Dừng đèn đỏ kiểu 'khôn lỏi' ở Hà Nội, tài xế ngỡ ngàng khi nhận phiếu phạt
Trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội xuất hiện tình trạng người đi xe máy cố tình vượt lên trước vạch dừng để đứng chờ đèn đỏ, hành vi này gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị.

Sáng 31/3, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) xử lý các lỗi vi phạm: Không chấp hành tín hiệu đèn (vượt đèn đỏ), không chấp hành vạch kẻ đường... tại nút giao Nguyễn Chánh - Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy).



Tổ CSGT cũng bố trí một cán bộ, chiến sỹ dùng camera nghiệp vụ để ghi lại hình ảnh vi phạm nhằm xử lý tại chỗ và gửi thông báo phạt nguội nếu không dừng được phương tiện.

Vào giờ cao điểm tại nút giao này, xuất hiện nhiều người điều khiển xe máy kiểu "khôn lỏi", cố tình đứng trên vạch dừng để mong đi trước người khác.


Việc dừng lộn xộn trước vạch dừng sẽ gây cản trở giao thông, đồng thời, tạo điều kiện để các tài xế vượt đèn đỏ ở những giây cuối của đèn tín hiệu.

Khi bị CSGT dừng xe kiểm tra, chị Nguyễn Thị H.N. (SN 1985, quê tại Quảng Trị) tỏ ra bất ngờ. Chị cho rằng, chỉ bị phạt khi vượt đèn đỏ.
"Bản thân cũng chủ quan, không để ý đến vạch dừng, thêm nữa là tôi đang có việc phải đến bệnh viện nên muốn đi nhanh hơn một chút", chị H.N. cho biết.

Tổ CSGT đã lập biên bản xử phạt chị Nguyễn Thị H.N. lỗi: Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường. Với lỗi này, chị H.N. bị phạt 300 nghìn đồng.

Tương tự, tài xế xe ôm công nghệ Vương V.T. (SN 1974, quê tại Thuận Thành, Bắc Ninh) cho biết, do có khách đang chờ nên bản thân hơi vội.
"Một chuyến đi tôi thu được chừng 50 nghìn đồng, giờ bị phạt 300 nghìn thì mất nguyên ngày công, sau lần bị xử phạt này tôi sẽ rút kinh nghiệm và hứa không tái phạm", tài xế Vương V.T. nói.

Đáng chú ý, trường hợp của người đàn ông điều khiển xe máy BKS 31 065- P9, khi bị CSGT dừng xe kiểm tra, rất lâu sau với chấp nhận đưa phương tiện vào khu xử lý nhưng lại bỏ xe, rời đi.

Thượng úy Nguyễn Tiến Đạt, Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, trong ca công tác kéo dài 2 tiếng, tổ đã xử lý 10 trường hợp không chấp hành vạch kẻ đường.
"Nhiều người đưa ra lý do không chú ý quan sát, có việc bận... để biện minh cho hành vi vi phạm của mình. Tuy nhiên đây là hành vi cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tắc đường ở các nút giao nên chúng tôi cương quyết xử lý", Thượng úy Nguyễn Tiến Đạt nói.
Thượng úy Đạt còn cho biết, với các trường hợp cố tình vi phạm mà tổ CSGT không dừng được xe thì sẽ căn cứ vào hình ảnh để gửi thông báo phạt nguội.

Còn theo Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6, sau gần 3 tháng áp dụng Nghị định 168/2024 đã xuất hiện tình trạng "nhờn luật", cố tình vi phạm các lỗi như: vượt đèn đỏ, đứng đè vạch...
"Thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường xử phạt thông qua camera giám sát, nhất là đối với người đi xe máy", Trung tá Phạm Văn Chiến nói.