Đoàn công tác thành phố Hà Nội thăm, làm việc tại New Zealand
Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam - New Zealand đã được nâng tầm, mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai thủ đô trong thời gian tới sẽ tiếp tục đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực, hiệu quả.
Nhằm tăng cường, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội với thủ đô, địa phương các nước trên thế giới, thực hiện kế hoạch đối ngoại năm 2025 của Thành ủy, nhận lời mời của Hội đồng, Chính quyền thủ đô, thành phố các nước, từ ngày 26-3 đến ngày 4-4-2025, Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đi thăm, làm việc tại Australia và New Zealand.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội làm việc với Hội đồng, Chính quyền Thủ đô Wellington (New Zealand). Ảnh: Đỗ Trường
Tham gia đoàn có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đỗ Anh Tuấn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền; lãnh đạo một số sở, ngành, quận, huyện.
Tăng cường mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai thủ đô
Tại New Zealand, đoàn đã làm việc với Hội đồng, Chính quyền Thủ đô Wellington; làm việc với các cơ quan chuyên môn của thành phố về quy hoạch, quản lý quy hoạch; các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế; phúc lợi xã hội và công tác bảo vệ môi trường. Đoàn đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand; tổ chức chương trình gặp gỡ các doanh nghiệp Việt Nam và New Zealand.
Thay mặt Hội đồng, Chính quyền Thủ đô Wellington tiếp và làm việc với Đoàn có bà Tory Whanau, Thị trưởng thành phố Wellington.
Cùng tham dự buổi làm việc có Đại sứ Việt Nam tại New Zealand - Nguyễn Văn Trung.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng với Hội đồng, Chính quyền Thủ đô Wellington. Ảnh: Đỗ Trường
Nhấn mạnh chuyến thăm của đoàn diễn ra ngay sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon (tháng 2-2025) nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2025) và hai nước đã ký kết chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời cũng là thời điểm Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Wellington kỷ niệm 10 năm ký kết Biên bản ghi nhớ về tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu mà Hội đồng, Chính quyền thành phố Wellington đã dành cho đoàn.
Đồng thời, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam - New Zealand đã được nâng tầm, mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai thủ đô trong thời gian tới sẽ tiếp tục đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực, hiệu quả.
Giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội và các định hướng phát triển trọng tâm của Hà Nội, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội cho biết, có rất nhiều nội dung có thể xem xét thúc đẩy hợp tác với New Zealand nói chung và thành phố Wellington nói riêng.
Vì vậy, Chủ tịch HĐND thành phố mong muốn chính quyền thành phố Wellington tiếp tục hỗ trợ, hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong quy hoạch phát triển dài hạn và triển khai quy hoạch của thành phố, chia sẻ kinh nghiệm về các chính sách thúc đẩy phát triển mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chiến lược phát thải thấp...
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đề nghị hai thủ đô xem xét tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao; chính quyền hai thành phố thiết lập kênh thông tin, kết nối các doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức, các trường đại học của Wellington và New Zealand đến Hà Nội để tìm hiểu cơ hội xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực giáo dục đào tạo giữa hai bên.
Đồng thời, tiếp tục thúc đẩy các chương trình học bổng du học cho học sinh, sinh viên Việt Nam; đào tạo nâng chuẩn trình độ tiếng Anh cho giáo viên; đi sâu giao lưu nhân dân thông qua hợp tác phát triển du lịch, giao lưu nghệ thuật, văn hóa; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, đổi mới sáng tạo, chia sẻ kinh nghiệm trong mạng lưới các thành phố sáng tạo của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) mà Hà Nội và Wellington cùng là thành viên.
Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đã gửi lời mời bà Thị trưởng thành phố Wellington sang thăm và làm việc với thành phố Hà Nội, đồng thời đề nghị hai bên xem xét về việc ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa hai thủ đô cho giai đoạn tiếp theo.

Thị trưởng thành phố Wellington Tory Whanau trao quà lưu niệm tặng Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn. Ảnh: Đỗ Trường
Thay mặt chính quyền thành phố Wellington, Thị trưởng thành phố Tory Whanau bày tỏ vui mừng và đánh giá cao chuyến công tác của đoàn đại biểu thành phố Hà Nội.
Theo bà Tory Whanau, trong suốt 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ giữa Việt Nam và New Zealand không ngừng phát triển và ngày càng trở thành đối tác quan trọng hàng đầu trong khu vực. Đặc biệt, việc hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện đã đánh dấu một cột mốc quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng, toàn diện và hiệu quả hơn giữa hai bên.
Bà Tory Whanau cũng giới thiệu tóm tắt thông tin về Thủ đô Wellington, là trung tâm chính trị và hành chính của New Zealand, được xếp thứ 35 thành phố đổi mới sáng tạo trên thế giới và là thành phố có nền công nghiệp văn hóa phát triển. Wellington có nền kinh tế dựa trên công nghệ, sáng tạo, tài chính và truyền thông. Quy hoạch, phát triển đô thị thành phố với bản sắc đặc trưng, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, phát triển đô thị và bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, môi trường. Chính quyền thành phố cũng đang tập trung cải cách thủ tục hành chính, tập trung công tác an sinh, nâng cao phúc lợi xã hội cho người dân.
