Dòng tiền mạnh giúp VN-Index chính thức chốt phiên vượt mốc 1.600 điểm
Phiên giao dịch ngày 12/8 khép lại với sắc xanh lan tỏa, khi VN-Index chính thức chinh phục mốc 1.600 điểm, tăng 11,36 điểm (+0,71%) lên 1.608,22 điểm. Động lực đến từ lực cầu duy trì mạnh mẽ, cùng sự bứt phá ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn vào cuối phiên.

Bluechip bứt phá cuối phiên, thị trường hướng mục tiêu 1.625 điểm
Dòng tiền lan tỏa, nhóm ngân hàng dẫn sóng
Sau khi “hụt” mốc 1.600 điểm trong phiên hôm qua, thị trường chứng khoán bước vào phiên 12/8 với tâm lý hứng khởi. VN-Index có lúc tiến sát 1.610 điểm ngay sau khi mở cửa nhờ lực mua áp đảo, nhưng áp lực chốt lời và sự thận trọng quanh vùng điểm này khiến chỉ số rung lắc mạnh.
Tuy nhiên, vào cuối phiên, dòng tiền dồn vào nhóm bluechip đã giúp VN-Index bật hẳn lên, vượt mốc 1.600 điểm và đóng cửa ở mức cao nhất ngày. VN30 cũng tăng mạnh 13,35 điểm, lên đỉnh mới 1.755 điểm. Thanh khoản sàn HoSE đạt 45.429 tỷ đồng, tương đương 1,64 tỷ đơn vị, duy trì ở mức cao so với các phiên trước.
Một số mã ngân hàng bất ngờ tăng tốc cuối phiên, dẫn đầu là LPB (+6,3% lên 38.050 đồng), HDB (+3,6% lên 28.900 đồng) và BID (+3,2% lên 41.500 đồng). Ngoài ra, FPT, CTG, HPG, DGC, MBB, MSN, VJC cũng đóng góp tích cực, dù mức tăng chỉ từ 1% đến 2,4%.
Trái lại, SSI giảm 2% và một số mã như TCB, VHM, ACB, TPB, VIB điều chỉnh nhẹ từ 0,1% đến 1,97%.
Nhóm midcap và penny hoạt động sôi động hơn về cuối phiên. Hàng loạt mã đóng cửa ở giá trần như VOS, CII, KDH, VGC, POW, VSC, HAH, TAL, DHA. Đặc biệt, CII khớp lệnh 69 triệu đơn vị (đứng thứ hai toàn sàn) và còn dư mua giá trần hơn 6,1 triệu đơn vị; POW khớp 39,6 triệu đơn vị và dư mua trần hơn 10,8 triệu đơn vị.
Các chỉ báo kỹ thuật như Stochastic Oscillator và MACD tiếp tục hướng lên sau khi phát tín hiệu mua, cho thấy khả năng duy trì xu hướng tăng bền vững. Dù vậy, theo các chuyên gia, vùng quanh 1.600 điểm có thể xuất hiện rung lắc do nhiều cổ phiếu dẫn dắt đang tiến sâu vào vùng quá mua (RSI cao).
Triển vọng tháng 8
Theo báo cáo chiến lược tháng 8 của ASEANSC Research, thị trường sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi chính sách vĩ mô nới lỏng, môi trường lãi suất thấp, giải ngân đầu tư công và kỳ vọng nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.
Tuy nhiên, các biến số như tỷ giá USD/VND và áp lực chốt lời sau nhịp tăng mạnh từ đầu tháng 4/2025 có thể ảnh hưởng đến diễn biến ngắn hạn. ASEANSC dự báo VN-Index sẽ vận động chủ yếu trong kênh 1.500 - 1.625 điểm trong tháng 8, với hỗ trợ gần tại 1.550 điểm, trong khi kháng cự mạnh gần như không còn do thị trường đang ở vùng đỉnh mới.
Diễn biến các chỉ số chính
- HNX-Index tăng nhẹ 0,01 điểm lên 276,47 điểm; thanh khoản đạt 141,8 triệu đơn vị, giá trị 3.133,6 tỷ đồng. Các mã đáng chú ý gồm TTH giữ giá trần, VGS tăng hơn 4%, GKM tăng gần 5%.
- UPCoM-Index giảm nhẹ 0,05 điểm xuống 109,2 điểm; thanh khoản đạt 119,6 triệu đơn vị, giá trị 1.668,8 tỷ đồng. AAH tiếp tục hút dòng tiền, tăng trần lên 4.700 đồng với 11,2 triệu đơn vị khớp lệnh.
- Hợp đồng tương lai VN30F1M tăng 11,9 điểm lên 1.749,4 điểm; khối lượng khớp lệnh hơn 222.100 đơn vị.
- Nhiều mã chứng quyền giao dịch sôi động và tăng mạnh, dẫn đầu là CHPG2406 (+7,4%), CLPB2502 (+46%).
Phiên 12/8 đánh dấu lần đầu VN-Index chốt phiên trụ vững mốc 1.600 điểm, cho thấy sức mạnh của dòng tiền và tâm lý lạc quan trên thị trường. Mặc dù áp lực rung lắc có thể xuất hiện, triển vọng trung hạn vẫn tích cực nhờ nền tảng thanh khoản cao và sự lan tỏa của đà tăng sang nhiều nhóm ngành.