Động lực để phát triển bền vững
Hôm nay (15-10), tỉnh Khánh Hòa hân hoan tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I (2025 - 2030) - một sự kiện chính trị quan trọng, dấu mốc ghi nhận và tôn vinh những nỗ lực, cống hiến không ngừng nghỉ của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và Nhân dân toàn tỉnh. Đại hội không chỉ tổng kết những thành tựu rực rỡ mà còn tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển bứt phá của tỉnh nhà trong giai đoạn mới.
Nhìn lại chặng đường đã qua, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh đã thực sự đi vào chiều sâu và mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Từ tỉnh đến cơ sở, công tác thi đua không còn là hoạt động hình thức mà đã được nâng lên thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn liền với nghị quyết và chiến lược phát triển của từng địa phương. Sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị đã tạo nên một nền tảng vững chắc để Khánh Hòa đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. Từ phong trào xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính, các phong trào vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau... đến các sáng kiến bảo vệ môi trường biển đảo và phát triển kinh tế, du lịch - mỗi phong trào đều tập trung giải quyết những vấn đề cốt lõi, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Những mô hình hiệu quả, những điển hình tiêu biểu xuất hiện ngày càng nhiều là minh chứng rõ nét cho phong trào thi đua yêu nước. Đó là những nét đẹp đời thường nhưng rất đỗi ý nghĩa, bởi phong trào đã thấm sâu vào từng cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, đảng viên, người dân; hiện diện ở mọi nơi, đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất...”. Phong trào thi đua yêu nước đã được sự hưởng ứng và cổ vũ của đông đảo quần chúng Nhân dân, tạo ra động lực tinh thần vô cùng mạnh mẽ để vượt qua những thời điểm khó khăn, thúc đẩy sự phát triển bền vững, xây dựng một xã hội tốt đẹp.
Đại hội Thi đua yêu nước lần này diễn ra trong bối cảnh Khánh Hòa vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, mở ra nhiều hướng phát triển mới. Với khát vọng bước vào thập niên nâng tầm phát triển, với nhiều chiến lược đã hoạch định để đưa Khánh Hòa sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, Đại hội Thi đua yêu nước là dịp để tỉnh Khánh Hòa nhân rộng hơn những điều tốt đẹp, khơi dậy ý chí đoàn kết, sáng tạo, tạo động lực bứt phá, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Cùng với cả nước, Khánh Hòa đã và đang thực hiện tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Đại hội Thi đua yêu nước diễn ra trong những ngày này càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng hơn khi góp phần thúc đẩy tinh thần tự lực và sáng tạo trong công cuộc cải cách. Trong bối cảnh tinh gọn bộ máy, yêu cầu về hiệu suất công việc và chất lượng cán bộ tăng lên gấp bội, sẽ cần nhiều hơn các sáng kiến, mô hình hiệu quả trong công việc, cần nhiều hơn đội ngũ cán bộ, công chức năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung, có uy tín cao và thực sự tiên phong, gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết. Thi đua cũng sẽ trở thành công cụ để sàng lọc, đánh giá đúng năng lực cán bộ, tạo cơ sở cho việc bố trí, sắp xếp nhân sự sau khi tinh gọn. Qua đó, tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin vào chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.
Đại hội Thi đua yêu nước không chỉ đơn thuần là tổng kết, biểu dương và ghi nhận những đóng góp, cống hiến của nhiều tập thể, cá nhân điển hình mà còn kích hoạt tinh thần và củng cố ý chí quyết tâm của toàn Đảng bộ và Nhân dân Khánh Hòa nhằm hiện thực hóa khát vọng xây dựng Khánh Hòa phát triển vững mạnh hơn trong tương lai. Tin rằng, tinh thần "Đoàn kết - Sáng tạo - Thi đua - Phát triển" sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ sau đại hội, trở thành động lực quan trọng trong hành trình kiến tạo một Khánh Hòa hiện đại, giàu bản sắc, phát triển nhanh và bền vững.
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202510/dong-luc-de-phat-trien-ben-vung-5aa5e9e/