Đồng USD lao dốc xuống mức thấp nhất trong ba năm
Đồng USD ngày 21/4 đã rơi xuống mức thấp nhất trong ba năm qua khi thị trường toàn cầu chao đảo trước cuộc chiến thuế quan do Tổng thống Donald Trump phát động và những căng thẳng leo thang giữa ông và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell.
Chỉ số đô la Mỹ ICE – theo dõi sức mạnh của đồng USD so với các loại tiền tệ chính – giảm hơn 1%, xuống còn 97,923, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2022. Đồng USD cũng giảm mạnh so với đồng euro, bảng Anh, yên Nhật, franc Thụy Sĩ, và suy yếu so với đồng rúp, giảm xuống dưới 80, lần đầu tiên kể từ tháng 6 năm 2024.
Áp lực gia tăng kể từ khi ông Trump công bố loạt thuế quan mới được gọi là “Ngày Giải phóng” vào đầu tháng 4, nhắm vào các đối tác thương mại toàn cầu. Thị trường càng thêm bất ổn khi tổng thống công khai chỉ trích Chủ tịch Fed, yêu cầu cắt giảm lãi suất và dọa sẽ bãi nhiệm ông Powell.
Lời đe dọa này được đưa ra ngay sau khi ông Powell cảnh báo rằng thuế quan có thể “gây ra lạm phát tạm thời” và không có dấu hiệu hạ lãi suất trong thời gian tới. Mặc dù Chủ tịch Fed khẳng định Fed là cơ quan độc lập và ông không có ý định từ chức, những phát biểu của ông Trump, gọi Powell là “kẻ thất bại” trong bài đăng trên Truth Social và cảnh báo nền kinh tế sẽ chậm lại trừ khi lãi suất bị cắt giảm.
Cùng lúc đó, thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc, với chỉ số Dow Jones, Nasdaq và S&P 500 đồng loạt giảm hơn 3%, khi nhà đầu tư đối mặt với rủi ro mới: mối đe dọa của ông Trump đối với sự độc lập của Fed.