Do quy định niêm yết trên thị trường chứng khoán quá khắt khe nên đã từ lâu doanh nghiệp công nghệ không đặt mục tiêu hoặc có niềm tin rằng sẽ thực hiện được huy động vốn tại thị trường Việt Nam.
Ngành quản lý quỹ hiện có quy mô tổng tài sản quản lý đạt hơn 750 nghìn tỷ đồng, tương đương hơn 6% GDP, tuy nhiên tổng tài sản do các quỹ đang quản lý cũng khá khiêm tốn so với các nước trong khu vực.
Đóng vai trò ngày càng quan trọng trong sự phát triển của thị trường vốn, tuy nhiên, sự tham gia của hệ thống các quỹ đầu tư tại Việt Nam vẫn hết sức khiêm tốn, chưa xứng với tiềm năng.
Ngành quỹ Việt Nam đã có sự phát triển mạnh cả về quy mô và chất lượng, tuy nhiên vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển. Việt Nam cần tiếp tục phát triển các quỹ đầu tư và khuyến khích nhà đầu tư cá nhân tham gia đầu tư qua các quỹ để thị trường chứng khoán phát triển ổn định, bền vững hơn. Ông Don Lam - Tổng Giám đốc, Nhà đồng sáng lập Tập đoàn VinaCapital đã có trao đổi thêm bên lề Hội nghị 'Quỹ đầu tư và đầu tư nước ngoài trong Kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam', ngày 28/3.
Dư địa hút vốn còn rộng mở, nhưng theo ý kiến của nhiều quỹ đầu tư, Việt Nam cần quyết liệt và đẩy nhanh tốc độ thực hiện các chính sách chủ chốt để thu hút vốn nước ngoài, trong đó tập trung đưa thêm nhiều hàng hóa chất lượng lên sàn và phát triển đa dạng sản phẩm tài chính.
Trong bối cảnh Việt Nam đặt ra những mục tiêu tăng trưởng kinh tế tham vọng cho giai đoạn tới, vai trò của các quỹ đầu tư như một kênh dẫn vốn trung và dài hạn ngày càng trở nên quan trọng. Mặc dù đã có sự phát triển đáng kể, ngành quỹ Việt Nam được đánh giá còn nhiều dư địa và cần những giải pháp đồng bộ để phát huy tối đa tiềm năng, góp phần ổn định thị trường và thúc đẩy kinh tế.
Để thu hút nhiều hơn dòng vốn ngoại, Việt Nam cần triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư
Phần lớn nhà đầu tư cá nhân tại Việt Nam đang tiếp cận thị trường theo xu hướng chơi chứng khoán thay vì đầu tư dài hạn, có chiến lược.
Ngày 28/3, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị 'Quỹ đầu tư và đầu tư nước ngoài trong kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam'.
Tại Hội nghị 'Quỹ đầu tư và đầu tư nước ngoài trong kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam' ngày 28.3, các chuyên gia cho rằng, cần thay đổi nhận thức và hành vi của nhà đầu tư cá nhân, khuyến khích họ tham gia các quỹ đầu tư chuyên nghiệp để giảm thiểu rủi ro, vừa tận dụng được chuyên môn của các nhà quản lý quỹ, vừa mang lại lợi nhuận dài hạn cao hơn so với giao dịch ngắn hạn theo cảm tính.
Việt Nam đang đăt mục tiêu tăng trưởng hai con số, hướng tới quốc gia thu nhập cao, các chuyên gia cho rằng thị trường vốn và FDI một trong những yếu tố then chốt. Do đó, cần cải cách thể chế, nâng năng lực quản lý và phát triển hệ sinh thái tài chính hiện đại…
Năm 2024 là năm đánh dấu sự thành công của nền kinh tế và thị trường vốn Việt Nam với tổng mức vốn huy động đạt gần 930 nghìn tỉ đồng, cao gấp 1,3 lần so với năm 2023, tương đương 25% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.
Tổng tài sản tại các công ty quản lý quỹ tại Việt Nam mới chỉ chiếm gần 6% GDP, thấp hơn đáng kể so với các nước trong khu vực.
Số lượng nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán vẫn chiếm tỉ lệ lớn trong khi quỹ đầu tư lại teo tóp, điều này khiến thị trường dễ bị biến động theo tâm lý của nhà đầu tư.
Ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam cho biết, thị trường vốn xanh đang trở thành động lực quan trọng giúp doanh nghiệp tư nhân tiếp cận nguồn tài chính trung dài hạn cho phát triển bền vững.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, trên thị trường chứng khoán số lượng nhà đầu tư liên tục tăng nhưng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chỉ chiếm 0,5%. Hoạt động của hệ thống quỹ đầu tư chứng khoán chưa tương xứng với tiềm năng phát triển.
Bộ Tài chính cho biết đến nay tổng tài sản được quản lý tại các công ty quản lý quỹ mới chỉ chiếm 6,5% GDP, thấp hơn đáng kể so với các nước trong khu vực...
Sáng ngày 28/3, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị 'Quỹ đầu tư và đầu tư nước ngoài trong Kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam' nhằm chủ động chuẩn bị nguồn lực cho đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng chủ trì Hội nghị.
Để hướng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 8% trở lên, cần tập trung phát triển các quỹ đầu tư nhằm thu hút nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển, cũng như nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài.
