Dự báo thời tiết 10/3: miền Bắc nhiều mây, trưa chiều hửng nắng; gió trên biển giảm dần
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa phát đi dự báo thời tiết cho Hà Nội và các vùng trên cả nước, bao gồm vùng biển ngày 10/3.

Dự báo thời tiết 10/3: miền Bắc nhiều mây, trưa chiều hửng nắng; gió trên biển giảm dần. Ảnh: Vân Lê
Dự báo thời tiết trong vòng 24 giờ tới
- Khu vực Hà Nội: nhiều mây, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù; chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ.
- Khu vực Tây Bắc Bộ: nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ. Riêng khu Tây Bắc 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.
- Khu vực Đông Bắc Bộ: nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ.
- Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, phía Nam có mưa rải rác. Gió tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.
- Khu vực Đà Nẵng - Bình Thuận: nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: phía Bắc 20-23 độ; phía Nam 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: phía Bắc 24-27 độ; phía Nam 28-31 độ.
- Khu vực Tây Nguyên: có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.
- Khu vực Nam Bộ: có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.
Đối với vùng biển
Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng cao 2,0 - 3,0m.Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4-5. riêng phía Nam đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng cao 2,0 - 3,0m.
Khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 5. Sóng cao 2,0 - 3,5m.
Khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4-5. riêng phía Tây đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng cao 2,0 - 3,0m.
Ngày 10/3 vùng biển phía Nam của khu vực Giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 10/3 gió trên các vùng biển trên có xu hướng giảm dần.
Do bộ phận không khí lạnh suy yếu, khoảng ngày 11-13/3, thời tiết Hà Nội và nhiều nơi ở Bắc Bộ có mưa nhỏ, sương mù về đêm và sáng nhưng hửng nắng về trưa và chiều. Trời nồm ẩm kéo dài.
Cơ quan khí tượng nhận định, hai ngày sau đó, nhiệt độ ở miền Bắc tiếp tục tăng thêm, trưa và chiều nắng nóng. Dự báo nhiệt độ Hà Nội tuần tới mỗi ngày tăng 1-2 độ C, nếu như đầu tuần 18-22 độ thì cuối tuần 17-28 độ. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) tuần tới dao động 13-23 độ C.
Theo dự báo, khoảng đêm 15-16/3, bộ phận không khí lạnh tăng cường trở lại, thời tiết nhiều nơi ở miền Bắc chuyển rét.
Miền Trung cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh yếu và nhiễu động trong đới gió đông nên ngày 9-10/3 các tỉnh thành Trung và Nam Trung Bộ mưa rào, giông. Từ ngày 11/3, miền Trung chuyển tạnh ráo do không khí lạnh không còn và gió đông đã tan. Từ ngày 15/3, miền Trung sẽ có mưa trở lại do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới.