Du lịch dịp nghỉ lễ, điểm đến không cần 'bay'

Dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, Thủ đô Hà Nội là một trong những điểm đến lý tưởng để khám phá và trải nghiệm, với rất nhiều danh lam thắng cảnh mà du khách không cần phải di chuyển quá xa.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lăng Bác, nơi an nghỉ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là điểm đến thiêng liêng, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân đối với vị lãnh tụ kính yêu. Hành trình vào Lăng viếng Bác, tham quan Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Về với Bác Hồ là về với tư tưởng, đạo đức và nhân cách Hồ Chí Minh. Về với Bác Hồ chính là khơi nguồn, để làm cho cái mạch nguồn truyền thống và giá trị truyền thống luôn được trong trẻo, để mỗi người chúng ta được tắm trong cái suối nguồn đó mà sáng mắt, sáng lòng hơn, xứng đáng với Bác Hồ kính yêu, xứng đáng với quá khứ vẻ vang và hào hùng của dân tộc và của bao thế hệ cha anh đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của nước nhà. Trong những ngày lễ lớn, Lăng thường mở cửa đón hàng nghìn lượt người từ khắp nơi đến viếng thăm, tạo nên một không khí trang nghiêm, đầy ý nghĩa.

Khu di tích Thành Cổ Loa.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Văn Miếu - Quốc Tử Giám được xây dựng từ năm 1070, tức năm Thần Vũ thứ hai đời Lý Thánh Tông. Di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng, nơi tập trung những kiến trúc đặc sắc như hồ Văn, vườn Giám và Văn Miếu (nơi thờ Khổng Tử) - Quốc Tử Giám (trường đại học đầu tiên của Việt Nam). Đây là nơi thờ 3 vị vua anh minh của dân tộc: Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông và Lê Thánh Tông.

Đây là điểm đến tinh thần cho những ai muốn tìm hiểu về truyền thống hiếu học của người Việt. Tham quan Văn Miếu cùng các địa điểm, di tích nổi tiếng khác của Hà Nội bằng dịch vụ xe bus 2 tầng du khách sẽ có những trải nghiệm vô cùng thú vị. Dịp lễ này, nơi đây thường tổ chức các triển lãm, hội thảo, giới thiệu về lịch sử và văn hóa học thuật, thu hút đông đảo du khách thập phương.

Bảo tàng Hà Nội

Đối với những người yêu thích khám phá lịch sử, Bảo tàng Hà Nội là điểm đến không thể bỏ qua. Tọa lạc trên đường Phạm Hùng, được thành lập từ năm 1982, nên số lượng hiện vật của bảo tàng lên tới hàng chục ngàn, trong đó riêng kho cổ vật quý hiếm đã chiếm tới hơn 7 ngàn. Bộ sưu tập của bảo tàng bao gồm đồ đá, đồ đồng, gốm sứ các thời nhà Lý, Trần, Lê, Nguyễn, gốm sứ của Trung Quốc, Nhật Bản, nằm trong cụm các công trình có kiến trúc độc đáo của Thủ đô.

Với khuôn viên rộng hơn 50.000m2, tòa nhà gồm bốn tầng nổi và hai tầng hầm, chiều cao 30.7m, diện tích xây dựng 11.952m2, diện tích sàn xây dựng 30.208m2, chính khuôn viên rộng rãi và kiến trúc độc đáo đó đã làm cho bảo tàng trở thành một điểm đến quen thuộc của khách tham quan trong và ngoài nước khi nhắc đến thủ đô Hà Nội. Bảo tàng lưu giữ hàng ngàn hiện vật, tư liệu quý giá, tái hiện sinh động quá trình phát triển của Thủ đô qua các thời kỳ.

Làng gốm Bát Tràng

Chỉ cách trung tâm Hà Nội một quãng đường ngắn, khoảng 10km, làng gốm Bát Tràng hiện lên như một bức tranh sống động về nghệ thuật và văn hóa truyền thống. Nằm bên dòng sông Hồng thơ mộng, làng nghề này không chỉ giữ gìn những giá trị văn hóa lâu đời của Thủ đô mà còn tự hào là điểm sản xuất và cung cấp gốm sứ hàng đầu Việt Nam.

Thăm làng gốm Bát Tràng, du khách sẽ được hòa mình vào không gian nghệ thuật, khám phá các cửa hàng gốm đầy màu sắc, thậm chí tự tay nặn nên những tác phẩm gốm dưới bàn tay khéo léo của những nghệ nhân tài hoa. Đừng quên thưởng thức những món ẩm thực địa phương đặc sắc khi ghé thăm nơi đây. Để tiện lợi cho việc di chuyển, bạn có thể lựa chọn xe cá nhân hoặc các tuyến xe buýt như 34, 47 để đến thẳng cổng làng gốm.

