Dòng vốn ngoại trở lại, VN-Index bứt phá sát mốc 1.700 điểm
Thông tin Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán đã thổi luồng gió hứng khởi giúp VN-Index bứt phá mạnh mẽ và ghi nhận mức đóng cửa cao nhất trong lịch sử.

VN-Index tăng hơn 12,5 điểm, lập đỉnh lịch sử
Ngay từ đầu phiên ngày 8/10, thị trường bước vào trạng thái sôi động khi nhà đầu tư phản ứng tích cực trước thông tin FTSE Russell công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ “Cận biên” lên “Mới nổi”. Lực cầu mạnh xuất hiện ngay khi mở cửa giúp VN-Index tăng vọt 15 điểm, có thời điểm chạm mốc tâm lý 1.700 điểm, mức chưa từng thấy trong lịch sử chỉ số.
Kết phiên, VN-Index tăng 12,53 điểm (+0,74%), lên 1.697,83 điểm là mức chốt cao nhất trong lịch sử 25 năm của thị trường chứng khoán Việt Nam. Toàn sàn ghi nhận 181 mã tăng, 121 mã giảm. Thanh khoản thị trường đạt hơn 1,06 tỷ cổ phiếu, tương ứng 33.208 tỷ đồng, tăng gần 30% về giá trị so với phiên liền trước.
Không khí giao dịch trở nên lạc quan khi dòng tiền nội và ngoại cùng gia tăng. Đáng chú ý, khối ngoại đã đảo chiều mua ròng hơn 233 tỷ đồng, chấm dứt chuỗi 15 phiên bán ròng liên tiếp, một tín hiệu tích cực củng cố niềm tin thị trường.
Mặc dù các nhóm ngành vẫn phân hóa, nhưng nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (VN30) tiếp tục đóng vai trò “đầu tàu” dẫn dắt đà tăng. Rổ VN30 có tới 19 mã tăng giá, chỉ 7 mã giảm. VN30-Index chốt phiên tăng 0,7%, đảo chiều ấn tượng so với phiên sáng giảm nhẹ.
Điểm nhấn nổi bật nhất thuộc về cặp đôi VHM - VRE của họ Vingroup khi bất ngờ đảo chiều mạnh trong phiên chiều. VHM tăng 4,27%, đóng cửa tại mức cao nhất ngày 107.500 đồng, cũng là cổ phiếu tăng mạnh nhất rổ VN30, với gần 9 triệu đơn vị được khớp lệnh. VRE tăng 3,71%, lên 36.300 đồng, thanh khoản 12,3 triệu cổ phiếu.
Ngược lại, cổ phiếu VIC là “đầu tàu” chính của nhóm vẫn chịu áp lực chốt lời, giảm 1,06% xuống 178.100 đồng, khiến chỉ số mất gần 2 điểm. Dù vậy, việc VIC vẫn giao dịch tích cực trong phần lớn thời gian và giúp củng cố tâm lý thị trường là tín hiệu đáng ghi nhận.
Ngoài ra, các mã ngân hàng CTG (+2,52%), STB (+2,4%), VCB (+1,41%), HDB (+1,2%) cùng nhóm thép với HPG (+0,7%) cũng góp phần đáng kể vào sắc xanh chung. Trong khi đó, nhóm chứng khoán hưởng lợi trực tiếp từ nâng hạng như SSI tăng 1%, đạt 41.200 đồng với thanh khoản đột biến hơn 2.200 tỷ đồng.
Một trong những điểm sáng nổi bật nhất phiên hôm nay là dòng vốn ngoại quay trở lại mạnh mẽ. Khối ngoại mua ròng ròng hơn 233 tỷ đồng toàn thị trường, trong đó tập trung vào các cổ phiếu lớn như GEX (+263,6 tỷ), MWG (+260,3 tỷ), HPG (+179 tỷ), VCB (+130,4 tỷ), VHM (+102,6 tỷ)…
Nếu tính riêng trong phiên chiều, quy mô mua vào của khối ngoại gấp 2,6 lần phiên sáng, trong khi lượng bán ra giảm nhẹ. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư quốc tế đang có sự thay đổi tích cực sau khi Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng, bước tiến quan trọng giúp thị trường chứng khoán Việt Nam tiến gần hơn đến các dòng vốn toàn cầu.
Theo ước tính của một số công ty chứng khoán, việc nâng hạng có thể giúp Việt Nam thu hút 6-8 tỷ USD vốn ngoại trong thời gian tới, thậm chí HSBC dự báo con số có thể lên tới 10,4 tỷ USD trong kịch bản lạc quan nhất. Dòng vốn này bao gồm cả quỹ chủ động và quỹ thụ động, dự kiến phân bổ dần trong nhiều tháng tới.
Việc được FTSE Russell chính thức nâng hạng không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, mà còn là bước ngoặt khẳng định sức hấp dẫn và độ mở của thị trường chứng khoán Việt Nam trong khu vực. Sự kiện này sẽ giúp Việt Nam thu hút thêm các dòng vốn dài hạn, đồng thời nâng tầm vị thế trên bản đồ tài chính toàn cầu.
Dù VN-Index chưa thể vượt ngưỡng tâm lý 1.700 điểm, nhưng việc thiết lập mức đóng cửa cao kỷ lục 1.697,83 điểm đã cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đang dần trở lại. Thanh khoản tăng, độ rộng thị trường cải thiện, khối ngoại quay lại mua ròng, tất cả cùng tạo nên một “bức tranh xanh” cho giai đoạn mới.
Với đà hứng khởi này, các chuyên gia nhận định thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì xu hướng tích cực trong ngắn hạn, đặc biệt khi dòng vốn ngoại bắt đầu giải ngân mạnh hơn vào các cổ phiếu vốn hóa lớn và nhóm hưởng lợi từ nâng hạng.