Doanh nghiệp thủy sản lao đao, sản xuất đình trệ vì bão số 3

Cơn bão số 3 mang tên Yagi vừa đổ bộ vào các tỉnh miền Bắc, đã để lại những tổn thất nặng nề cho nhiều doanh nghiệp thủy sản tại Quảng Ninh và Hải Phòng. Những thiệt hại không chỉ dừng lại ở tài sản mà còn kéo theo hệ lụy sản xuất đình trệ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các đơn hàng và nguy cơ bị phạt hợp đồng từ phía khách hàng.

Thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), theo ước tính sơ bộ, nhiều nhà máy thủy sản bị thiệt hại từ 300-400 triệu đồng, một số doanh nghiệp lớn phải gánh chịu tổn thất lên tới hàng tỷ đồng, thậm chí có nơi thiệt hại gần 100 tỷ đồng.

Trong đó, Công ty TNHH Việt Trường có 3 nhà máy, riêng hai nhà máy số 2 và số 3 đã chịu thiệt hại rất nặng nề.

Bà Nguyễn Thị Thanh – Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Việt Trường cho biết, tổng tổn thất của cả công ty vào khoảng 100 tỷ đồng, hoạt động sản xuất bị tạm ngưng ít nhất 20 ngày. Các nhà xưởng bị tốc mái, hệ thống điện bị hư hỏng nghiêm trọng, nguyên liệu nhập khẩu phải lưu tại cảng vì điều kiện nhà máy không bảo đảm để tiếp nhận.

Công ty TNHH Việt Trường tổn thất khoảng 100 tỷ đồng.

Công ty TNHH Việt Trường tổn thất khoảng 100 tỷ đồng.

Với Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Ninh, xưởng sản xuất bị bay mái tôn, gây thiệt hại cơ sở vật chất ước tính khoảng 2 tỷ đồng. Hậu quả của việc tạm ngừng sản xuất từ 4-5 ngày để khắc phục sự cố khiến công ty gặp khó khăn trong việc hoàn thành đơn hàng đúng hạn.

Chi nhánh Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam (SEAPRODEX VIET NAM) tại Hại Phòng bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 3.

Chi nhánh Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam (SEAPRODEX VIET NAM) tại Hại Phòng bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 3.

Trong khi đó, chi nhánh Công ty Seaprodex Hà Nội tại Hải Phòng và chi nhánh Tổng Công ty Seaprodex Việt Nam cũng gặp phải tình trạng tương tự khi các tuyến đường ra vào cảng bị cản trở bởi cây xanh bị đổ gãy, làm gián đoạn quá trình vận tải và sản xuất. Ước tính thiệt hại của các chi nhánh này lên tới hàng trăm triệu đồng.

Tại Công ty STP, bà Nguyễn Thị Hải Bình – Tổng Giám đốc, chia sẻ, khu vực nuôi trồng thủy sản của công ty tại Quảng Ninh đã chịu thiệt hại lớn khi các thiết bị quan trọng bị đánh chìm và không thể hoạt động. Lưới neo, phù du, sinh vật cùng nhiều cá lớn cũng bị trôi mất, khiến công ty chịu tổn thất ước tính khoảng 10 tỷ đồng.

Các thiết bị quan trọng của Công ty STP bị đánh chìm và không thể hoạt động sau bão Yagi.

Các thiết bị quan trọng của Công ty STP bị đánh chìm và không thể hoạt động sau bão Yagi.

Trước những mất mát to lớn của doanh nghiệp, ngày 9/9 vừa qua, đoàn Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) do Phó Tổng Thư ký Nguyễn Hoài Nam dẫn đầu đã đến thăm và động viên các doanh nghiệp thủy sản bị ảnh hưởng bởi bão. Hiệp hội cũng kêu gọi sự đoàn kết, tương trợ từ các doanh nghiệp hội viên và cộng đồng, cùng chung tay giúp đỡ các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Với những thiệt hại nghiêm trọng từ bão Yagi, các doanh nghiệp thủy sản không chỉ đối mặt với bài toán phục hồi sau thiên tai, mà còn đứng trước thách thức lớn trong việc duy trì hoạt động sản xuất và đáp ứng nhu cầu thị trường. Hành động cứu trợ kịp thời và sự đồng lòng của cộng đồng sẽ là yếu tố quan trọng giúp họ vượt qua khủng hoảng.

Một ngày sau đó, với tinh thần “tương thân tương ái”, Chủ tịch Hiệp hội VASEP đã có thư ngỏ kêu gọi toàn thể các doanh nghiệp hội viên, tổ chức, cá nhân cùng hướng về các doanh nghiệp thành viên và người dân bị ảnh hưởng bão, kịp thời có những hành động cụ thể và thiết thực giúp các doanh nghiệp thành viên và người dân tại các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 3 vượt qua khó khăn.

Nguyệt Minh

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/doanh-nghiep/doanh-nghiep-thuy-san-lao-dao-san-xuat-dinh-tre-vi-bao-so-3/20240914030917235