Thường trực Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An vừa yêu cầu huyện Quỳnh Lưu tiếp tục lấy ý kiến của nhân dân, xem xét lại quy trình đề nghị về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.
Đặt tên cho một đơn vị hành chính không chỉ đơn thuần là công việc của chính quyền mà nó cần thể hiện truyền thống lịch sử địa phương, những dấu ấn gắn với người dân… Vì thế, khi đặt tên mới cho một đơn vị hành chính rất cần cân nhắc đến yếu tố lịch sử, văn hóa và nguyện vọng của nhân dân địa phương, tránh những hệ lụy không đáng có và chúng ta cần phải hiểu lý do của những phản ứng từ người dân.
Những ngày qua, nhiều người dân Nghệ An có ý kiến trái chiều về việc dự kiến lấy tên xã, phường, thị trấn mới sau khi sáp nhập bằng cách ghép tên mỗi xã 1 từ.
Khi sáp nhập 2-3 xã, phường làm 1, nếu giữ lại tên một đơn vị hành chính cũ sẽ giảm được số người dân phải thay đổi thông tin trên các giấy tờ; còn khi lấy ý kiến 'không ai chịu ai', phải đặt tên mới, tất cả phải sửa giấy tờ.
Việc chọn tên mới sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã ở Nghệ An đang có nhiều ý kiến trái chiều, có nơi sợ mất tên gắn với lịch sử, văn hóa lâu đời.
Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.
Việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, đặt tên làng, xã sau sáp nhập gây xôn xao những ngày qua ở Nghệ An. Những tên xã mới khô cứng, xa lạ khiến người dân băn khoăn, thậm chí bức xúc.