Đoàn công tác của tỉnh làm việc với Quỹ đầu tư AEW – Tây Ban Nha
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại 3 nước châu Âu (Thụy Điển, Anh và Tây Ban Nha), sáng 16/6 (giờ Tây Ban Nha), đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và làm việc với Quỹ đầu tư AEW – Tây Ban Nha.
Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Hà Quang Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phùng Thị Kim Nga, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương của tỉnh.
Tiếp và làm việc với đoàn có ông Thomas Loste-Bordenave - Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư AEW cùng đại diện một số doanh nghiệp Tây Ban Nha.

Giám đốc điều hành Thomas Loste-Bordenave giới thiệu với đoàn công tác của tỉnh những thông tin cơ bản về Quỹ đầu tư AEW.
Thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Quang Tiến đánh giá cao vai trò và uy tín quốc tế của AEW – một tập đoàn hàng đầu thế giới về quản lý đầu tư bất động sản và mạng lưới hoạt động rộng khắp toàn cầu, với sự hiện diện tại các trung tâm tài chính lớn ở châu Âu, Bắc Mỹ và khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Việc được trao đổi, làm việc trực tiếp với Ban lãnh đạo quỹ là cơ hội quý báu để giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và chính sách thu hút đầu tư của tỉnh, đồng thời tìm hiểu sâu hơn về định hướng đầu tư quốc tế của AEW tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam và Vĩnh Phúc.

Các thành viên trong đoàn công tác của tỉnh tại buổi làm việc.
Giới thiệu một số nét cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội của Vĩnh Phúc, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh việc tỉnh không chỉ hướng tới tốc độ tăng trưởng mà còn chú trọng đến chất lượng tăng trưởng, thông qua phát triển hệ sinh thái đô thị – công nghiệp hiện đại; mở rộng hạ tầng logistics, kho bãi; thu hút đầu tư vào bất động sản thương mại và nghỉ dưỡng cao cấp; bảo tồn cảnh quan sinh thái và bản sắc văn hóa địa phương trong phát triển du lịch.
Đây chính là những lĩnh vực mà AEW có nhiều kinh nghiệm quốc tế và năng lực triển khai ở quy mô lớn, chuyên nghiệp. Do vậy tỉnh tin rằng, với tầm nhìn chiến lược của AEW và tiềm năng sẵn có của Vĩnh Phúc, hai bên có thể hợp tác trong một số hướng đi cụ thể như: Phát triển khu đô thị thông minh kết hợp dịch vụ – giáo dục – y tế chất lượng cao; xây dựng các trung tâm logistics quy mô vùng, gắn với cảng cạn và đường cao tốc; đầu tư vào tổ hợp nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp tại vùng hồ Đại Lải, Tam Đảo, Tây Thiên; hợp tác đào tạo và chuyển giao công nghệ quản lý bất động sản, vận hành đô thị bền vững.

Giám đốc điều hành Thomas Loste-Bordenave dẫn đoàn công tác của tỉnh kiểm tra thực tế hiện trường một dự án do Quỹ AEW đầu tư.
Với phương châm “Chính quyền đồng hành – Doanh nghiệp phát triển – Nhà đầu tư thành công”, Vĩnh Phúc luôn cam kết tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, ổn định và minh bạch. Hiện tại, tỉnh đã và đang triển khai mạnh mẽ cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hỗ trợ đầu tư một cửa, đồng thời duy trì đối thoại thường xuyên giữa chính quyền và doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đây là những giá trị nền tảng mà tỉnh tin rằng sẽ đáp ứng kỳ vọng của các nhà đầu tư đến từ những quốc gia phát triển như Tây Ban Nha.
Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn thời gian tới, Vĩnh Phúc và AEW sẽ thiết lập một kênh trao đổi thường xuyên, nghiên cứu các mô hình hợp tác cụ thể, trước mắt là khảo sát các khu vực có tiềm năng phát triển bất động sản công nghiệp, thương mại – dịch vụ và du lịch cao cấp tại tỉnh.
Nhấn mạnh việc Việt Nam và Tây Ban Nha đã có mối quan hệ ngoại giao gần 50 năm, trong đó hợp tác kinh tế đang ngày càng được mở rộng, đồng chí Hà Quang Tiến cho rằng sự hợp tác giữa một tỉnh đang phát triển năng động như Vĩnh Phúc và một tập đoàn quốc tế hàng đầu như AEW sẽ là một ví dụ thành công mới trong quan hệ song phương.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Quang Tiến trao quà tặng Giám đốc điều hành Thomas Loste-Bordenave.
Chia sẻ về lịch sử hình thành và quá trình phát triển cùng một số dự án đã và đang triển khai trên thế giới, bao gồm dự án Công viên logistics City Dox tại Tây Ban Nha – một trong những dự án logistics có quy mô lớn nhất châu Âu, đại diện Quỹ đầu tư AEW - ông Thomas bày tỏ mong muốn tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Vĩnh Phúc trong các lĩnh vực logistics, khách sạn cao cấp, thương mại.
Ông Thomas cho biết, sau buổi làm việc này sẽ giới thiệu tới văn phòng của Quỹ tại Singapore để thiết lập kênh liên lạc chính thức, từ đó tiến tới nghiên cứu cụ thể các cơ hội hợp tác và phát triển giữa Vĩnh Phúc và AEW.