Số lượng nhà đầu tư liên tục tăng nhưng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chỉ chiếm 0,5%
Theo các chuyên gia, để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Việt Nam cần song hành giữa cải cách thể chế, nâng cao năng lực quản lý, và phát triển hệ sinh thái tài chính, trong đó quỹ đầu tư và FDI là 2 trụ quan trọng.
Sáng 28-3, tại TPHCM, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị 'Quỹ đầu tư và đầu tư nước ngoài trong kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam', với sự tham gia của hơn 300 đại biểu trong nước và quốc tế.
Thị trường vốn Việt Nam đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng đáng kể và mang lại nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Điều quan trọng là cơ chế và giải pháp để các nhà đầu tư và tổ chức quốc tế có thể cùng nhau xây dựng một thị trường vốn sôi động và toàn diện, mang lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan. Bằng cách thu hút đầu tư nước ngoài, chúng ta có thể thiết lập một hệ sinh thái tài chính năng động, thúc đẩy đổi mới và phát triển cơ sở hạ tầng, cuối cùng dẫn đến một tương lai thịnh vượng hơn cho Việt Nam.
Trò chuyện với KTSG Online nhân dịp Tết Ất Tỵ 2025, ông Don Lam, Tổng Giám đốc, cổ đông sáng lập Tập đoàn VinaCapital kỳ vọng nỗ lực cải cách của Nhà nước cùng các chính sách linh hoạt và nhạy bén, sẽ hỗ trợ tích cực cho sự phát triển của nền kinh tế và giúp Việt Nam khai thác trọn vẹn cơ hội thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng trong 'kỷ nguyên vươn mình của dân tộc'.
Ngành RHVAC (Nhiệt - Lạnh và Điều hòa không khí) giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa của Việt Nam. Với sự bùng nổ của các ngành công nghiệp công nghệ cao, nhu cầu về các hệ thống HVAC có hiệu suất cao và đạt hiệu quả năng lượng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đây không chỉ là một yếu tố hỗ trợ sản xuất mà còn là điều kiện cốt lõi để đảm bảo chất lượng sản phẩm và duy trì năng suất đối với các ngành này.
Gần đây có một số tiến triển trong việc nâng hạng chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi bởi FTSE. Các yếu tố này có khả năng là chất xúc tác thu hút các nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại thị trường chứng khoán vào năm tới.
Chuyên gia VinaCapital nhìn nhận kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, thị trường chứng khoán đang ở mức định giá hấp dẫn so với khu vực…
130 nhà đầu tư đến từ năm châu lục - đại diện cho nhiều ngành nghề và lĩnh vực, đã đến tham dự Hội nghị Nhà đầu tư 2024 nhằm tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam.
Lực bán ròng của khối ngoại trên thị trường chứng khoán đã giảm đáng kể, mang đến tín hiệu tích cực trong bối cảnh bức tranh lãi suất đã khác trước. Câu hỏi là khi nào vốn ngoại mới đảo chiều?
Theo chuyên gia của VinaCapital, chứng khoán Việt Nam hiện hữu nhiều yếu tố hỗ trợ tích cực cho giai đoạn 12 tháng tới như chính sách tiền tệ nới lỏng, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp, triển vọng nâng hạng thị trường... Song, thị trường cũng đang còn tiềm ẩn một số rủi ro.
Theo ông Don Lam, mối quan tâm hàng đầu của các nhà đầu tư ngoại đối với Việt Nam trong hội nghị năm nay là xanh, sạch và chíp bán dẫn, đặc biệt là các nhà đầu tư đến từ châu Âu.
Ngày 8/10, VinaCapital - một trong những tập đoàn quản lý đầu tư hàng đầu tại Việt Nam, tổ chức Hội nghị Nhà đầu tư 2024 tại TPHCM với sự tham dự của khoảng 130 khách mời đến từ 5 châu lục.
Nhà đầu tư nước ngoài này muốn có nguồn điện sạch để phục vụ trung tâm dữ liệu.
Căng thẳng địa chính trị gia tăng khiến triển vọng kinh tế toàn cầu bất ổn, nhưng Việt Nam vẫn tiếp tục mang đến cho các nhà đầu tư quốc tế nhiều cơ hội hấp dẫn.
Kể từ khi gia nhập VinaCapital vào năm 2007, ông Andy Ho đã giúp giá trị tài sản ròng của VOF vượt mốc 1 tỷ USD.
Với hơn một thập kỷ cống hiến, Andy Ho không chỉ là một nhà quản lý tài năng mà còn là một trong những người tiên phong trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam.
Ông Andy Ho - Tổng Giám đốc Hội đồng Đầu tư của Tập đoàn VinaCapital đột ngột qua đời ở tuổi 52 vào sáng nay ngày 6/6 tại TP.Hồ Chí Minh.
Ông Andy Ho, Giám đốc đầu tư VinaCapital, đột ngột qua đời ở tuổi 52 tại nhà riêng ở TP.HCM vào sáng 6/6.
Theo thông báo mới nhất được VinaCapital phát đi, Tổng Giám đốc Hội đồng đầu tư VinaCapital đã qua đời tại nhà riêng vào sáng 6/6, khi ông 52 tuổi.
Ông Andy Ho, Tổng Giám đốc Hội đồng Đầu tư của VinaCapital, qua đời tại nhà riêng vào sáng 6-6.
Chiều ngày 6/6, VinaCapital đã công bố thông tin Tổng giám đốc Hội đồng Đầu tư - ông Andy Ho qua đời. Tuy nhiên, lý do qua đời chưa được tiết lộ.