ĐOÀN ĐBQH TỈNH ĐỒNG NAI: NỖ LỰC CAO NHẤT VÌ SỰ TÍN NHIỆM CỦA CỬ TRI

Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đồng Nai hiện có 12 đại biểu (ĐB), bao gồm 6 ĐB ở Trung ương và 6 ĐB ở địa phương. Ở từng vai trò, lĩnh vực của mình, các ĐBQH đều nỗ lực phát huy tinh thần trách nhiệm, đưa hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai ngày càng sôi nổi, hiệu quả, được cử tri đánh giá cao.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Quản Minh Cường và đại biểu Nguyễn Công Long, Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trò chuyện với cử tri H.Cẩm Mỹ tại một hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội XV

Vai trò “cầu nối” được phát huy

Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai Bùi Xuân Thống chia sẻ, một trong những kết quả nổi bật trong năm nay của Đoàn ĐBQH tỉnh là đã triển khai nhiều hoạt động giám sát. Đặc biệt, ngoài giám sát chung theo chương trình của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các ủy ban của Quốc hội, Đoàn còn chủ động tổ chức các cuộc giám sát xuất phát từ những ý kiến, kiến nghị của cử tri, những vấn đề cử tri đặc biệt quan tâm, hay xuất phát từ thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

ĐB Bùi Xuân Thống cho hay, trước khi tham gia kỳ họp, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai và các ĐB luôn có sự chuẩn bị nghiêm túc, kỹ càng. Quốc hội có gần 500 ĐB, do thời gian có hạn, tại các phiên họp toàn thể, không thể đủ thời gian cho tất cả ĐB cùng phát biểu ý kiến. Vì vậy, ngoài việc tích cực đăng ký tham gia phát biểu tại hội trường, các ĐBQH tỉnh còn tích cực đóng góp ý kiến sâu tại các buổi thảo luận, phiên họp của các Ủy ban của Quốc hội mà ĐB là thành viên... Bằng nhiều phương pháp, cách thức khác nhau, các ĐBQH tỉnh không chỉ tham gia bàn sâu về những dự án luật được trình, mà còn mạnh dạn, thẳng thắn, tâm huyết đề xuất thêm các cơ chế, chính sách để hỗ trợ cho sự phát triển của tỉnh.

Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã thảo luận về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 53/2017/QH14 ngày 24-11-2017 của Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Ý thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, các ĐB trong Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai, đặc biệt là đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quản Minh Cường đã thẳng thắn đóng góp các ý kiến, nhất là các ý kiến liên quan đến trách nhiệm của địa phương, giúp các ĐB khác hiểu rõ những thuận lợi cũng như khó khăn, vướng mắc khi địa phương triển khai những dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn. Từ đó, khi thảo luận, các ĐB hiến kế cho Quốc hội nhiều giải pháp, chính sách, pháp luật để việc triển khai dự án được thuận lợi hơn. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã nhất trí cho phép kéo dài thời gian thực hiện dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Nỗ lực làm tốt nhất vai trò ĐBQH

Chia sẻ về vai trò chuyên trách của mình, ĐB Bùi Xuân Thống cho biết thêm, là ĐBQH chuyên trách, nhất là ĐB chuyên trách địa phương, bản thân ông có những thuận lợi nhưng cũng có nhiều áp lực. Thuận lợi là am hiểu được tình hình địa phương, từ đó có thể tham mưu, xây dựng chương trình hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai phù hợp với tình hình hoạt động của địa phương. Nhưng áp lực là ĐB chuyên trách phải tham mưu cho Trưởng đoàn điều hòa hoạt động của các ĐB trong Đoàn, điều hòa hoạt động giữa Đoàn ĐBQH tỉnh với các cơ quan của Quốc hội, trong phối hợp với các cơ quan, chính quyền địa phương.

Trong khi đó, ĐB Nguyễn Thị Như Ý, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai là ĐB kiêm nhiệm, phải nỗ lực rất lớn trong việc sắp xếp công việc chuyên môn để làm tròn một lúc nhiều vai.

