Đồng Tháp: Cầu Sa Đéc bứt tốc về đích, thông xe cuối tháng 12

Sau hoàn thành cầu Sa Đéc 1, các phương tiện giao thông thủy tải trọng lớn dễ dàng lưu thông qua kênh Lấp Vò - Sa Đéc (Đồng Tháp) khơi thông 'điểm nghẽn' giao thông thủy trên tuyến kênh này nhiều năm qua.

Những ngày này, trên công trường cầu Sa Đéc 1 không khí thi công rất khẩn trương. Quan sát của PV cho thấy, sau hơn một năm khởi công, cây cầu bắc qua kênh Lấp Vò - Sa Đéc đã hình thành.

Toàn cảnh cầu Sa Đéc 1 qua kênh Lấp Vò (Đồng Tháp). (Ảnh: Vĩnh Phú)

Toàn cảnh cầu Sa Đéc 1 qua kênh Lấp Vò (Đồng Tháp). (Ảnh: Vĩnh Phú)

Tại hai đầu cầu, nhiều công nhân cùng xe lu tất bật thi công đường dẫn, đường gom dân sinh, lan can, hệ thống chiếu sáng.

Kỹ sư Phạm Đức Tâm, nhân viên kỹ thuật phụ trách công trường (thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương) cầu Sa Đéc 1 cho biết: Sau hơn một năm khởi công, sản lượng đạt gần 80%, 9 nhịp đã đổ bê tông mặt cầu, hoàn thiện phần thô.

Hiện nhà thầu đang đẩy nhanh thi công đường cống thoát nước trên đường gom dân sinh hai bên đầu cầu, tường chắn. Bố trí hai mũi thi công đường dẫn hai đầu cầu...

"Để đảm bảo tiến độ thi công, nhà thầu đã huy động tăng thêm nhân lực, thiết bị về công trường.

Cuối tháng 12 sẽ thông xe cầu chính, đồng thời hoàn thiện đường gom khi được bàn giao mặt bằng trên phạm vi diện tích của hai hộ dân tại mố M2", kỹ sư Tâm khẳng định.

Thi công đường dẫn đầu cầu phía bờ đường Làng hoa Sa Đéc (xã Sa Đéc).

Thi công đường dẫn đầu cầu phía bờ đường Làng hoa Sa Đéc (xã Sa Đéc).

Theo người dân cư ngụ ven kênh Lấp Vò (xã Sa Đéc) sau hoàn thành cây cầu còn tạo cảnh quan đẹp ven sông trên bến, dưới thuyền ở làng hoa nổi tiếng Sa Đéc.

Hơn nữa vào các mùa lễ, Tết trên kênh tấp nập chở hàng nông sản, đặc biệt là tàu chở hoa đi khắp các tỉnh, TP.HCM tiêu thụ.

Tuy nhiên do cầu cũ tĩnh không thấp không đáp ứng được nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng.

Nay tĩnh không cầu được nâng cao người dân có thể sử dụng ghe thuyền lớn để vận chuyển hàng hóa, nông sản dễ dàng, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Sau hoàn thành cây cầu Sa Đéc sẽ khơi thông giao thông thủy trên kênh Lấp Vò, các tàu, ghe tải trọng lớn chở hàng hóa nông sản dễ dàng lưu thông qua. (Trong ảnh một đoạn đường dẫn cầu đã lên cấp phối đá dăm, chuẩn bị thảm nhựa mặt đường)

Sau hoàn thành cây cầu Sa Đéc sẽ khơi thông giao thông thủy trên kênh Lấp Vò, các tàu, ghe tải trọng lớn chở hàng hóa nông sản dễ dàng lưu thông qua. (Trong ảnh một đoạn đường dẫn cầu đã lên cấp phối đá dăm, chuẩn bị thảm nhựa mặt đường)

Trao đổi với PV ông Hoàng Nguyên Hà, Trưởng phòng điều hành dự án 3, Ban QLDA Hàng hải và đường thủy (chủ đầu tư) cho biết: Sau khi thông xe ngoài thay thế cầu cũ xuống cấp (hạn chế giao thông thủy do tĩnh không thấp), cầu mới sẽ đạt tĩnh không thông thuyền 7m nên các tàu, sà lan trọng tải lớn có thể lưu thông qua kênh Lấp Vò - Sa Đéc thuận lợi, an toàn.

"Hiện Ban đang phối hợp chặt chẽ với địa phương để sớm bàn giao mặt bằng của hai hộ dân còn lại để nhà thầu thi công đường gom dưới chân cầu. Công trình sẽ hoàn thành cuối tháng 12/2025", ông Hà thông tin.

Cầu Sa Đéc 1 (hay còn gọi cầu Nàng Hai) được khởi công 7/2024, dự kiến hoàn thành tháng 12/2025.

Đây là một trong hai cầu được xây dựng mới ở Đồng Tháp thuộc dự án nâng cao tĩnh không cầu cắt qua tuyến đường thủy nội địa Quốc gia - giai đoạn 1 do Ban QLDA Hàng hải và đường thủy (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư.

Vĩnh Phú

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/dong-thap-cau-sa-dec-but-toc-ve-dich-thong-xe-cuoi-thang-12-192250920093257079.htm