Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị: Thực hiện tốt phương châm 'ba bám, bốn cùng'

Những năm qua, cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Hữu Nghị luôn đồng hành cùng với cấp ủy, chính quyền cơ sở tổ chức xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn, hỗ trợ gia đình hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống theo phương châm 'ba bám, bốn cùng'. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, xây dựng địa bàn khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị tham gia làm đường bê tông trên địa bàn thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị tham gia làm đường bê tông trên địa bàn thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc

Đồn Biên phòng CKQT Hữu Nghị có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ gần 4 km đường biên giới, với 2 cửa khẩu quốc tế và phụ trách địa bàn thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc. Trung tá Vũ Anh Linh, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng CKQT Hữu Nghị cho biết: Hằng năm, Đảng ủy, Ban Chỉ huy chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền trên địa bàn xây dựng kế hoạch, tổ chức khảo sát và huy động nguồn lực để triển khai thực hiện các phần việc. Đơn vị quan tâm giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức, đề cao vai trò của quân đội trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ người dân nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, ổn định cuộc sống.

Theo đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn đã chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn triển khai nhiều chương trình, mô hình với những cách làm thiệt thực, hiệu quả và có ý nghĩa lâu dài. Thường xuyên tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng người dân, thực hiện tốt phương châm “ba bám, bốn cùng”: bám địa bàn, bám dân, bám chủ trương chính sách và cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng đồng bào. Từ năm 2019 đến nay, Đảng ủy đồn đã phân công 6 đảng viên tham dự sinh hoạt chi bộ tại 3 khu, phố và 18 đảng viên phụ trách 67 hộ dân trên địa bàn. Tham dự sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư, đảng viên Đồn Biên phòng CKQT Hữu Nghị đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện chương trình an sinh xã hội.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, tránh tình trạng hô hào, dàn trải, không thực chất, đơn vị xây dựng kế hoạch, lựa chọn những phần việc cụ thể, thiết thực; tích cực vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn ủng hộ kinh phí, vật chất để xây dựng các công trình dân sinh, góp phần hưởng ứng phong trào thi đua “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”. Từ năm 2019 đến nay, đồn đã phối hợp với Công ty Cổ phân Hữu Nghị - Xuân Cương hỗ trợ 450 triệu đồng xây dựng 1 căn nhà cho hộ nghèo và xây dựng 1 cụm loa phóng thanh trị giá 35 triệu đồng. Đồn tổ chức hỗ trợ 80 triệu đồng và huy động cán bộ, chiến sĩ đóng góp ngày công lao động, tham gia xây dựng các công trình đường bê tông vào trường mầm non, khu Nam Quan và khu Vườn Sái, thị trấn Đồng Đăng với chiều dài hơn 1,1 km; hỗ trợ 20 triệu đồng cho 1 hộ nghèo xây dựng nhà ở và hỗ trợ 25 triệu đồng kéo đường dây điện vào khu Kéo Kham, thị trấn Đồng Đăng.

Ông Nông Ngọc Sơn, Trưởng khu Kéo Kham, thị trấn Đồng Đăng cho biết: Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT Hữu Nghị thường xuyên bám nắm địa bàn, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với cấp ủy, chính quyền và người dân trên địa bàn; tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, thăm hỏi, tặng quà bà con nhân các dịp lễ, tết.

Cùng với đó, hưởng ứng phong trào “BĐBP chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Đồn Biên phòng CKQT Hữu Nghị đã tổ chức các chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”; “Áo ấm mùa đông biên giới”; “Nâng bước em tới trường – Con nuôi đồn Biên phòng”. Từ năm 2019 đến nay, đơn vị đã phối hợp với chính quyền, đoàn thể trên địa bàn tổ chức thăm hỏi, tặng 939 suất quà, 800 cờ Tổ quốc và 200 ảnh Bác Hồ… cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ tham gia tự quản đường biên, cột mốc nhân dịp ngày lễ, tết, với tổng giá trị các hoạt động trên 1,3 tỷ đồng. Tổ chức hỗ trợ 11 học sinh có hoàn cảnh khó khăn mỗi em 6 triệu đồng/năm, nhận nuôi 2 cháu tại nhà, hỗ trợ 9 cháu theo dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”, giúp các cháu có thêm điều kiện học tập.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nắm tình hình địa bàn, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “dân vận khéo”. Qua đó, tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, giúp dân nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân, thắt chặt mối đoàn kết quân dân nơi biên giới.

ĐÌNH QUANG

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/don-bien-phong-cua-khau-quoc-te-huu-nghi-thuc-hien-tot-phuong-cham-ba-bam-bon-cung-5011273.html