ĐB Như Ý cho hay: “Năm 2023 diễn ra sự kiện đại hội Công đoàn các cấp. Do vậy, khối lượng công việc và yêu cầu về mặt tiến độ cao hơn rất nhiều. Song nhờ có sắp xếp khoa học, kỹ lưỡng trong lịch công tác và xây dựng được khối đoàn kết trong toàn cơ quan đã tạo nên được sức mạnh giúp Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Kết quả hoạt động năm 2023 nói riêng và của cả nhiệm kỳ nói chung đều được Tỉnh ủy, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá rất cao”.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai Quản Minh Cường nhiều lần nhấn mạnh, các ĐBQH tỉnh sẽ tiếp tục bám sát thực tiễn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri để đóng góp xây dựng hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện; quyết định những vấn đề lớn của đất nước phù hợp, đáp ứng yêu cầu của cuộc sống; thực hiện tốt chức năng giám sát tối cao của Quốc hội đối với những vấn đề bức xúc, dễ xảy ra sai sót và kiến nghị các cơ quan chức năng khắc phục… Qua đó phát huy hơn nữa vai trò là người đại diện của cử tri, xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri.

ĐB Nguyễn Công Long, Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội chia sẻ, Đồng Nai là tỉnh trọng điểm về kinh tế, đang được đầu tư rất lớn về hạ tầng. Từ đó, đòi hỏi không chỉ có cấp ủy, chính quyền địa phương mà Đoàn ĐBQH, mỗi ĐBQH Đồng Nai phải nỗ lực đóng góp để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án cũng như thúc đẩy sự phát triển của tỉnh.

“Tôi luôn tâm niệm làm sao để kịp thời góp tiếng nói đưa những kiến nghị của cấp ủy, chính quyền địa phương, tâm tư nguyện vọng của cử tri đến Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền, nhất là những vấn đề cần phải tháo gỡ bằng cơ chế chính sách” - ĐB Long nói.

“Điều quan trọng nhất là khi bàn thảo, đề xuất giải pháp về vấn đề nào đó, phải nắm rất chắc thông tin, phải lắng nghe đa chiều, chứ không phải chỉ một chiều. Từ đó, phân tích kỹ dưới mọi góc độ, từ chính sách, pháp luật, cả thực tiễn để nghiên cứu đi đến đề xuất một giải pháp tối ưu nhất” - ĐB Long chia sẻ kinh nghiệm.

Cử tri đánh giá cao

Theo các ĐBQH tỉnh Đồng Nai, trong nỗ lực và kết quả chung của Đoàn ĐBQH tỉnh, có vai trò rất quan trọng của Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quản Minh Cường trong tất cả các mặt hoạt động. Rất trách nhiệm, gần gũi, quyết liệt cũng là nhận xét của nhiều cử tri về ĐB Quản Minh Cường mỗi khi gặp gỡ, tiếp xúc.

Ngoài vai trò lãnh đạo Đoàn, đồng chí Quản Minh Cường còn là lãnh đạo tỉnh và nắm rất chắc các vấn đề quốc kế dân sinh trên địa bàn tỉnh. Chính vì vậy, trong quá trình hoạt động Quốc hội, Phó bí thư Tỉnh ủy thường kết hợp chỉ đạo giải quyết ngay những vấn đề mà cử tri phản ánh, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri, được cử tri đánh giá cao.

Điểm ấn tượng của ĐB Quản Minh Cường còn ở sự gần gũi với cử tri. Hầu hết trong các buổi tiếp xúc cử tri, ĐB không chỉ ngồi ở khu vực của ĐB mà còn nhiều lần đến tận nơi, nhất là khi cử tri nêu những vấn đề nóng, bức xúc. Điều đó đã giúp cử tri cảm nhận được sự cầu thị trong lắng nghe của ĐBQH, những bức xúc dần được xoa dịu, cử tri trình bày vấn đề rõ ràng, dễ hiểu và đúng mực hơn.

Theo Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Quản Minh Cường, từ các hội nghị tiếp xúc cử tri cho thấy, có nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri là vấn đề bức xúc, động chạm đến quyền lợi chính trị, kinh tế của người dân cũng như việc thực hiện chính sách phát triển của tỉnh nhà, cần phải có những biện pháp giải quyết ngay và dứt điểm. Bên cạnh đó, cũng còn có những ý kiến rất cụ thể, lợi ích cá nhân, chưa thực sự tập trung vào những vấn đề trọng tâm của địa phương, của đất nước. Không ít kiến nghị đã được các cơ quan nhà nước, các tổ chức có thẩm quyền giải quyết đúng pháp luật, nhưng cử tri vẫn kiến nghị lại…

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai chia sẻ, Quốc hội có 3 chức năng chính là: lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. Vì vậy, Đoàn ĐBQH tỉnh rất mong muốn cử tri quan tâm kiến nghị nhiều hơn những vấn đề lớn, vấn đề trọng tâm của đất nước, của tỉnh nhà. Qua đó để ĐBQH có điều kiện thực hiện tốt hơn những vai trò, chức năng nêu trên của mình.

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=84558