Độc đáo Rước sản vật dâng Mẫu tại Lễ hội đền Đông Cuông
Tiếp tục các hoạt động tại Festival thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng ngàn lần thứ 4, gắn với Lễ hội cơm mới đền Đông Cuông năm 2023, tại quần thể Di tích lịch sử quốc gia đền Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã diễn ra hoạt động Rước sản vật dâng Mẫu với chủ đề 'Mùa vàng dâng Mẫu'.
Tham gia đoàn rước là trên 200 người dân địa phương trong trang phục truyền thống của người Tày Khao và trang phục dân tộc Dao.

Đi đầu đoàn rước là đội trống, chiêng, cờ hội. Tiếp đó là đội rước các kiệu sản vật nông nghiệp của xã Đông Cuông, bao gồm mâm Cốm, bánh tẻ, bánh chưng, bánh lá chít, các loại quả, cum lúa, ngô, măng tươi, bánh dày, xôi ngũ sắc, khoai sọ, sắn… Đây là những sản vật tinh túy trong mùa vụ vừa qua, được bà con dâng lên Mẫu Thượng ngàn, Ngọc Hoàng, các đấng thần linh và các anh hùng dân tộc.
Việc rước lễ dâng Mẫu thể hiện lòng biết ơn của bà con nơi đây với cội nguồn, với các đấng thần linh và các anh hùng dân tộc đã mang đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc hôm nay.

Trong khuôn khổ của hoạt động Rước sản vật dâng Mẫu, xã Đông Cuông còn bố trí gian hàng với chủ đề “Đặc sản đất Mẫu” để bày bán các sản vật tiêu biểu, phổ biến của xã như: các loại măng rừng, cá suối, ốc suối, thảo mộc; các món ăn được chế biến từ cốm như cháo cốm, bánh cốm, xôi cốm, cốm lam… phục vụ người dân và du khách.
Ngoài rước sản vật dâng Mẫu, tại Festival thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng ngàn lần thứ IV gắn với Lễ hội cơm mới đền Đông Cuông năm 2023 còn có nhiều hoạt động hấp dẫn khác như: thực hành nghệ thuật diễn xướng Hầu Đồng; triển lãm ảnh “Đất và người Văn Yên”; Thi hát chầu văn; các trò chơi dân gian, hoạt động thể thao… Các hoạt động đã mang đến cho người dân, du khách và các thanh đồng, nghệ nhân những trải nghiệm độc đáo, khó quên.

Nghệ nhân ưu tú Dương Thị Phương Đông, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đạo Mẫu tỉnh Hưng Yên chia sẻ: "Nhớ ơn tổ tiên và nhớ ơn Mẫu Thượng ngàn, hàng năm tôi đều cùng các thanh đồng, thủ nhang, đồng đền của tỉnh Hưng Yên lên tham gia Festival đền Đông Cuông, và cũng là để lưu giữ, bảo tồn di sản quý giá của Việt Nam".