Phát triển Trung tâm tài chính quốc tế sẽ giúp Việt Nam tăng năng lực cạnh tranh, thu hút nguồn vốn đầu tư chất lượng cao và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.
Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) Việt Nam sẽ đi vào hoạt động ngay trong tháng 11 này và cùng với đó là hoàn thiện khung khổ pháp lý cho vận hành, xây dựng các cơ chế, chính sách ưu đãi, vượt trội.
Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM, Trưởng Ban chỉ đạo Xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM vừa ký quyết định thành lập Tổ tư vấn Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố.
Tổ tư vấn Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM gồm 10 thành viên với nhiều chuyên gia đầu ngành
VinaCapital vừa tổ chức Hội nghị Nhà đầu tư 2025 với số lượng khách kỷ lục, thể hiện sự quan tâm lớn đến thị trường Việt Nam. Tại đây, các chuyên gia dự báo GDP Việt Nam 2026 tăng trưởng 8%, nhờ xuất khẩu và tiêu dùng phục hồi. VinaCapital nhấn mạnh, dù dự trữ ngoại hối ở mức thấp (2,5 tháng nhập khẩu), nợ công dưới 40% GDP là dư địa tài khóa quan trọng để huy động vốn cho các dự án hạ tầng lớn.
Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) Việt Nam dự kiến sẽ được vận hành ngay trong tháng 11/2025, mở ra cơ hội lịch sử để Việt Nam khẳng định vị thế trong chuỗi tài chính toàn cầu.
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động, Việt Nam đang được định vị trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất khu vực, đứng trước cơ hội lớn thu hút vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp và gián tiếp trên thị trường chứng khoán.
Gần 150 nhà đầu tư nước ngoài, đại diện cho nhiều ngành nghề và lĩnh vực, đã đến tham dự Hội nghị Nhà đầu tư 2025 nhằm tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam.
Môi trường đầu tư ổn định và chính sách minh bạch đang giúp Việt Nam củng cố vị thế trong mắt nhà đầu tư toàn cầu. Dòng vốn quốc tế được kỳ vọng sẽ tiếp tục chảy mạnh vào nền kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh hạ tầng và thị trường tài chính bước vào giai đoạn phát triển mới…
Theo ông Don Lam, Tổng Giám đốc và là cổ đông sáng lập VinaCapital, nhiều nhà đầu tư rất quan tâm về trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM
Trong bối cảnh toàn cầu vẫn còn nhiều bất ổn, Việt Nam đang có vị thế tốt hơn nhiều quốc gia khác để tiếp tục tăng trưởng kinh tế và thu hút dòng vốn đầu tư, cả trong ngắn hạn và dài hạn.
Quyết tâm đổi mới toàn diện và triển vọng tăng trưởng tích cực của Việt Nam đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ giới đầu tư quốc tế.
Ngày càng nhiều nhà đầu tư quốc tế tìm kiếm cơ hội đầu tư tại thị trường Việt Nam.
Tại sự kiện 'Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam lần thứ 1' mới đây, Liên minh Kinh tế tầm thấp (LAE) chính thức ra mắt, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu...
Liên minh Kinh tế tầm thấp (LAE) được thành lập và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Khoa, CEO FPT làm Chủ tịch Liên minh, 2 Phó Chủ tịch là ông Don Lam - nhà sáng lập kiêm CEO VinaCapital và ông Trần Anh Tuấn, CEO Mạng lưới UAV Việt Nam.
Nhóm các doanh nghiệp lớn đang thảo luận về cơ chế mới dành riêng cho các đối tượng cho vay dưới chuẩn, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), thông qua cơ chế hợp tác công – tư theo hình thức mới.
Với lợi thế sản xuất, xuất khẩu và tiêu dùng tăng trưởng nhanh, Việt Nam ngày càng nổi bật trên bản đồ logistics khu vực. Không chỉ là điểm đến quan trọng của các hãng vận tải hàng đầu, mà còn thu hút nhiều thương vụ đầu tư lớn, mở ra cơ hội nâng cấp hạ tầng logistics…
A.P. Moller Capital, cùng với VinaCapital đã công bố khoản đầu tư chiến lược vào ALSC - Công ty hàng đầu trong khai thác hàng hóa hàng không tại sân bay Nội Bài. Đây là lần đầu tiên A.P. Moller Capital tham gia vào lĩnh vực vận tải tại Việt Nam, mở ra cơ hội thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của ngành logistics trong nước.
Trong hành trình 80 năm của đất nước, 25 năm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn, đồng thời giúp doanh nghiệp nâng cao quản trị và minh bạch tài chính.
Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu thành lập Quỹ phát triển kinh tế tư nhân để 'nuôi dưỡng doanh nghiệp' và khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đổi mới sáng tạo, mạnh dạn đầu tư.
Mục tiêu thúc đẩy kinh tế tư nhân Việt Nam vẫn còn một nút thắt lớn cần được tháo gỡ là nguồn cung ứng vốn dài hạn. Việc xây dựng một thị trường vốn nội địa vững mạnh với vai trò trọng yếu của các quỹ đầu tư trong nước, đang trở thành một động lực then chốt để khu vực này 'cất cánh' và vươn ra thế giới, theo đúng tinh thần của Nghị quyết 68.
