Đối ngoại trong tuần: Việt Nam - New Zealand nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện; Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025 thành công tốt đẹp
Báo TG&VN điểm lại một số hoạt động nổi bật của đối ngoại Việt Nam trong tuần từ 24/2 - 3/3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam-New Zealand lên Đối tác Chiến lược toàn diện. (Nguồn: VGP
Đối ngoại cấp cao
Tiếp Thủ tướng Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định sẽ tích cực ủng hộ Malaysia đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2025; cùng các nước ASEAN khác thúc đẩy các trọng tâm, ưu tiên và sáng kiến do Malaysia đề xuất cho Năm Chủ tịch, thông qua Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045. Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng khi hai nước vừa trở thành Đối tác chiến lược toàn diện. Thủ tướng Anwar Ibrahim cũng bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch nước Lương Cường sau cuộc gặp đầy ấn tượng tại Hội nghị cấp cao APEC năm 2024.
Tiếp ông Frederick W.Smith, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Tập đoàn FedEx ngày 25/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị FedEx hợp tác chặt chẽ với các cơ quan hữu quan của Việt Nam để sớm triển khai kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam một cách nhanh chóng, hiệu quả.
Ngày 25/2, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Timor-Leste José Ramos-Horta nhân dịp Tổng thống tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 2 tại Hà Nội (từ ngày 25-26/2). Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp; tiến tới thiết lập các cơ chế song phương mới, phù hợp với nhu cầu hợp tác giữa hai nước; khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng khác.
Ngày 3/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang và các bộ, ngành liên quan về những nội dung chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) năm 2027.
Tiếp Giáo sư, Tiến sĩ Khưu Dũng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Đảng ủy Đại học Thanh Hoa, Viện sĩ Viện Khoa học Trung Quốc ngày 2/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh đoàn sang thăm, làm việc với các bộ ngành, địa phương và các trường Đại học liên quan của Việt Nam nhằm tăng cường trao đổi, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Nhân dịp này, Bí thư Đảng ủy Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc trao tặng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính danh hiệu "Giáo sư danh dự Đại học Thanh Hoa".
Chủ trì Tọa đàm với các doanh nghiệp Nhật Bản nhằm thúc đẩy hợp tác, đầu tư cùng Việt Nam phát triển nhanh và bền vững ngày 1/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn đầu tư, các nguồn tài chính xanh, bền vững như "Cộng đồng phát thải bằng 0 châu Á" (AZEC) và các nguồn đầu tư cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo như "Quỹ Đổi mới sáng tạo/Chuyển đổi số" của Chính phủ Nhật Bản. Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chủ trì Tọa đàm với các doanh nghiệp Hoa Kỳnhằm đánh giá tình hình, nhận diện thách thức và cơ hội hợp tác, đầu tư. Thủ tướng đề nghị Hoa Kỳ và doanh nghiệp Hoa Kỳ đóng góp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam, trong đó tăng cường đầu tư chất lượng cao, chuyển giao công nghệ tiên tiến, đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam, nhất là các ngành mới nổi.
Ngày 28/2, Thủ tướng Christopher Luxon và đoàn đại biểu New Zealand kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 2, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Nhân dịp chuyến thăm, Việt Nam và New Zealand nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Ðối tác chiến lược toàn diện, ghi dấu mốc quan trọng mới trong quan hệ Việt Nam-New Zealand nhân dịp 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Christopher Luxon đã có các cuộc hội kiến với Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường; hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính và gặp Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Trong các cuộc trao đổi, các nhà lãnh đạo hai nước đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam-New Zealand và thống nhất nhiều biện pháp tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác giữa hai nước. Hai bên ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-New Zealand lên Ðối tác chiến lược toàn diện.
Đúng như chủ đề “Xây dựng ASEAN đoàn kết, bao trùm và tự cường trong một thế giới biến động”, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025 (AFF 2025) đã trải qua hai ngày (25-26/2) thảo luận sôi nổi, đưa ra nhiều khuyến nghị và sáng kiến thiết thực xoay quanh đoàn kết, vai trò trung tâm và tự cường. Tham dự, chỉ đạo trong cả hai ngày của Diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính thể hiện rõ niềm vui khi Diễn đàn được hiện thực hóa từ sáng kiến một năm trước tiếp tục “lên sóng”, với sự tham gia ở quy mô lớn hơn, cấp cao hơn và lan tỏa hơn.
Nhân dịp Lãnh đạo các nước sang thăm và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025 (ngày 25-26/2), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng thống Timor-Leste José Ramos-Horta, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Phó Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông, .
Hoạt động của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao
Điện đàm với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan ngày 3/3, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, Thổ Nhĩ Kỳ là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông; bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ giữa hai nước thời gian gần đây, đặc biệt kể từ sau chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ của Thủ tướng Phạm Minh Chính (11/2023), trong đó, hợp tác kinh tế là điểm sáng nổi bật.
