Doanh nghiệp bán lẻ kỳ vọng tiếp tục tăng tốc

Sau năm 2024 phục hồi mạnh mẽ, bộ ba doanh nghiệp ngành bán lẻ MWG, FPT Retail và Digiworld đều tiếp tục đặt kế hoạch tăng trưởng cho năm 2025.

Cửa hàng bán lẻ điện thoại, máy tính FPT Shop của FRT. Ảnh: FPT Shop

Cửa hàng bán lẻ điện thoại, máy tính FPT Shop của FRT. Ảnh: FPT Shop

CTCP Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG) đặt mục tiêu doanh thu thuần năm nay đạt 150.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.850 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và tăng 30% so với năm 2024 (YoY). Nếu hoàn thành, đây sẽ là mốc doanh thu kỷ lục mới của Thế giới Di động, còn về lợi nhuận sẽ cao thứ hai trong lịch sử doanh nghiệp này, chỉ sau mức kỷ lục 4.900 tỷ đồng của năm 2021.

Năm 2024, MWG ghi nhận doanh thu thuần 134.341 tỷ đồng, tăng trưởng 14% YoY; lợi nhuận sau thuế 3.733 tỷ, gấp 22 lần so với mức nền thấp của cùng kỳ. Kết quả khả quan của Thế giới Di động chủ yếu đến từ việc tăng trưởng doanh thu và cải thiện biên lợi nhuận.

Tại cuộc họp nhà đầu tư diễn ra ngày 21/2 vừa qua, ông Vũ Đăng Linh - Giám đốc Tài chính MWG nhận định, bối cảnh kinh doanh năm 2025 sẽ có cải thiện nhưng vẫn rất chậm. Diễn biến gần đây về địa chính trị, chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn là ẩn số lớn, cùng với đó là tỷ giá biến động và lãi suất có xu hướng tăng. Tuy nhiên với đà tăng trưởng năm 2024, MWG vẫn đặt kế hoạch khả quan cho năm 2025 và ban lãnh đạo công ty tự tin hoàn thành các mục tiêu này.

“Năm 2024, thị trường bán lẻ gần như đi ngang nhưng doanh thu MWG vẫn tăng trưởng 8%, cho thấy miếng bánh thị phần của công ty đã lớn hơn. Đặc biệt là mảng bán lẻ bách hóa với chuỗi Bách hóa Xanh, tăng trưởng trên 30% trong khi thị trường chung chỉ tăng 5-6%. Trong kế hoạch kinh doanh của mình, MWG đã dự kiến lạm phát tăng ở mức 4-4,5%, cũng có biện pháp phòng ngừa biến động tỷ giá,” ông Linh nói về kế hoạch kinh doanh của công ty.

Đặc biệt trong năm nay, MWG kỳ vọng chuỗi Bách hóa Xanh sẽ đóng góp trên 500 tỷ đồng lợi nhuận, đến từ việc mở rộng doanh thu để tăng tổng lãi gộp.

Nhà bán lẻ FPT Retail (CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT, mã FRT) đặt mục tiêu tham vọng hơn cho năm 2025.

Doanh nghiệp lên kế hoạch doanh thu 48.100 tỷ đồng, tăng 20% YoY; lợi nhuận trước thuế hợp nhất 900 tỷ đồng, tăng 71% YoY. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức doanh thu và lợi nhuận kỷ lục của FRT kể từ khi công bố báo cáo tài chính.

Năm 2024, công ty đạt tổng doanh thu 40.104 tỷ đồng, tăng 26% YoY; lợi nhuận trước thuế đạt 527 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần so với kế hoạch đặt ra và cải thiện mạnh so với năm 2023 thua lỗ. Mức lợi nhuận này cũng gần bằng mức đỉnh đạt được trong năm 2021.

Trong báo cáo phát hành ngày 25/2 vừa qua, sau cuộc họp cập nhật kết quả kinh doanh với ban lãnh đạo FRT, SSI dự phóng lợi nhuận của FRT sẽ tiếp tục đà tăng trưởng trong năm 2025, với lợi nhuận FPT Shop phục hồi nhờ chu kỳ thay mới điện thoại; lợi nhuận chuỗi nhà thuốc Long Châu dự kiến sẽ tiếp tục cải thiện nhờ nhân rộng mạng lưới cửa hàng.

Theo đơn vị phân tích, FPT Shop hiện đang cạnh tranh gay gắt với thương mại điện tử ở mảng điện thoại (chiếm khoảng 70% doanh thu), do đó việc giảm phụ thuộc vào sản phẩm này là cần thiết để thúc đẩy lợi nhuận trong dài hạn. Trong năm 2024, FRT bắt đầu triển khai mô hình FPT Shop điện máy, tại đây khách hàng có thể mua các sản phẩm điện máy (như tivi, điều hòa, tủ lạnh và các thiết bị gia dụng khác).

Đối với điện máy, mô hình cửa hàng vật lý có lợi thế cạnh tranh hơn thương mại điện tử, do khách hàng cần kiểm tra sản phẩm trực tiếp và sử dụng dịch vụ giao hàng và lắp đặt. Do đó, FRT sẽ tiếp tục chuyển đổi cửa hàng FPT Shop sang mô hình cửa hàng điện máy để giảm phụ thuộc vào điện thoại.

FRT đặt kế hoạch có 200 cửa hàng FPT Shop điện máy trước tháng 12/2025 (so với 54 cửa hàng vào cuối quý 4/2024). Trong khi đó, doanh thu điện thoại dự kiến cải thiện trong năm 2025 nhờ chu kỳ thay mới điện thoại.

Với chuỗi nhà thuốc Long Châu, doanh nghiệp dự kiến mở mới 300 - 400 cửa hàng trong năm 2025, đồng thời duy trì doanh thu/tháng/cửa hàng ở mức cao (1,2 tỷ đồng). Theo SSI, biên lợi nhuận gộp mảng này vẫn còn dư địa cải thiện nhờ quy mô lớn hơn và thay đổi danh mục sản phẩm (thiết bị y tế đóng góp nhiều hơn vào doanh thu).

Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu mở hơn 100 trung tâm vắc-xin trong năm 2025. Nhóm khách hàng mục tiêu mà công ty nhắm đến là người từ 2 tuổi trở lên và bệnh nhân lớn tuổi mắc bệnh mãn tính, vì vậy việc Chính phủ có thể bổ sung thêm nhiều loại vắc-xin miễn phí cho trẻ dưới 2 tuổi trong thời gian tới sẽ không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch mở rộng của công ty.

CTCP Thế Giới Số (Digiworld, mã DGW) cũng lên kế hoạch kinh doanh năm 2025 với chỉ tiêu doanh thu thuần kỷ lục, ở mức 25.450 tỷ đồng - tăng trưởng 15% YoY; lãi ròng tăng trưởng 18% YoY lên 523 tỷ đồng.

Trong quý 4/2024, công ty đạt doanh thu thuần 5.859 tỷ đồng, tăng 21% YoY; lãi ròng 140 tỷ đồng, tăng 57% YoY và cao nhất trong 8 quý gần đây. Lũy kế cả năm 2024, Digiworld ghi nhận 22.078 tỷ đồng doanh thu thuần và 444 tỷ đồng lãi ròng, tăng lần lượt 17% và 25% YoY.

Tại buổi gặp mặt nhà đầu tư tổ chức ngày 11/2 vừa qua, ông Đào Hồng Việt - Chủ tịch Digiworld cho biết, các ngành hàng thiết bị văn phòng và điện tử gia dụng là động lực chính cho tăng trưởng của công ty trong năm nay, với dự kiến doanh thu lần lượt tăng 25% và 35% YoY. DGW dự kiến sẽ bắt đầu phân phối sản phẩm tủ lạnh, máy điều hòa Xiaomi vào trước mùa nóng, tức vào khoảng tháng 3, 4.

Ở ngành hàng thiết bị văn phòng, Chủ tịch Digiworld cho biết, vị thế của công ty ngày càng cải thiện. Cùng với đó, tổng cầu chung của ngành này tăng nhờ nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp. Mảng này có thể giữ tốc độ tăng trưởng cao trên 25% trong dài hạn, bù đắp cho các mảng tăng trưởng thấp.

Các ngành hàng truyền thống của Digiworld là laptop và điện thoại di động chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng từ 9-12% YoY. Ông Việt dự báo thị trường cho các mặt hàng này đi ngang hoặc chỉ tăng nhẹ về mặt sản lượng, nhưng kỳ vọng giá trị sản phẩm sẽ cải thiện.

Phạm Ngọc

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/doanh-nghiep-ban-le-ky-vong-tiep-tuc-tang-toc-39019.html