Đội K71: Quyết tâm, trách nhiệm trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ luôn được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị quân đội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai từ rất sớm, ngay trong những năm tháng của chiến tranh và đến nay vẫn tiếp tục thực hiện với quyết tâm chính trị, trách nhiệm cao nhất.

Lễ đón hài cốt liệt sĩ về nước tại Cửa khẩu Xa Mát huyện Tân Biên.

Lễ đón hài cốt liệt sĩ về nước tại Cửa khẩu Xa Mát huyện Tân Biên.

Là lực lượng chuyên trách trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ Đội K71 luôn xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đội trong giai đoạn hiện nay.

Với ý chí quyết tâm và trách nhiệm cao, trong những năm qua, Đội K71 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh và các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia. Để có được những kết quả đó, ngoài sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu và Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh còn có sự chung sức, đồng lòng, cố gắng bền bỉ của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Thượng tá Phan Văn Long– Chính trị viên Đội K71 cho biết: “Trong những năm qua, Cấp ủy, Ban Chỉ huy Đội luôn quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ đầy đủ các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Từ đó, 100% cán bộ chiến sĩ trong đơn vị nhận thức sâu sắc về trách nhiệm, nhiệm vụ của công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt, xác định đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, thiêng liêng, cao cả của dân tộc Việt Nam, của Đảng, Nhà nước, quân đội, lòng biết ơn sâu sắc của dân ta đối với các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, cũng như đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của thân nhân các anh hùng liệt sĩ”.

Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ Đội K71 cũng gặp không ít khó khăn do chiến tranh đã lùi xa, địa hình, địa vật có nhiều thay đổi; các nhân chứng cung cấp thông tin một số đã qua đời hoặc già yếu, trí nhớ kém vì vậy việc xác định vị trí nơi chôn cất hài cốt liệt sĩ không rõ ràng, thiếu chính xác. Đặc biệt, quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên nước bạn Campuchia lại càng khó khăn, vất vả hơn nhiều, do điều kiện ăn ở, sinh hoạt tạm bợ, thiếu thốn về vật chất; đi lại, di chuyển trong quá trình thực hiện nhiệm vụ không bảo đảm phương tiện.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K71 di quan hài cốt liệt sĩ vào nhà tưởng niệm chờ an táng.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K71 di quan hài cốt liệt sĩ vào nhà tưởng niệm chờ an táng.

Cán bộ, chiến sĩ của Đội đã đi khắp các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia, có ngày phải vượt qua vài trăm cây số, lội suối, băng rừng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mưa nắng thất thường, đường sá khó khăn, hiểm trở… Khó khăn là vậy cũng không làm cho cán bộ, chiến sĩ Đội K71 chùn bước.

Binh nhất Phan Trung Việt- chiến sĩ Đội K71 cho biết: “Sau khi kết thúc khóa huấn luyện chiến sĩ mới, được biên chế về Đội K71 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, bản thân rất phấn khởi và tự hào. Dù khó khăn vất vả đến mấy cũng sẽ cố gắng vượt qua, chỉ mong tìm kiếm, quy tập được thật nhiều hài cốt liệt sĩ để đưa các chú, các bác về với quê hương, gia đình”.

Trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, Đội K71 đã phối hợp chặt chẽ với Tiểu khu quân sự các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia làm tốt công tác tuyên truyền ý nghĩa sâu sắc của việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam về nước, cũng như chủ trương lớn của Chính phủ hai nước đối với việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đơn vị còn tham gia nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội của địa phương nơi đóng quân; giúp đỡ nhân dân sửa chữa nhà, vệ sinh chùa, trồng trọt, thu hoạch hoa màu; hỗ trợ kinh phí, tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho Nhân dân địa phương nơi đơn vị đóng quân và tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, tình hữu nghị, gắn bó lâu dài giữa Việt Nam – Campuchia. Từ đó, có thêm nhiều nguồn tin về mộ liệt sĩ, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên nước bạn.

Từ năm 2001 đến nay, Đội K71 đã tìm kiếm, quy tập được 197 hài cốt liệt sĩ, 1 hố chôn tập thể ở trong nước và 3.133 hài cốt liệt sĩ trên nước bạn Campuchia; riêng trong đợt 2, giai đoạn XXIII (mùa khô 2023-2024), đội tìm kiếm, quy tập được 110 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và đưa về nước. Ngày 27.12.2021, Đội K71 vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2013-2020.

Được tham gia Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả, mệnh lệnh trái tim của mỗi cán bộ, chiến sĩ Đội K71. Mong muốn lớn nhất của họ là tìm kiếm, quy tập và đưa hết hài cốt của các anh hùng liệt sĩ về với đất mẹ, với quê hương, gia đình, đồng đội; phần nào vơi bớt nỗi đau của người ở lại, đó cũng là trách nhiệm, sự tri ân của những người còn sống với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Đinh Quý An – Phương Thảo

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/doi-k71-quyet-tam-trach-nhiem-trong-tim-kiem-quy-tap-hai-cot-liet-si-a175692.html