Du khách đổ về các thị trấn miền núi Ấn Độ, tránh ô nhiễm không khí ở New Delhi
Các thị trấn miền núi phía bắc Ấn Độ đã chật kín du khách trong dịp cuối tuần vừa qua (20-21/12), khi nhiều người dân từ New Delhi tìm cách tránh ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại thủ đô.
Một trong các địa điểm thu hút khách du lịch nội địa là Manali thuộc bang Himachal Pradesh. Nhà khoa học môi trường Suresh Atri, hiện đang làm việc tại Sở Khí hậu của bang, cho biết: “Chỉ số chất lượng không khí (AQI) của chúng tôi nhìn chung duy trì ở mức trung bình đến tốt, chỉ số bụi mịn dao động trong khoảng 32 - 97 microgam trên mét khối. Vì vậy, chất lượng không khí tại Himachal Pradesh hiện nay là rất trong lành. Không khí này có lợi cho sức khỏe và không có lý do gì phải lo ngại về sức khỏe ở đây cả”.
Mùa đông hàng năm, New Delhi và các khu vực lân cận thường bị bao phủ bởi sương mù ô nhiễm do không khí lạnh và đặc giữ lại khí thải từ phương tiện giao thông, công trình xây dựng và việc đốt rơm rạ, khiến chất lượng không khí thuộc nhóm tồi tệ nhất thế giới.

Người dân Ấn Độ đổ về Manali trong dịp cuối tuần (Nguồn: Reuters).
Theo Hội đồng Kiểm soát ô nhiễm trung ương Ấn Độ, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại New Delhi trong ngày 21/12 đạt 377, chỉ thấp hơn một chút so với ngưỡng “nghiêm trọng”, đặt người dân trước nguy cơ cao mắc các bệnh về hô hấp. Thực tế trên đã thúc đẩy nhiều khách từ New Dehli kết hợp tham quan du lịch với tìm kiếm không khí trong lành.
Một du khách cho biết: “Một trong những lý do chính khiến tôi đến đây là vì Delhi - nơi chỉ số AQI rất cao, tình trạng ô nhiễm đã gia tăng, nên tôi mới nghĩ đến việc ghé thăm nơi này. So với Delhi, mức độ ô nhiễm ở đây thấp hơn rất nhiều".
"Tôi cảm nhận rõ sự khác biệt trong việc hô hấp. Tôi thở rất dễ dàng. Vừa rồi, tôi đã dừng xe và nói với vợ rằng chúng tôi có thể hít thở không khí trong lành - điều mà có lẽ không thể làm được ở Delhi. Ở Delhi, chúng tôi phải dùng máy lọc không khí ngay trong nhà. Còn ở đây, chúng tôi thực sự cảm nhận được không khí tươi mát và có thể hít thở nó”.
Trước tình hình ô nhiễm không khí, chính quyền New Delhi từ ngày 17/12 đã triển khai các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt, bao gồm cấm lưu thông các phương tiện không đạt tiêu chuẩn khí thải mới, đồng thời điều chỉnh chế độ làm việc tại các cơ quan nhà nước và văn phòng tư nhân, song kết quả mang lại chưa đáng kể.












