Cục Viễn thông đề nghị các doanh nghiệp viễn thông nghiên cứu, xem xét giảm giá cước phí đối với các tin nhắn dịch vụ tài chính ngân hàng.
Theo số liệu của Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông), hết tháng 3-2020, cả nước có 126,1 triệu thuê bao di động.
Nhằm chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch COVID-19, các nhà mạng viễn thông như: VNPT, Viettel, MobiFone... đã cài đặt thông báo đề nghị người dân hạn chế ra khỏi nhà đối với tất cả các cuộc gọi trong nước khởi phát từ thuê bao điện thoại di động.
là nội dung đoạn âm báo đã và đang xuất hiện khi thực hiện cuộc gọi từ các thuê bao di động và thuê bao cố định do Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp cùng Bộ Y tế đề nghị truyền tải tới người dân.
Cùng chung tay với ngành y tế để phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Bộ Y tế đề nghị các doanh nghiệp gửi nhiều thông điệp tới người dân cả nước.
Theo Cục Viễn thông, người dùng di động sẽ không bị mất phí mỗi khi nhận được thông báo 'Người dân không ra khỏi nhà…' giống như nhạc chờ cuộc gọi.
Cả ba nhà mạng lớn tại Việt Nam là Viettel, VinaPhone, MobiFone đều đã chuyển tải thông điệp 'Hãy ở nhà' đến với hàng chục triệu người dùng di động nhằm góp phần phòng tránh lây lan dịch Covid-19
Việc phát thông báo là hành động cần thiết để truyền thông đến người dân và quyết liệt triển khai các biện pháp chống dịch Covid-19.
Cục Viễn thông đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông miễn, giảm giá cước gọi đến đường dây nóng của Bộ Y tế 19003228.
Theo số liệu tổng hợp từ các nhà mạng viễn thông, từ ngày 1/7/2019 đến ngày 28/7/2019 đã có 106.838/164.871 (tương đương với hơn 70,7%) thuê bao đăng ký chuyển mạng giữ số thành công.
Liên quan đến vấn đề SIM rác, SIM kích hoạt sẵn, Cục Viễn thông cho biết sẽ có những biện pháp mạnh để ngăn chặn việc mua bán SIM rác, trong đó có việc thu hồi các SIM được kích hoạt sẵn còn tồn trên thị trường. Đồng thời, Bộ TT-TT cũng tăng cường các biện pháp truyền thông, đến quý IV/2019 sẽ thực hiện thanh tra, kiểm tra diện rộng và xử lý nghiêm theo quy định.
VNPT- VinaPhone đang hút khách nhất trong cuộc đua chuyển mạng giữ số.
Theo ông Nguyễn Phong Nhã - Phó Cục trưởng Cục Viễn thông (thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông), đường dây nóng tiếp nhận khiếu nại liên quan đến chuyển mạng giữ số đã bắt đầu vận hành từ ngày 11-3-2019.
Trong đơn gửi Thủ tướng Chính phủ mới đây, bà Fong Chong Mei Elizabete- Tổng Giám đốc Vietnamobile cho biết, nhà mạng này đứng trước nguy cơ bị xóa sổ vì sự độc quyền trong cạnh tranh với doanh nghiệp viễn thông khối Nhà nước.
Từ ngày 16-11 vừa qua, các nhà mạng MobiFone, Viettel, VinaPhone đã chính thức triển khai cung cấp dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số đối với thuê bao trả sau và sắp tới sẽ áp dụng thêm cho cả thuê bao trả trước.
Theo kết quả đo kiểm mới nhất của Cục Viễn thông - Bộ Thông tin & Truyền thông đối với mạng data 3G, Viettel đứng đầu ở tất cả các chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật. Đặc biệt, ở chỉ tiêu tốc độ tải xuống trung bình, Viettel đạt 15,27Mbps, gấp đôi so với đối thủ đứng thứ 2.
Bộ Thông tin và Truyền thông đã đưa thời điểm cuối cùng các nhà mạng phải hoàn thành việc chuyển thuê bao từ 11 số về 10. Như vậy, trong khoảng thời gian từ 15/9-7/10, hơn 70 triệu thuê bao 11 số sẽ về 10 số. Sau thời điểm này, thuê bao có thể sử dụng các ứng dụng của nhà mạng để đồng bộ danh bạ điện thoại.
Đã có hơn 130.000 thuê bao đi động chuyển từ trả trước sang trả sau sau khi nhà chức trách ban hành văn bản siết chặt khuyến mại 'khủng' cho thuê bao trả trước.
Ngay sau khi chấm dứt việc thực hiện khuyến mại 50% đối với các thuê bao trả trước, người dùng mạng di động Việt Nam có thể sẽ khá mừng khi biết thông tin từ 1/5 tới đây, giá cước cuộc gọi giữa các nhà mạng sẽ tiếp tục giảm.