Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài chúc mừng Giáng sinh 2023 ở Thanh Hóa

Sáng 21/12, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đến thăm, chúc mừng các chức sắc, đồng bào Công giáo trong tỉnh Thanh Hóa.

Nhà thờ chính tòa ở phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa.

Nhân Lễ Thiên Chúa Giáng sinh năm 2023 và đón mừng năm mới 2024, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài cùng các thành viên đoàn công tác đến Tòa Giám mục Giáo phận Thanh Hóa ở phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa thăm, chúc mừng Giám mục Nguyễn Đức Cường, các chức sắc, chức việc, đồng bào Công giáo Thanh Hóa.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài gửi tới Giám mục Nguyễn Đức Cường, các linh mục, tu sĩ lời chúc sức khỏe, bình an; chúc toàn thể linh mục, tu sĩ, đồng bào Công giáo Thanh Hóa một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh: Năm 2023, trong bối cảnh đối mặt nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, với ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, trong đó có đóng góp tích cực của đồng bào theo tôn giáo nói chung, đồng bào Công giáo nói riêng, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện.

Bí thư Trung ương ương Đảng trao tặng quà và chúc mừng Giám mục Giáo phận Thanh Hóa.

Chuyến thăm Tòa thánh Vatican và cuộc hội kiến của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với Đức Giáo hoàng Phanxicô vào cuối tháng 7/2023 vừa qua nâng cấp quan hệ giữa Việt Nam với Tòa thánh Vatican lên một bước mới - từ Đại diện không thường trú thành Đại diện thường trú của Tòa thánh Vatican tại Việt Nam.

Giáo phận Thanh Hóa tiếp tục phát triển, chính quyền địa phương luôn quan tâm, tạo điều kiện để giáo phận tu sửa, xây dựng cơ sở thờ tự và tổ chức hành lễ, sinh hoạt tôn giáo.

Với vai trò của mình, Giám mục Nguyễn Đức Cường đã khích lệ, động viên các linh mục, tu sĩ, bà con giáo dân gắn bó với quê hương, đất nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, có những đóng góp thiết thực, cụ thể trong các hoạt động nhân đạo xã hội, từ thiện tại địa phương, đặc biệt Giám mục đã cùng chính quyền tỉnh Thanh Hóa vận động hàng trăm hộ giáo dân làng chài sinh sống trên sông lên bờ ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp.

Cầu Tiên Long ở xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương đã đưa vào khai thác, thay thế cây cầu cũ xuống cấp.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài mong muốn Giám mục, quý linh mục, tu sĩ Giáo phận Thanh Hóa đón mừng và tổ chức Lễ Thiên Chúa Giáng sinh cho bà con giáo dân thật vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

Tiếp đó, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài cùng các thành viên đoàn công tác đến Chính xứ Phúc Lãng ở xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, thăm, chúc mừng Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thanh Hóa.

Ghi nhận với vai trò là Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Linh mục Trần Xuân Mạnh đã lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Đoàn Kết Công giáo Việt Nam luôn bám sát tôn chỉ mục đích, thực hiện đường hướng “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, theo đúng chỉ dẫn của Giáo hoàng “Người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”.

Bí thư Trung ương Đảng cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Linh mục Trần Xuân Mạnh cùng đồng bào Giáo xứ Phúc Lãng.

Linh mục Trần Xuân Mạnh đã tập hợp đoàn kết, động viên, khích lệ đồng bào Công giáo Thanh Hóa và Giáo xứ Phúc Lãng chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động xã hội vì cộng đồng. Đồng thời, bà con giáo dân Giáo xứ Phúc Lãng cũng như nhân dân trên địa bàn nhận được nhiều hỗ trợ, tạo điều kiện của chính quyền địa phương trong hoạt động tôn giáo và xây dựng, chăm lo đời sống, an ninh xã hội.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài biểu dương và trân trọng cảm ơn những nỗ lực, đóng góp của cá nhân Linh mục Trần Xuân Mạnh, cũng như bà con Giáo xứ Phúc Lãng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương Thanh Hóa giàu đẹp, hạnh phúc.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa phát bánh, kẹo cho trẻ em.

Nhân dịp này, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, các địa phương trao tặng quà cho học sinh, xem hoạt động biểu diễn văn nghệ, chào mừng Thiên Chúa Giáng sinh năm 2023 và đón mừng năm mới 2024.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/dong-chi-bui-thi-minh-hoai-chuc-mung-giang-sinh-2023-o-thanh-hoa-post788577.html