thu của châu Á-Thái Bình Dương trong năm ngoái đạt 78% so với mức trước đại dịch dù lượng khách quốc tế chỉ mới phục hồi 65%.

Du lịch quốc tế dự kiến phục hồi hoàn toàn vào năm 2024 nhờ nhu cầu mạnh mẽ, kết nối hàng không được tăng cường và sự phục hồi liên tục của Trung Quốc cũng như các thị trường lớn khác ở châu Á.

Chỉ số niềm tin du lịch mới nhất của UNWTO đạt 130 điểm trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 8-2024, báo hiệu triển vọng tích cực cho mùa hè sắp tới. Khoảng 62% chuyên gia du lịch tham gia khảo sát về niềm tin du lịch của UNWTO bày tỏ kỳ vọng tốt hơn hoặc tốt hơn nhiều trong khoảng thời gian 4 tháng này.

Tuy nhiên, Hội đồng chuyên gia du lịch Liên Hợp Quốc cảnh báo, những trở ngại về kinh tế và địa chính trị tiếp tục đặt ra thách thức đáng kể đối với du lịch quốc tế. Báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới mới nhất của Quỹ Tiền tệ quốc tế chỉ ra sự phục hồi kinh tế ổn định nhưng chậm và không đồng đều giữa các khu vực. Đồng thời, lạm phát kéo dài, lãi suất cao, giá dầu biến động và sự gián đoạn thương mại tiếp tục neo chi phí vận chuyển và lưu trú ở mức cao.

Du khách quốc tế dự kiến tiếp tục tìm điểm du lịch gần nhà hơn để ứng phó với giá cả tăng cao và những thách thức kinh tế chung. Trong khi đó, nhiệt độ khắc nghiệt và các hiện tượng thời tiết cực đoan khác có thể ảnh hưởng đến sự lựa chọn điểm đến của nhiều du khách.

Hai cuộc xung đột Nga-Ukraine và Israel-Hamas cùng với những căng thẳng địa chính trị khác khác, cũng là những rủi ro lớn đối với du lịch quốc tế.

UNWTO kêu gọi, khi du lịch quốc tế tiếp tục mở rộng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và việc làm trên toàn thế giới, các chính phủ cần tiếp tục điều chỉnh và tăng cường quản lý du lịch ở cấp quốc gia và địa phương để đảm bảo cộng đồng và người dân là trung tâm của sự phát triển này.

Theo Unwto.org

Chánh Tài

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/du-lich-quoc-te-phuc-hoi-gan-hoan-toan-so-voi-truoc-dai-dich-covid-19/