Núi Trầm - Chương Mỹ

Cách Hà Nội 25km, Núi Trầm tại xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, tựa như một "Hà Giang thu nhỏ" giữa lòng Thủ đô. Nơi đây mang đến một khung cảnh thanh bình, hữu tình với những vách đá hiểm trở và ngọn núi kỳ dị, làm say đắm lòng người.

Thời điểm từ tháng Tư đến tháng Năm, khi tiết trời mát mẻ và ít mưa, là lúc lý tưởng nhất để khám phá núi Trầm. Núi Trầm sở hữu vị thế đặc biệt với bao quanh là nhiều hòn núi nhỏ như núi Ninh Sơn, núi Đồng Lư và núi Tiên Nữ. Trên núi còn có thêm 3 ngôi chùa nổi tiếng là chùa Trầm, chùa Hang và chùa Trầm Vô Vi. Du khách có thể chọn xe máy hoặc ô tô, theo hướng Hà Đông và tiếp tục trên Quốc lộ 6 hướng Hòa Bình để đến thị trấn Chúc Sơn, rồi chỉ cần đi thêm một đoạn ngắn nữa là đến nơi.

Di tích Thành Cổ Loa

Cách Hà Nội khoảng 24km, Thành gắn liền với những truyền thuyết kỳ thú của dân tộc Việt, về việc Vua An Dương Vương định đô xây thành.

Thành Cổ Loa nằm tại huyện Đông Anh, Hà Nội không chỉ là tòa thành cổ với quy mô và cấu trúc độc đáo nhất Việt Nam mà còn là nơi bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể phong phú. Khu di tích này chứa đựng khoảng 60 di tích lịch sử, trong đó có 7 di tích được xếp hạng cấp Quốc gia, phản ánh sức sáng tạo và trình độ kỹ thuật của người Việt cổ.

Thành Cổ Loa không chỉ là điểm đến hấp dẫn cho du khách mà còn là niềm tự hào về giá trị lịch sử của dân tộc. Du khách có thể dễ dàng đến thăm Thành Cổ Loa bằng xe bus với nhiều tuyến như 46, 43, 15, 17, 59.

Con đường gạch vào làng Mông phụ - làng cổ Đường Lâm.

Làng Cổ Đường Lâm

Làng cổ Đường Lâm, cách Hà Nội 44km, thuộc thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Đến Làng cổ Đường Lâm, du khách có thể chiêm ngưỡng và cảm nhận cuộc sống của làng quê Bắc Bộ xưa cũ với cây đa, giếng nước, sân đình và chùa miếu.

Với 956 ngôi nhà truyền thống, Đường Lâm không chỉ là điểm tham quan mà còn là nơi để du khách khám phá văn hóa và thưởng thức ẩm thực độc đáo của vùng đất này. Việc di chuyển đến Đường Lâm rất thuận tiện, có thể sử dụng xe cá nhân hoặc các tuyến xe bus 71, 70, 77.

Vườn Quốc gia Ba Vì

Khoảng cách từ Hà Nội đến Vườn Quốc gia Ba Vì là 60km. Với khung cảnh hùng vĩ, hoang sơ của núi rừng cùng không khí mát mẻ, trong lành, nơi đây là địa điểm du lịch lý tưởng thu hút nhiều du khách.

Vườn Quốc gia Ba Vì, từ lâu đã trở thành điểm đến yêu thích cho những chuyến dã ngoại và tham quan. Với cảnh quan núi rừng hùng vĩ và không khí trong lành, Ba Vì là địa điểm lý tưởng để thoát khỏi sự ồn ào, náo nhiệt của đô thị. Thảm động thực vật phong phú và các công trình kiến trúc độc đáo là những điểm nhấn không thể bỏ qua khi đến đây. Du khách có thể lựa chọn phương tiện cá nhân, xe khách hoặc xe bus với các tuyến 20B, 71, 74, 77 để đến Vườn Quốc gia Ba Vì.

Trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội không chỉ là nơi diễn ra các sự kiện lịch sử mà còn là điểm đến giàu văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực đặc sắc. Dù bạn là người yêu thích sự nhộn nhịp của phố phường hay muốn tìm kiếm không gian yên bình, Hà Nội đều có thể đáp ứng nhu cầu của bạn. Thủ đô ngàn năm văn hiến luôn chào đón bạn với những trải nghiệm khó quên. Hãy lên kế hoạch và chuẩn bị tinh thần để khám phá và tận hưởng những ngày lễ tràn đầy màu sắc tại Hà Nội!

Kim Quyên

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/du-lich-dip-nghi-le-diem-den-khong-can-bay-169594.html