Đồng Nai công bố nhiều quyết định về công tác cán bộ

Ngày 4/12, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ.

Hội nghị triển khai các quyết định về công tác cán bộ của Tỉnh ủy Đồng Nai, ngày 4/12. (Ảnh: Hoàng Phúc)

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai quyết định đồng ý cho ông Nguyễn Trung Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Phú thôi việc theo nguyện vọng kể từ 5/12/2023.

Ông Trần Quang Tú, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ được điều động đến công tác tại Huyện ủy Tân Phú; chỉ định ông Tú tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Tân Phú nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều động ông Nguyễn Hữu Định, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thống Nhất đến công tác tại UBND tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai cũng điều động ông Cao Tiến Sỹ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến nhận công tác tại Huyện ủy Thống Nhất; chỉ định ông Sỹ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Thống Nhất.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng trao 3 quyết định về công tác cán bộ, gồm:

Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Định, Bí thư Huyện ủy Thống Nhất giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ.

Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Phước, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Phú giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

Giao ông Trần Đình Minh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phụ trách, điều hành hoạt động của Sở này cho đến khi các cấp có thẩm quyền bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Giám đốc Sở.

Tất cả các quyết định có hiệu lực từ 5/12/2023.

Hoàng Phúc

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/dong-nai-cong-bo-nhieu-quyet-dinh-ve-cong-tac-can-bo-post663415.html