Ngày 3/3, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tiếp phái đoàn Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Thụy Điển do ông Aron Emilsson, Chủ tịch Ủy ban làm trưởng đoàn, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 2-5/3.
Ngày 28/2, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh vàục tiêu toàn cầu (P4G) dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào tháng 4 tới. Hội nghị do Việt Nam lần đầu đăng cai, dự kiến diễn ra từ ngày 16-17/4 với quy mô dự kiến khoảng 800-1.000 đại biểu từ hơn 50 quốc gia, các tổ chức quốc tế, quỹ đầu tư, viện nghiên cứu và doanh nghiệp.
Ngày 28/2, Bộ Ngoại giao đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm 3 Thứ trưởng Ngoại giao. Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn trao quyết định bổ nhiệm cho 3 Thứ trưởng.
Nhân dịp Lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế sang thăm và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025 (ngày 25-26/2), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã hội kiến Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn, tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông, Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn.
Đối ngoại song phương
Ngày 27/2, thăm, làm việc tại Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Ma. Theresa P. Lazaro đã chào Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn; làm việc với Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ.
Ngày 26/2, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Tổng thư ký Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc Nguyễn Minh Vũ đã hội đàm với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Tổng thư ký Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Trung Quốc-Việt Nam Tôn Vệ Đông nhân dịp Thứ trưởng Tôn Vệ Đông sang thăm, làm việc tại Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.
Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Tanzania (14/2/1965-14/2/2025), từ ngày 27/2-1/3, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng có chuyến công tác tại Dar es Salaam, hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao và hợp tác Tanzania Mahmoud Thabit Kombo.
Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, ngày 24/2, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng đã trao đổi với Hiệp hội doanh nghiệp Hoa Kỳ-ASEAN (USABC) tại Tọa đàm “Đối thoại về quan hệ kinh tế Việt Nam-Hoa Kỳ: Chặng đường 30 năm đồng hành và phát triển”; phát biểu và trao đổi trước các giáo sư, học giả và sinh viên trường Đại học Hoa Kỳ (American University) (26/2).
Ngày 27/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nga (30/1/1950-30/1/2025). Đại sứ Đặng Minh Khôi điểm lại những dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nước, khẳng định Việt Nam luôn tự hào có người bạn đáng tin cậy như nước Nga.
Ngày 27/2, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã đến chào xã giao Hội trưởng Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Trung Quốc.
Đối ngoại đa phương
Ngày 26/2, Nhóm Đại sứ các nước Pháp ngữ tại New York đã tổ chức phiên đối thoại với Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres về đóng góp của khối Pháp ngữ trong thúc đẩy thực hiện chương trình nghị sự của LHQ và các ưu tiên của Tổng thư ký trong năm 2025. Phát biểu tại phiên đối thoại, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ khẳng định, là một thành viên có trách nhiệm của LHQ và OIF, Việt Nam cam kết đẩy mạnh thực hiện tất cả các Mục tiêu phát triển bền vững.
Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định Việt Nam kiên trì kêu gọi sớm giải quyết xung đột ở Ukraine bằng biện pháp hòa bình tại Phiên họp khẩn cấp đặc biệt (ESS) về tình hình Ukraine đúng 3 năm sau khi nổ ra xung đột ngày 24/2.
Từ ngày 24-26/2, tại Geneva, Thụy Sỹ đã diễn ra phiên cấp cao Hội nghị Giải trừ quân bị (CD). Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva Mai Phan Dũng là Trưởng đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị.
Ngày 28/2, Hội nghị hẹp Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 31 (AEMR-31) đã diễn ra tại bang Johor của Malaysia. Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị bao gồm các đơn vị liên quan của Bộ Công Thương và Bộ Ngoại giao, do Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân dẫn đầu.
Tin Người phát ngôn
Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 27/2, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng thông tin về công tác bảo hộ công dân Việt Nam tại Thái Lan; một số hoạt động bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài.
Các hoạt động khác
Khởi đầu chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28/8/1945-28/8/2025), ngày 28/2, Bộ Ngoại giao tổ chức Tọa đàm “Ngoại giao Việt Nam: 80 năm vinh dự, tự hào”. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ chủ trì Tọa đàm.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Ngoại giao đã đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội Chi bộ Văn phòng Đảng ủy-Đoàn thể nhiệm kỳ 2025-2027, ngày 25/2.
Ngày 28/2, Học viện Ngoại giao tổ chức Hội thảo khoa học "Triển vọng giải quyết xung đột Nga - Ukraine hậu bầu cử Mỹ 2024" với sự tham gia của nhiều học giả, cán bộ nghiên cứu giàu kinh nghiệm. Hội thảo nhằm thu thập ý kiến chuyên gia, nhà khoa học về các kịch bản trong giải quyết xung đột Nga-Ukraine và tác động đa chiều tới các chủ thể liên quan.
Tuần qua, nhiều Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng














