Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và viếng Nghĩa trang liệt sĩ

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), sáng 28/4, đoàn đại biểu thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh do đồng chí Trần Huy Tuấn - Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Lễ đài Sân vận động thành phố Yên Bái và viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trung tâm tỉnh.

Cùng đi có đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang của tỉnh.

Đoàn đại biểu của tỉnh đã dâng hương, dâng hoa trước anh linh của Bác tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Lễ đài Sân vận động thành phố Yên Bái, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Bác - người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Người là lãnh tụ thiên tài đã dẫn dắt Đảng ta, dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc.

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Bí thư Tỉnh ủy thắp hương các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Trung tâm tỉnh Yên Bái.

Cách đây tròn 50 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta đã giành thắng lợi vĩ đại trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh, kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là thắng lợi vĩ đại của dân tộc, biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, là mốc son chói lọi, vẻ vang trong lịch sử dân tộc, kết thúc chặng đường 30 năm đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ thành quả của Cách mạng tháng Tám năm 1945, đưa dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên đất nước hòa bình, độc lập, tự do, thống nhất và đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, tỉnh Yên Bái là địa bàn chịu sự đánh phá ác liệt của đế quốc Mỹ nhằm chia cắt con đường chi viện cho miền Nam. Dù vậy, quân và dân Yên Bái vẫn kiên cường bám trụ, vừa sản xuất, vừa chiến đấu, tích cực chi viện cho chiến trường. Trong cuộc kháng chiến trường kỳ ấy, Yên Bái đã đóng góp sức người, sức của cho chiến trường miền Nam, góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975 của dân tộc.

Tiếp bước truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của quê hương Yên Bái anh hùng, trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã luôn đoàn kết một lòng, không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, kiên định mục tiêu "Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội", vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển, nhân dân các dân tộc trong tỉnh ngày càng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trong những ngày này, cùng với cả nước, tỉnh Yên Bái đã và đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm ý nghĩa, thiết thực như: Gặp mặt, tri ân các cựu quân nhân tiêu biểu tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh; tặng gần 8.000 suất quà của Chủ tịch nước đối với các gia đình người có công với cách mạng; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tọa đàm, hoạt động văn hóa văn nghệ, sinh hoạt truyền thống, hành trình về nguồn, về địa chỉ đỏ, dâng hương tại các di tích lịch sử...

Với tình cảm, niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ kính yêu, trước anh linh của Người, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái xin hứa suốt đời trung thành với Đảng, với Chủ nghĩa Mác - Lê nin, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đồng tâm hiệp lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX đã đề ra, xây dựng quê hương Yên Bái phát triển nhanh và bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh viếng các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Trung tâm tỉnh Yên Bái.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh viếng các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Trung tâm tỉnh Yên Bái.

Viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Trung tâm tỉnh Yên Bái, vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: "Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái, kính viếng các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân”. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đại biểu của tỉnh đã dâng hương và dành phút tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các Anh hùng Liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Với trách nhiệm và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền cùng các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã luôn quan tâm, nỗ lực để thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa. Tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm ý nghĩa, thiết thực nhằm tri ân đối với các gia đình người có công với cách mạng, góp phần giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng và niềm tự hào về tầm vóc lớn lao của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 cho các thế hệ mai sau. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái xin nguyện tiếp tục phát huy cao độ truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của quê hương Yên Bái anh hùng, đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng Yên Bái phát triển nhanh và bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ngày càng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Nguyễn Minh

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/11/349494/doan-dai-bieu-lanh-dao-tinh-dang-huong-tuong-niem-chu-tich-ho-chi-minh-va-vieng-nghia-trang-liet-si.aspx