Bố tôi bị đái tháo đường gần 1 năm nay. Nghe nói nếu ăn kiêng thì thiếu vitamin, xin bác sĩ tư vấn chế độ dinh dưỡng cho bố tôi.
Bệnh đái tháo đường typ 2 phát triển do hậu quả của việc sản xuất insulin tuyến tụy bị suy yếu, gây biến chứng cho nhiều bộ phận, cơ quan trong cơ thể. Một trong những dấu hiệu cảnh báo sớm của quá trình này là những thay đổi ở mắt, mà hầu hết những người mắc bệnh tiểu đường đều không nhận ra điều này.
TS.BS Nguyễn Quang Bảy - Khoa Nội tiết Đái tháo đường, BV Bạch Mai; Bộ môn Nội, Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, khi mắc phải COVID-19, người bệnh đái tháo đường thường có triệu chứng nặng hơn, biến chứng nặng hơn và dễ tử vong hơn so với người bình thường. Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về bệnh COVID-19 ở những người có bệnh nền đái tháo đường và những nguy cơ mà bệnh nhân phải đối mặt, TS.BS Nguyễn Quang Bảy đã có những phân tích cụ thể.
Lao là một bệnh truyền nhiễm, còn đái tháo đường (ÐTÐ) là bệnh mạn tính không lây nhiễm, phát triển âm thầm nhưng có thể gây hậu quả nặng nề. Ðây là 2 loại bệnh khác nhau nhưng lại có liên quan tới nhau: ÐTÐ là một trong những yếu tố thúc đẩy cho bệnh lao tiến triển.
Bệnh đái tháo đường là một rối loạn chuyển hóa mạn tính mà hệ quả là nồng độ insulin trong máu cao bất thường sẽ gây tổn hại cho các cơ quan và mô cơ thể khác nhau.
Em mới phát hiện mình bị đái tháo đường (ĐTĐ), vậy xin hỏi bác sĩ nếu em sinh con liệu bệnh ĐTĐ có di truyền không? Mong bác sĩ tư vấn!
Ngày Tết là dịp sum họp, nghỉ ngơi và cũng là dịp mọi người được 'chiều chuộng' bản thân mình bằng những thứ đồ ăn theo sở thích. Tuy nhiên, đối với người mắc bệnh đái tháo đường thì để đảm bảo sức khỏe, không bị biến chứng thì phải lưu ý và lựa chọn đồ ăn, nhất là đồ uống phù hợp, có lợi cho sức khỏe.
Sau gần một năm thực hiện mô hình điểm về quản lý, điều trị tăng huyết áp (THA) và đái tháo đường (ĐTĐ) theo nguyên lý y học gia đình, số lượng bệnh nhân đến khám tại Trạm Y tế xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) tăng gấp đôi.
Rối loạn tình dục là các vấn đề sức khỏe thường gặp ở người lớn tuổi. Nhưng với người mắc bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) thì các rối loạn này xảy ra sớm và nặng hơn.
Tiền đái tháo đường (ĐTĐ) đang là một vấn đề y tế nóng hổi hiện nay. Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc tiền ĐTĐ chiếm tới 13,7% người Việt trưởng thành, đặc biệt, gần 100% người mắc tiền ĐTĐ mà không biết mình mang bệnh.
Việt Nam có tới 5 triệu người mắc bệnh đái tháo đường (ĐTĐ), ước tính cứ 20 người trưởng thành thì có 1 người bệnh. Tỉ lệ ĐTĐ tăng nhanh gần gấp đôi trong vòng 10 năm qua, chỉ trong năm 2015 ở nước ta có gần 53.500 trường hợp tử vong có liên quan đến ĐTĐ, đứng thứ 3 trong số các nguyên nhân gây tử vong ở Việt Nam.
Vừa qua, Hội Nội tiết Đái tháo đường Việt Nam (VADE) cùng Merck Export GmbH Việt Nam (Merck Việt Nam) đã tổ chức buổi họp báo Công bố chỉ định tiền đái tháo đường (ĐTĐ), đồng thời ký kết biên bản ghi nhớ 'Chương trình tầm soát tiền ĐTĐ vì phúc lợi bệnh nhân'.
Từ tháng 11/2019 cho đến năm 2020, sẽ có 2.500 người nguy cơ cao được tầm soát tiền đái tháo đường tại 6 BV lớn trên cả nước.
Ngày 23/11, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức Ngày hội Vì cộng đồng năm 2019 với chủ đề 'Hành động sớm vì một cộng đồng khỏe mạnh'.
Việt Nam hiện có 5 triệu người mắc bệnh đái tháo đường (ĐTĐ), ước tính cứ 20 người trưởng thành thì có 1 người bệnh. Tỷ lệ người mắc bệnh ĐTĐ tăng gần gấp đôi trong vòng 10 năm qua. Theo thống kê, năm 2015 nước ta có gần 53.500 trường hợp tử vong có liên quan đến ĐTĐ, đứng thứ 3 trong số các nguyên nhân gây tử vong ở Việt Nam.
Hơn 2.500 đối tượng nguy cơ cao tiền đái tháo đường như thừa cân, tăng huyết áp, gia đình có tiền sử người bị đái tháo đường, rối loạn mỡ máu... tại sáu bệnh viện lớn trên cả nước sẽ được tầm soát, chẩn đoán sớm bệnh lý này.
Thông tin trên được đưa ra tại buổi họp báo Công bố chỉ định tiền đái tháo đường (ĐTĐ) và ký kết biên bản ghi nhớ 'Chương trình tầm soát tiền ĐTĐ vì phúc lợi bệnh nhân' do Hội Nội tiết Đái tháo đường Việt Nam (VADE) phối hợp Merck Việt Nam tổ chức sáng 23-11, tại Hà Nội.
