Doanh nghiệp bất động sản còn ngại 'mở lòng'

Đồng hành cùng doanh nghiệp là điều báo chí luôn sẵn sàng, song nhiều doanh nghiệp còn ngại 'mở lòng'.

Chuyện là một dự án đất nền tại quận 7, TP.HCM được bán cho khách hàng từ năm 2016, nhưng đến nay vẫn chưa xác định được giá đất, nên những lô đất nằm trong dự án không thể tiến hành xây dựng theo kế hoạch. Phóng viên nắm được thông tin và bày tỏ sẵn sàng chung tay đề đạt với cơ quan có trách nhiệm, gỡ khó cùng chủ đầu tư dự án, song vị đại diện truyền thông của chủ đầu tư chỉ “cười trừ” và không nói gì thêm.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như sau đó không lâu, một nhóm khách hàng đã tập trung tại trụ sở của chủ đầu tư căng băng-rôn phản đối vì cho rằng chủ đầu tư thu tiền rồi “đem con bỏ chợ”. Thông tin tiêu cực tràn lan trên các trang mạng xã hội, cổ phiếu của công ty trên sàn liên tục lao dốc. Lúc này, vị đại diện truyền thông mới chịu mở lời.

“Từ năm 2017, công ty đã nộp hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM xin được thực hiện nghĩa vụ tài chính cho dự án, đồng thời chủ động liên hệ với các sở, ban, ngành khác với mong muốn được thực hiện nghĩa vụ này. Nhiều cuộc họp đã được tổ chức, nhưng các bên chỉ đùn đẩy qua lại, người thì nói là mới về nhận công tác nên chưa nắm được nội dung cụ thể, người lại bảo vấn đề này còn phải chờ ý kiến của bên này, bên kia... Cuối cùng, cuộc họp kết thúc mà không giải quyết được vấn đề gì”, vị đại diện truyền thông này than thở.

Thực tế, câu chuyện nêu trên không phải là cá biệt. Chỉ tính riêng tại TP.HCM, có hàng trăm dự án bất động sản đang “tắc” ở khâu tính tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, hầu hết chủ đầu tư rất “ngại” chia sẻ những thông tin được cho là bất lợi này ra bên ngoài, nhất là với báo chí.

Trở lại với sự việc trên, sau khi tiếp nhận đầy đủ thông tin từ các bên liên quan, Báo Đầu tư Chứng khoán đã có nhiều bài viết phản ảnh những vướng mắc về đất đai, trong đó có câu chuyện của dự án trên. Kết quả bước đầu là chủ đầu tư nhận được sự cảm thông và thấu hiểu của khách hàng nên không còn căng băng-rôn phản đối, cổ phiếu của doanh nghiệp giảm tình trạng bán tháo và hồi phục dần.

Sau đó không lâu, phóng viên có dịp gặp lại vị đại diện truyền thông này tại một sự kiện về thị trường bất động sản và được biết, lãnh đạo UBND TP.HCM đã quan tâm, chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan xử lý những vướng mắc tại dự án để khách hàng có thể xây dựng nhà ở.

“Nhờ có sự vào cuộc rốt ráo của chính quyền địa phương, các sở, ngành liên quan, đặc biệt là cơ quan báo chí trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp gỡ khó, nên những dự án gặp vướng mắc như trường hợp của chúng tôi mới có hướng ra”, vị đại diện truyền thông hồ hởi nói.

Có thể thấy, quyết tâm gỡ khó cho các doanh nghiệp, dự án thời gian qua của Chính phủ cùng các bộ, ngành, địa phương đã tạo tâm lý tích cực hơn cho thị trường bất động sản, mang lại niềm tin cho nhà đầu tư và doanh nghiệp. Tuy nhiên, để các giải pháp sớm được hiện thực hóa, ngoài nỗ lực của cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp cũng cần “mở lòng” hơn, chủ động tiếp cận các cơ quan truyền thông, báo chí chính thống để cùng nhau gỡ các “nút thắt”, hướng tới một thị trường phát triển ổn định, bền vững.

Hải Phong

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep-bat-dong-san-con-ngai-mo-long-post347469.html