Dự báo thời tiết 14/9/2024: Hà Nội nắng nhẹ, hệ thống sông Hồng thoát lũ chậm

Dự báo thời tiết 14/9/2024, Hà Nội ngày nắng, có gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ. Hệ thống sông Hồng ở Bắc Bộ thoát lũ chậm nên nhiều vùng vẫn ngập lụt trong vài ngày tới. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp diễn mưa lớn kéo dài.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết hôm nay (14/9) đến tối 15/9, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 120mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Hôm nay, ở khu vực từ Quảng Bình đến Bình Định có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-40mm, cục bộ có nơi trên 90mm (mưa tập trung vào chiều và đêm). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 18-19/9.

Nhiều vùng trũng thấp ở miền Bắc còn ngập lụt. Ảnh: Nguyễn Huế

Nhiều vùng trũng thấp ở miền Bắc còn ngập lụt. Ảnh: Nguyễn Huế

Về tình hình lũ lụt ở miền Bắc, cơ quan khí tượng cho hay, quá trình thoát lũ, giảm lũ trên hệ thống sông Hồng có khả năng diễn ra chậm, nên tình trạng ngập còn diễn ra nhiều ngày tại các vùng trũng, vùng thấp ven sông, bãi bồi ngoài đê chính tại các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hải Dương.

Với dự báo diễn biến mưa giảm trong những ngày tới thì tình trạng ngập ở vùng trũng, thấp ven sông sẽ dần được cải thiện, cụ thể:

Ngoài đê vùng sông Hồng tại Hà Nội sẽ rút nước sau 1-2 ngày tới, riêng vùng trũng thấp ở Chương Mỹ ven sông Bùi từ 8-10 ngày, sông Tích khoảng 6-8 ngày, hạ lưu sông Cà Lồ 2-3 ngày, sông Nhuệ từ 1-2 ngày.

Khu vực ven sông hạ lưu sông Hồng - Thái Bình (tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương) thời gian rút nước kéo dài hơn từ 2-3 ngày.

Ngoài ra, khu vực vùng núi Bắc Bộ vẫn có nguy cơ xảy ra sạt lở đất trên các sườn dốc dù mưa đã giảm.

Dự báo diễn biến lũ trên các sông ở Bắc Bộ.

Dự báo diễn biến lũ trên các sông ở Bắc Bộ.

Dự báo thời tiết 14/9/2024 chi tiết các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Nam chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; chiều và đêm phía Bắc có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, phía Nam có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thời tiết trên biển có mưa giông, gió mạnh

Hiện tại ở Huyền Trân có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; ở Phú Quý có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; Phú Quốc có gió giật mạnh cấp 8.

Hôm nay, dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 16-19 độ Vĩ Bắc kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh gây mưa rào và giông ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan.

Dự báo vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Nam của khu vực Giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng cao 2 - 4m.

Ngoài ra, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và giông.

Cơ quan khí tượng cảnh báo thêm, mực nước triều tại khu vực ven biển phía Tây của Nam Bộ đang ở mức cao, cần đề phòng mực nước dâng bất thường gây sạt lở đê biển.

Lý Đào

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/du-bao-thoi-tiet-14-9-2024-ha-noi-nang-nhe-he-thong-song-hong-thoat-lu-cham-2321964.html