Đốt pháo tự chế tại đám cưới khiến nhiều người bị thương

Nam thanh niên ở Thanh Hóa đã tự chế 4 quả pháo rồi mang tới đám cưới đốt khiến 3 người bị thương.

Ngày 27/1, thông tin từ Công an huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) cho biết, đã ban hành quyết định khởi tố bị can, phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Xuân Chiến (sinh năm 2001, trú tại thôn 4, xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa) và Lê Xuân Long (sinh năm 1997, trú tại thôn 4, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa) về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự vì có hành vi sử dụng pháo tự chế.

Cơ quan tố tụng đọc lệnh khởi tố bị can.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 19/1, Trịnh Xuân Chiến tham dự đám cưới tại gia đình anh Lê Duy L. ở thôn 4, xã Thiệu Trung. Đến khoảng 19h30, Chiến cùng một số nam thanh niên lên khu vực sân khấu để hát và nhảy. Lúc này, tại sân khấu có khoảng 30 người.

Bất ngờ Chiến lấy 4 quả pháo do mình tự chế tạo trước đó bằng ống nhựa phi 21 đem đốt khiến mọi người trong đám cưới hoảng sợ bỏ chạy.

Nguy hiểm hơn, khi Chiến ném quả pháo thứ tư ra sàn nhưng không nổ, Lê Xuân Long nhặt quả pháo lên rồi đốt và vứt quả pháo về phía đám đông.

Quả pháo phát nổ, các mảnh nhựa văng ra khiến 3 người bị thương. Trong số người bị thương có ông Nguyễn Văn Song đang đứng trong sân, bị mảnh pháo nổ bay vào mắt gây thương tích, hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Hành vi của Trịnh Xuân Chiến và Lê Xuân Long đã gây náo loạn đám cưới, khu vực đông người, gây hoang mang, lo sợ, bức xúc dư luận xã hội, gây thương tích cho nhiều người; ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương, xâm phạm đến chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đảm bảo sự bình yên, an toàn trật tự xã hội của khu dân cư.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra điều tra làm rõ.

Thanh Phương

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/dot-phao-tu-che-tai-dam-cuoi-khien-nhieu-nguoi-bi-thuong-415437.html