Đồng hành cùng sinh viên

Đầu năm học mới luôn là thời điểm đầy kỳ vọng nhưng cũng không ít áp lực đối với sinh viên (SV). Từ tân sinh viên còn bỡ ngỡ với môi trường đại học (ĐH) cho đến SV năm cuối loay hoay tìm kiếm cơ hội thực tập và việc làm, mỗi người một nỗi lo riêng. Các trường ĐH trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, giúp SV vững vàng hơn trong học tập.

Chia sẻ với tân sinh viên

Chuyển từ môi trường phổ thông sang ĐH là bước ngoặt lớn với không ít tân SV. Những thay đổi về phương pháp học, lối sống, môi trường sinh hoạt và học tập, đặc biệt là việc phải tự lập xa nhà khiến các tân SV không khỏi lo lắng.

Em Nguyễn Hoài Kiều My, SV năm nhất ngành Quản trị kinh doanh, Phân hiệu Trường ĐH Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh tại Quảng Ngãi chia sẻ, em đến từ Gia Lai, thời gian đầu rất khó khăn vì chưa quen giọng nói, cách học và việc kết bạn. Nhưng nhờ được các thầy, cô giáo, anh chị khóa trên hỗ trợ, em dần thích nghi. Tham gia các hoạt động tình nguyện và sinh hoạt Đoàn giúp em học được kỹ năng mềm, tự tin hơn.

 Tân sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng trong giờ học.

Tân sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng trong giờ học.

Còn với Trần Thùy Lâm, SV năm nhất cùng ngành dù may mắn hơn vì học gần nhà, vẫn không tránh khỏi áp lực hòa nhập với môi trường mới. “Học phí ở Phân hiệu Trường ĐH Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh tại Quảng Ngãi được giảm 50% so với cơ sở chính nên đỡ gánh nặng tài chính cho gia đình. Thầy, cô giáo rất thân thiện và giúp đỡ chúng em. Tuần sinh hoạt công dân và ngày hội chào đón tân SV đã giúp em hiểu rõ hơn về quy chế học tập, quen thêm bạn mới”, Lâm thổ lộ.

Hiểu rõ những bỡ ngỡ và khó khăn ban đầu của tân SV, các trường ĐH đã chủ động triển khai nhiều giải pháp để “gỡ rối” từ sớm. Phân hiệu Trường ĐH Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh tại Quảng Ngãi, công tác đón tiếp và hỗ trợ tân SV được chuẩn bị chu đáo từ trước năm học mới.

“Ngay từ đầu năm học, chúng tôi tổ chức tuần sinh hoạt công dân để định hướng tư tưởng, thông tin các chủ trương, chính sách và quy chế học tập. Đồng thời, các hoạt động đoàn thể, sinh hoạt câu lạc bộ được triển khai nhanh chóng để SV làm quen với môi trường mới. Ký túc xá được chỉnh trang khang trang, có xe đưa đón SV đảm bảo an toàn và tiện lợi”, TS Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc phụ trách Phân hiệu Trường ĐH Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh tại Quảng Ngãi cho hay.

Không chỉ vậy, lực lượng SV tình nguyện và Đoàn Thanh niên cũng hỗ trợ các tân SV trong việc tìm kiếm chỗ ở, giới thiệu nhà trọ phù hợp, hướng dẫn thủ tục nhập học và hòa nhập với cộng đồng SV đa vùng miền.

Hành trang cho tương lai

Khác với tân SV, SV năm cuối có nhiều áp lực, nỗi lo hơn. Đó là chuẩn bị hành trang thực tế và tìm việc làm sau khi ra trường. Những câu hỏi về nơi thực tập, kỹ năng nghề nghiệp và cơ hội việc làm luôn hiện hữu trong tâm trí nhiều SV. Em Trần Hòa Vang, SV năm 4, Khoa Kỹ thuật công nghệ, Trường ĐH Phạm Văn Đồng tâm sự, em lo lắng về việc làm sau tốt nghiệp. Hiện em đang tìm hiểu các doanh nghiệp phù hợp để thực tập, học hỏi kinh nghiệm và hy vọng có thể tìm được một công việc ổn định.

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, yêu cầu về kỹ năng nghề nghiệp, thái độ làm việc và năng lực thích ứng là yếu tố quyết định. Vì vậy, nhiều trường ĐH đang nỗ lực tăng cường kết nối doanh nghiệp và trang bị kỹ năng cho SV.

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ SV, Quan hệ doanh nghiệp và Khởi nghiệp (Trường ĐH Phạm Văn Đồng) Võ Duy Quân cho biết, nhà trường đã thiết lập các kênh liên kết thực tập cho SV thuộc nhiều ngành học. Cụ thể, SV khối ngành sư phạm được bố trí thực tập tại các trường học thông qua phối hợp với Sở GD&ĐT. Trong khi đó, SV các ngành kinh tế, kỹ thuật được nhà trường giới thiệu tới các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Đặc biệt, SV ngành công nghệ thông tin được thực tập tại các doanh nghiệp đối tác như Công ty TNHH Phần mềm FPT Miền Trung, Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Tường Minh (Bình Định)... Các ngành Kỹ thuật cơ khí, Cơ điện tử cũng có cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp lớn như THACO Chu Lai, Doosan Vina, Hòa Phát Dung Quất...

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, các trường ĐH xác định rõ tầm quan trọng của việc trang bị kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp và định hướng việc làm cho SV ngay từ những năm đầu. “Chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc bố trí thực tập mà còn thường xuyên tổ chức hội thảo hướng nghiệp, ngày hội việc làm, các lớp kỹ năng mềm để SV chuẩn bị hành trang tốt nhất cho giai đoạn chuyển tiếp sau khi tốt nghiệp”, ông Võ Duy Quân nhấn mạnh.

Giáo dục ĐH hôm nay không chỉ dừng lại ở giảng dạy kiến thức, mà còn là hành trình đồng hành, khơi dậy và định hình tương lai của người học. Trong hành trình ấy, thấu hiểu và hỗ trợ kịp thời chính là chìa khóa giúp SV vượt qua áp lực, chinh phục mục tiêu của mình.

Bài, ảnh: TRỊNH PHƯƠNG

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/dong-hanh-cung-sinh-vien-59705.htm