Thị trưởng Tory Whanau khẳng định, Wellington luôn sẵn sàng và mong muốn hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với Thủ đô Hà Nội trong các vấn đề hai bên cùng quan tâm. Trong thời gian tới, chính quyền hai thành phố giao cho cơ quan đối ngoại hai bên tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đề xuất các nội dung hợp tác trong giai đoạn tiếp theo, làm sâu sắc hơn mối quan hệ tốt đẹp giữa thủ đô hai nước.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội tổ chức chương trình gặp gỡ các doanh nghiệp Việt Nam và New Zealand. Ảnh: Đỗ Trường
Giới thiệu về các tiềm năng, thế mạnh một số ngành, lĩnh vực ưu tiên
Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại New Zealand, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình gặp gỡ các doanh nghiệp Việt Nam và New Zealand.
Cùng tham dự chương trình có Thị trưởng thành phố Wellington Tory Whanau, Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Nguyễn Văn Trung.
Về phía thành phố Hà Nội, có Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, các đại biểu tham gia đoàn công tác và một số doanh nghiệp của Hà Nội.
Tại buổi gặp, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã giới thiệu về các tiềm năng, thế mạnh một số ngành, lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư phù hợp với xu hướng phát triển chung, có thể tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu và khai thác được các lợi thế của Thủ đô Hà Nội cũng như thế mạnh của các tỉnh, thành phố trong vùng; các dự án thuộc các ngành, lĩnh vực có công nghệ tiên tiến, đổi mới sáng tạo; công nghiệp chế biến, chế tạo có tính lan tỏa và có giá trị gia tăng cao, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, phát triển bền vững…
Chính quyền thành phố Hà Nội hoan nghênh, khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài tiềm năng và thiện chí tăng cường đầu tư nhiều hơn vào Hà Nội, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển công nghiệp phụ trợ, đổi mới sáng tạo gắn với đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao công nghệ, nhất là công nghệ cao, xanh, sạch.
Tại chương trình gặp gỡ, các doanh nghiệp, nhà đầu tư của New Zealand đã kết nối, trao đổi thông tin với lãnh đạo Sở Công Thương, lãnh đạo một số quận, huyện và các doanh nghiệp của thành phố Hà Nội về các lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị, giao thông, môi trường, các mô hình phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Chương trình gặp gỡ các doanh nghiệp Việt Nam và New Zealand. Ảnh: Đỗ Trường
Tiếp đó, tại Thủ đô Wellington, Đoàn công tác của thành phố Hà Nội đã đến thăm, làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand.
Tại buổi làm việc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại New Zealand Nguyễn Văn Trung đánh giá cao mục đích, ý nghĩa và các hoạt động đối ngoại thiết thực, hiệu quả của Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội.
Đại sứ Nguyễn Văn Trung cho rằng, việc hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa các địa phương, trong đó có Hà Nội với thủ đô và các thành phố của New Zealand.

Đoàn công tác của thành phố Hà Nội thăm, làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand. Ảnh: Đỗ Trường
Thay mặt Đoàn công tác, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand và cá nhân Đại sứ Nguyễn Văn Trung đã dành cho Đoàn công tác.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand tiếp tục là cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Hà Nội với các địa phương của New Zealand, trước mắt thúc đẩy việc đàm phán Biên bản hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội với Thủ đô Wellington trong giai đoạn phát triển mới để tiến tới ký kết trong năm 2025, nhân dịp Thị trưởng Wellington sang thăm và làm việc tại Hà Nội.
Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị, Đại sứ quán tiếp tục là cầu nối, hỗ trợ thúc đẩy xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, quảng bá hình ảnh của Thủ đô Hà Nội đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư của New Zealand.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao quà lưu niệm tặng Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand. Ảnh: Đỗ Trường
Năm 2025 là một năm đặc biệt khi Việt Nam và New Zealand kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2025). Việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam vào tháng 2 vừa qua của Thủ tướng New Zealand góp phần nâng tầm quan hệ, thúc đẩy hợp tác song phương phát triển ngày càng sâu rộng, toàn diện và hiệu quả. Thỏa thuận về mở rộng hợp tác giáo dục và kết nối nhân dân được xây dựng trở thành một trong những trụ cột hợp tác có thể triển khai cả ở tầm quốc gia và giữa các địa phương.
Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam - New Zealand, năm 2015, Hà Nội và Wellington đã ký kết Biên bản ghi nhớ về tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai thành phố làm cơ sở cho quan hệ hợp tác cấp địa phương. Trước và sau giai đoạn Covid-19, hai địa phương duy trì cơ chế trao đổi đổi đoàn, gần nhất là chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy dẫn đầu vào năm 2023.
Về hợp tác kinh tế, tổng vốn đầu tư của New Zealand tại Hà Nội đạt khoảng 22,62 triệu USD, trong đó có 6 dự án còn hiệu lực, vốn đăng ký mới khoảng 6,72 triệu USD. Các lĩnh vực đầu tư chính của các nhà đầu tư New Zealand tại Hà Nội gồm: Giáo dục và đào tạo; nông nghiệp công nghệ cao; du lịch; thông tin và truyền thông.