Sáng 23-11, tại Hà Nội, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế, Tổ chức Y tế thế giới tổ chức 'Ngày hội vì cộng đồng năm 2019' với chủ đề 'Hành động sớm vì một cộng đồng khỏe mạnh'.
Đó là nội dung được thảo luận tại hội thảo do Bệnh viện (BV) Đà Nẵng phối hợp với BV Chợ Rẫy TP.HCM tổ chức hội thảo vào ngày 16-11 tại TP Đà Nẵng. Hội thảo, với chủ đề 'Đái tháo đường - Quản lý bàn chân đái tháo đường', thu hút sự tham gia của hơn 200 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên hoạt động trong lĩnh vực Nội tiết - Đái tháo đường (ĐTĐ), các chuyên khoa liên quan thuộc các BV trên toàn quốc.
Không có một công thức bữa ăn nào phù hợp cho tất cả bệnh nhân đái tháo đường (ĐTĐ) mà tùy từng thể trạng, cân nặng và mức độ tiêu hao năng lượng từng người sẽ có một chế độ ăn khác nhau.
Theo TS.BS Nguyễn Quang Bảy, Trưởng khoa Nội tiết-Đái tháo đường (Bệnh viện Bạch Mai), một số điều tra tại các bệnh viện lớn cho thấy, khoảng 6-9% những phụ nữ mang thai ở Việt Nam bị đái tháo đường thai kỳ. Căn bệnh này nguy hiểm cho cả mẹ và bé nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.
.VN - Sáng 14/11 Bệnh viện (BV) Trung ương Huế và Hội Nội tiết - Đái tháo đường (ĐTĐ) Việt Nam, Hội Nội tiết- ĐTĐ Thừa Thiên Huế tổ chức chuỗi sự kiện Hưởng ứng Ngày ĐTĐ thế giới (14/11) với chủ đề 'Gia đình và bệnh Đái tháo đường'. Hơn 300 lượt người, gồm bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế tham gia.
Liên đoàn đái tháo đường thế giới (IDF) cho biết, cứ mỗi giờ có thêm hơn một nghìn bệnh nhân đái tháo đường (ĐTĐ) mắc mới, và cứ mỗi tám giây có một người chết do ĐTĐ. Hiện nay trên toàn thế giới, có hơn 425 triệu người đang sống chung với bệnh ĐTĐ. Tỷ lệ trẻ béo phì, thừa cân gia tăng như hiện nay đang là dấu hiệu cảnh báo cho tình trạng trẻ hóa bệnh nhân mắc đái tháo đường.
Cùng với bệnh đái tháo đường (ĐTĐ), đái tháo nhạt (ĐTN) cũng là một bệnh chuyển hóa cần được chú ý vì nó ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng sống của người bệnh.
Ngày 16/7 2019, Bệnh viện Trung ương Huế đã phối hợp với Hội Nội tiết - Đái tháo đường Thừa Thiên Huế khám sàng lọc miễn phí hơn 1.000 trường hợp nghi ngờ bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) trên địa bàn.
Những năm qua, Hà Tĩnh không ngừng nỗ lực bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người dân. Tuy nhiên, với thực trạng gia tăng người mắc các bệnh không lây nhiễm, nhất là tăng huyết áp (THA), đái tháo đường (ĐTĐ), ngành y đang đối mặt với không ít thách thức.
Đái tháo đường (ĐTĐ) type 2 tăng theo tuổi, ở độ tuổi trên 65 chiếm khoảng 18-20%. Tuy nhiên người già bị đái tháo đường cũng có thể sống thêm hàng chục năm sau khi chẩn đoán nếu được chăm sóc điều trị tốt.
Thời gian gần đây, Bệnh viện (BV) Nội tiết Trung ương tiếp nhận điều trị nhiều bệnh nhân đái tháo đường (ĐTĐ) bị biến chứng rất nguy hiểm do tự ý chườm nóng bằng các nguyên liệu khác nhau như đắp lá, chườm đá, dùng đá muối Hymalaya.
Theo ghi nhận tại Khoa Điều trị tích cực Bệnh viện (BV) Nội tiết trung ương, sau Tết Nguyên đán, số lượng bệnh nhân nhập viện trong tình trạng cấp cứu do các biến chứng về đái tháo đường (ĐTĐ) tăng mạnh.
Tại nước ta hiện nay, trung bình cứ 5 thai phụ lại có 1 người mắc đái tháo đường thai kỳ (ĐTĐ TK). Trong khi đó, những kiến thức về ĐTĐ TK lại chưa được phổ biến sâu rộng.
Ngày 18/11, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng (HMĐN) tổ chức Ngày Hội Vì Sức Khỏe Cộng Đồng - Vui Sống Cùng Đái Tháo Đường
Theo ước tính, trên thế giới, cứ 20 giây sẽ có một người bị đoạn chi do đái tháo đường. Trong đó, biến chứng bàn chân do đái tháo đường là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến đoạn chi mà không do chấn thương.
Trong 2 giờ, các bác sĩ bệnh viện Medlatec giải đáp hàng trăm thắc mắc về hội chứng rối loạn chuyển hóa, mà biến chứng của nó là các 'căn bệnh thời đại': tiểu đường, mỡ máu, gout...
Chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân đái tháo đường (ĐTĐ) cần đảm bảo các nguyên tắc: Đủ chất đạm, béo, bột đường, vitamin, muối khoáng với khối lượng hợp lý…