Tháng Chín tới, Tổ chức xếp hạng FTSE Russell công bố kết quả đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam. Việc được nâng hạng lên thị trường mới nổi là bước tiến chiến lược, mở ra khả năng thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế quy mô lớn, ổn định, dài hạn, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế bền vững.
Cơ quan Xúc tiến xuất khẩu Canada và VinaCapital đã ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm tăng cường thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa Canada và Việt Nam…
Nhờ nền tảng vĩ mô ổn định, lãi suất thấp, hệ thống giao dịch mới, dòng tiền dồi dào và kỳ vọng nâng hạng, chứng khoán Việt Nam hội tụ yếu tố bứt phá, mở rộng vốn hóa, chinh phục các mốc điểm lịch sử.
Chứng khoán Việt Nam lập đỉnh lịch sử với thanh khoản gần 3 tỷ USD, nhờ chính sách đột phá, lãi suất thấp và dòng tiền mạnh từ nhà đầu tư trong lẫn ngoài nước.
Vai trò của thị trường chứng khoán cần tiếp tục được phát huy mạnh mẽ, khẳng định rõ nét hơn trong việc huy động nguồn lực vốn trung, dài hạn chủ lực cho nền kinh tế.
Nhân dịp Lễ kỷ niệm 25 năm hình thành và phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam, ông Don Lam - Tổng Giám đốc kiêm Cổ đông sáng lập VinaCapital, đã đưa ra thông điệp chiến lược rõ ràng: Đã đến lúc TTCK Việt Nam chuyển mình mạnh mẽ để trở thành trụ cột của nền tài chính quốc gia tự chủ, với ba ưu tiên: phát triển nhà đầu tư tổ chức, đa dạng hóa sản phẩm và củng cố nội lực kinh tế.
Thị trường chứng khoán Việt Nam đã cho thấy vai trò, đóng góp hiệu quả trong từng chặng đường phát triển của nền kinh tế đất nước; khẳng định là kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế và doanh nghiệp.
Từ những viên gạch đầu tiên, thị trường chứng khoán Việt Nam đã nỗ lực không ngừng nghỉ, vượt qua bao thăng trầm và thử thách. Hành trình ấy không chỉ là những con số tăng trưởng ấn tượng, mà còn là minh chứng cho sự kiên định, bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược.
Sau 25 năm phát triển, thị trường chứng khoán đã trở thành kênh huy động vốn chiến lược cho doanh nghiệp, nền kinh tế tư nhân. Trong bối cảnh đẩy mạnh số hóa và hoàn thiện thể chế, thị trường tiếp tục mở ra dư địa lớn cho dòng vốn trung, dài hạn phục vụ phát triển kinh tế…
Ngày 28/7, tại TP. Hồ Chí Minh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức Lễ Kỷ niệm 25 năm hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam và ra mắt Hệ thống công nghệ thông tin mới.
Từ 2 doanh nghiệp niêm yết ban đầu, sau 25 phát triển, TTCK Việt Nam đã có 1.600 doanh nghiệp, giá trị giao dịch đã tăng 390 lần.
Được đánh giá là bước ngoặt lịch sử, Nghị quyết lần này đã nâng tầm khu vực kinh tế tư nhân, xác định rõ đây là 'động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân'.
Ông Michael Kokalari, Giám đốc phòng Phân tích kinh tế vĩ mô và Nghiên cứu thị trường của VinaCapital cho biết quỹ tiếp tục tìm kiếm và mở rộng các cơ hội đầu tư cổ phần tư nhân, cung cấp vốn để các doanh nghiệp Việt Nam đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô hoạt động và thúc đẩy tăng trưởng.
Nghị quyết 68 đã chính thức 'khai sinh' một kỷ nguyên mới cho kinh tế tư nhân Việt Nam, khi lần đầu tiên khu vực này được xác định là 'động lực quan trọng nhất' của nền kinh tế, một sự thay đổi mang tính đột phá so với các quan điểm trước đây.
Sau 25 năm thị trường chứng khoán Việt Nam đi vào vận hành, sự nâng đỡ từ dòng vốn dài hạn đã giúp cho nhiều doanh nghiệp nội địa nhanh chóng mở rộng quy mô. Tuy nhiên, đứng trước ngưỡng cửa của sự thay đổi của bức tranh vĩ mô, thị trường vốn cũng cần phải đổi mới toàn diện, hướng tới mục tiêu thu hút dòng vốn toàn xã hội nói chung.
Khơi dậy khát vọng đào tạo 10.000 CEO tài năng, Nghị quyết 68 chính là bước đi chiến lược được kỳ vọng sẽ tạo đòn bẩy mạnh mẽ cho doanh nghiệp tư nhân Việt Nam cất cánh.
Do quy định niêm yết trên thị trường chứng khoán quá khắt khe nên đã từ lâu doanh nghiệp công nghệ không đặt mục tiêu hoặc có niềm tin rằng sẽ thực hiện được huy động vốn tại thị trường Việt Nam.
Ngành quản lý quỹ hiện có quy mô tổng tài sản quản lý đạt hơn 750 nghìn tỷ đồng, tương đương hơn 6% GDP, tuy nhiên tổng tài sản do các quỹ đang quản lý cũng khá khiêm tốn so với các nước trong khu vực.