'Độc giả cần sáng suốt lựa chọn sách giữa thời đại số'

Nhà văn Đặng Nguyễn Đông Vy nhận định việc thích ứng với công nghệ số khi đọc sách là tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, độc giả nên cân nhắc, chọn lọc nội dung sách trên không gian mạng để không ảnh hưởng đến tư duy.

Nhà văn Đặng Nguyễn Đông Vy vừa có buổi giao lưu với độc giả về chủ đề Đọc và viết - Tìm niềm vui giữa thời đại số. Buổi giao lưu thu hút đông đảo người tham dự, đặc biệt là các bạn trẻ yêu thích sách và mong muốn tìm kiếm niềm vui đọc sách trong thời đại công nghệ số bùng nổ.

Chia sẻ về thói quen đọc sách trong thời đại số, nhà văn Đông Vy cho biết việc tiếp cận sách qua công nghệ số là một tín hiệu đáng mừng, góp phần lan tỏa tình yêu sách. “Hiện nay, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok… có rất nhiều nhà sáng tạo nội dung về sách, đây là tín hiệu tích cực, góp phần mang sách đến gần cộng đồng. Tuy nhiên, việc truyền tải thông tin về sách trên mạng xã hội còn nhiều hạn chế, chưa giúp người đọc hiểu rõ nội dung và giá trị của sách”, tác giả nhận định.

Nhà văn Đặng Nguyễn Đông Vy. Ảnh: Tuyết Cầm

Nhà văn Đặng Nguyễn Đông Vy. Ảnh: Tuyết Cầm

Nhà văn Đông Vy khuyên độc giả khi lựa chọn sách nên ưu tiên sở thích và chủ đề bản thân quan tâm. Để đọc sách hiệu quả, người đọc cần thực sự yêu thích và trân trọng những gì mình tiếp nhận từ sách, đồng thời dành thời gian để bồi đắp kiến thức và nuôi dưỡng tâm hồn.

Tác giả Nếu biết trăm năm là hữu hạn cũng chia sẻ kinh nghiệm trong việc tạo thói quen đọc sách cho trẻ con: "Tôi không ép buộc con đọc sách vì niềm vui chính là giá trị cốt lõi của việc đọc. Do đó, tôi mong các bậc phụ huynh hãy quan tâm đến sở thích và nhu cầu của con để lựa chọn sách phù hợp. Thay vì bắt con đọc nhiều sách, tôi nghĩ phụ huynh nên tập trung khơi gợi niềm hứng thú cho con qua từng trang sách".

Cuốn sách 'Nếu biết trăm năm là hữu hạn' của nhà văn Đặng Nguyễn Đông Vy.

Cuốn sách 'Nếu biết trăm năm là hữu hạn' của nhà văn Đặng Nguyễn Đông Vy.

Tại buổi giao lưu, nhà văn Đông Vy còn chia sẻ về hành trình viết lách của bản thân. Tác giả bày tỏ công việc viết lách như một cách giao tiếp, giải tỏa cảm xúc trong cuộc sống. Theo nhà văn, không nhất thiết phải viết những tác phẩm to lớn như xuất bản sách hay mang lại lợi ích cho xã hội, mà trước hết viết lách giúp bản thân giao tiếp hiệu quả hơn, hoàn thành tốt công việc hàng ngày và nuôi dưỡng tâm hồn. Việc rèn luyện cho trẻ em thói quen viết nhật ký từ nhỏ cũng cần thiết, giúp các em trang bị kỹ năng sống cần thiết.

“Mỗi buổi sáng tôi đều dành thời gian cho việc viết lách. Từng giai đoạn tôi sẽ có cảm xúc và trải nghiệm riêng nên ngòi bút của tôi cũng thay đổi. Những lúc buồn vui trong cuộc sống, viết lách giúp tôi ghi chép lại những khoảnh khắc ấy và tạm quên đi những khó khăn trước mắt... Đó cũng là điều kỳ diệu của nghề viết lách”, tác giả Đông Vy bày tỏ.

Đặng Nguyễn Đông Vy sinh năm 1978 tại khánh Hòa, là cái tên quen thuộc với độc giả trẻ. Bằng tâm hồn nhạy cảm, tinh tế, cây bút vừa làm báo, vừa viết văn này đã mang đến cho độc giả những tác phẩm đáng đọc. Có thể kể đến như Hãy tìm tôi giữa cánh đồng, Làm ơn hãy để con yêu, Những lối về ấu thơNếu biết trăm năm là hữu hạn (hai tác phẩm viết cùng Phạm Công Luận, lấy chung bút danh là Phạm Lữ Ân).

Phước Sáng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nha-van-dong-vy-doc-gia-can-sang-suot-lua-chon-sach-giua-thoi-dai-so-2284340.html