Đồng Dong hướng về ngày mới
'Năm vừa rồi, Chi bộ xóm Đồng Dong được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm Chi bộ mới đạt được kết quả này. Chúng tôi vui lắm!'. Mở đầu câu chuyện, đồng chí Dương Văn Mức, Bí thư Chi bộ Đồng Dong, xã Phương Giao (Võ Nhai) phấn chấn khoe với chúng tôi. Quả thật, nhìn từ điều kiện thực tế, dù chưa phải kết quả cao nhưng đây đã là nỗ lực rất lớn của Chi bộ và bà con xóm Đồng Dong trong việc chung tay đẩy lùi tà đạo, phát triển kinh tế và đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Năm 2024, tuyến đường từ xóm Đồng Dong đi khu vực Lan Giao, xã Phương Giao, được hoàn thành, giúp người dân thuận tiện đi lại, giao thương hàng hóa.
Xóm Đồng Dong là điểm cuối cùng của đất Phương Giao, giáp với huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Giữa hai địa phương lại chưa có đường giao thông nối liền, chỉ có lối mòn do người dân tự mở, vì vậy, điều kiện thông thương hàng hóa, phát triển kinh tế của người dân trong xóm gặp nhiều khó khăn.
Xưa nay, đồng bào trong xóm sống dựa vào núi đá. Họ cấy lúa, trồng ngô ở những khoảnh đất trống giữa các lũng núi. Nhưng do canh tác lạc hậu nên suốt mấy mươi năm, đời sống của đồng bào còn khó khăn. Thay đổi chỉ đến từ cách đây chừng 10 năm, được sự định hướng, hỗ trợ của cơ quan chuyên môn và chính quyền xã, bà con đã mạnh dạn thay đổi tư duy, đưa các giống lúa lai, ngô lai vào gieo trồng thay thế cho các loại cây trồng bản địa năng suất thấp. Đồng thời chuyển đổi những diện tích đồi cao sang trồng keo.
Đồng chí Bí thư Chi bộ Đồng Dong Dương Văn Mức nói thêm: Chi bộ luôn theo sát tình hình thực tiễn để đề ra các nghị quyết về phát triển kinh tế, đặc biệt là đối với khu Lân Thùng, nơi có gần 100 hộ đồng bào Mông sinh sống, tỷ lệ hộ nghèo cao. Từ các nghị quyết được xây dựng, Chi bộ phân công các đảng viên phụ trách từng nhóm hộ, theo sát tình hình phát triển sản xuất để kịp thời định hướng, hỗ trợ đồng bào. Nhờ đó, đời sống kinh tế của xóm ngày càng khởi sắc.
Đến nay, toàn xóm có hơn 200ha trồng keo lai. Mỗi năm, người dân trồng hơn 100ha ngô và 60ha lúa. Ngoài ra, một số hộ dân cũng tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng khi đưa cây đỗ tương, bạch đàn mô vào trồng. Bà con cũng mạnh dạn mở rộng chăn nuôi theo hướng hàng hóa thay thế cho hình thức “tự cung, tự cấp” như trước đây. Trong đó, nhiều hộ đã chăn nuôi hàng chục con lợn, hàng trăm con gà… Tính đến hết năm 2024, xóm Đồng Dong còn 41 hộ nghèo và 27 hộ cận nghèo, giảm 20% so với năm 2023. - Bí thư Chi bộ Đồng Dong Dương Văn Mức
Tuy nhiên, trong khi kinh tế ngày càng đi lên thì trong suốt nhiều năm liền, Chi bộ Đồng Dong vẫn không thể đạt mức xếp loại tốt vì ở xóm vẫn còn nhiều hộ theo tà đạo. “Chi bộ đã vận động nhiều lần nhưng đồng bào không nghe, vẫn dựng nhà đòn và lập các ban, điểm nhóm sinh hoạt theo nghi lễ của tổ chức tự xưng Dương Văn Mình. Người ốm thì không đưa đi bệnh viện, trẻ con không cho đi tiêm phòng, đến tuổi thì phải động viên mãi mới chịu cho các cháu đi học, rồi lại cho con nghỉ học giữa chừng…” - đồng chí Bí thư Chi bộ phân trần.

Nhiều hộ dân ở xóm Đồng Dong cam kết từ bỏ "tà đạo", quay về sinh hoạt đạo Tin lành.
“Khó nhưng phải làm” - 24 đảng viên của Chi bộ xóm Đồng Dong đã nhất trí một quan điểm như vậy. Với sự hỗ trợ của Đảng ủy xã Phương Giao, các đảng viên trong chi bộ đã tham gia Tổ dân vận, phân công phụ trách tuyên truyền, vận động từng nhóm hộ. Phương thức tuyên truyền cũng thay đổi từ chỗ chỉ vận động đồng bào từ bỏ tà đạo thành bắt đầu từ quan tâm hỏi han đời sống thường ngày, phụ giúp khi nhà có công việc, có người đau ốm… Vừa giúp đỡ vừa tuyên truyền, vừa thuyết phục, dần dần, đồng bào đã lắng nghe, dần hiểu và tin tưởng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Nhờ đó, tháng 10-2023, xã Phương Giao đã tổ chức ký cam kết với 17 hộ, 80 nhân khẩu trên địa bàn xóm về việc từ bỏ, không tin, không theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Đến tháng 4-2024, các hộ dân theo tổ chức Ân điển cứu rỗi ở xóm Đồng Dong cũng ký cam kết từ bỏ, quay về sinh hoạt đạo Tin lành. Đến nay, 100% hộ dân trong xóm từng theo tà đạo đã cam kết từ bỏ.
Từ chỗ từ bỏ tà đạo, bà con tập trung hơn vào phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Năm 2024, người dân xóm Đồng Dong đã tự nguyện hiến hơn 1ha đất để làm đường giao thông nông thôn và các công trình dân sinh. Hầu hết trẻ em đến tuổi đều được đi học…
Nói về định hướng trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Chi bộ xóm Đồng Dong trầm giọng: Để đồng bào duy trì sự thay đổi trong suy nghĩ và hành động vẫn cần thêm một thời gian nữa. Vì vậy, thời gian tới, các đảng viên trong Chi bộ vẫn sẽ bám sát từng hộ để tiếp tục tuyên truyền, vận động. Đồng thời, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất đảng ủy, chính quyền xã có thêm chính sách hỗ trợ người dân trong xóm phát triển kinh tế. Chỉ đến khi kinh tế ổn định, trình độ dân trí được nâng lên thì xóm mới có cơ sở vững chắc để phát triển trong tương lai.
Xóm Đồng Dong hiện có 261 hộ, được chia thành 3 khu (gồm: Đồng Dong, Lân Thùng và Đồng Dong Dao), với đông thành phần dân tộc cùng sinh sống gồm: Tày, Nùng, Mông, Dao, Kinh. Chi bộ xóm Đồng Dong có 24 đảng viên sinh hoạt thường xuyên.