Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia (1/10) là dịp để tôn vinh sự sáng tạo. Sự kiện này là thời khắc tuyệt vời để khai phóng và kết nối các nguồn lực rộng lớn của Việt Nam—từ ý tưởng, con người, đến tri thức nhằm thúc đẩy sự hợp tác sâu sắc hơn để hướng tới đổi mới sáng tạo bền vững cho một tương lai tốt đẹp.
Thị trường đầu tư mạo hiểm Việt Nam được kỳ vọng đạt 3 tỷ USD vào năm 2030, trong đó 70 - 75% chảy vào AI. Đây là 'tấm vé vàng' cho startup Việt bứt phá trên bản đồ công nghệ toàn cầu.
Qua sự kiện Conviction 2025, với sự tham gia của nhà lập pháp trong nước, công ty công nghệ và chuyên gia toàn cầu, người tham dự có cái nhìn tổng quan về ngành blockchain Việt Nam.
Đầu tư vào tài sản mã hóa đang là một phần của xu hướng dịch chuyển toàn cầu. Chính sách thay đổi kịp thời mở ra cơ hội để Việt Nam trở thành điểm đến của đổi mới Blockchain trên thế giới...
Các cuộc tham luận về pháp lý, tình hình thực tế của ngành công nghiệp blockchain trong nước cho thấy cơ hội của Việt Nam ở lĩnh vực chuỗi khối.
Không chỉ là sự kiện quy mô lớn quy tụ hơn 150 diễn giả quốc tế và trong nước, Conviction 2025 còn là nơi lan tỏa tinh thần 'cộng hưởng' giữa hai công nghệ mũi nhọn: blockchain và trí tuệ nhân tạo.
Các tọa đàm về chủ đề pháp lý, cơ hội cùng phương hướng phát triển sản phẩm AI, blockchain từ các chuyên gia trong và ngoài nước là trung tâm của Conviction 2025.
Ngày 17/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Z Holding, để điều tra về các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
Để thúc đẩy kinh tế tư nhân (KTTN), nguồn vốn đóng vai trò then chốt trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (DN).
Tại Diễn đàn Đầu tư Mạo hiểm và Thiên thần Đà Nẵng 2025 - DAVAS 2025, hơn 40 dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ có hoạt động gọi vốn đầu tư trước các quỹ đầu tư trong nước và nước ngoài.
Diễn đàn đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng 2025 (DAVAS 2025) do Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) thuộc Sở KH&CN Đà Nẵng phối hợp với Quỹ đầu tư Quest Ventures; Công ty CP đầu tư HVA tổ chức trong hai ngày 29 - 30/5.
Việt Nam với khát vọng vươn lên trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 đã xác định tăng trưởng gắn với chiến lược phát triển khoa học-công nghệ (KH-CN) và đổi mới sáng tạo (ĐMST).
Chính phủ Việt Nam đã hoạch định một lộ trình chuyển đổi kinh tế đầy tham vọng, với Quy hoạch Tổng thể Quốc gia 2021 - 2030 và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã đặt ra yêu cầu cần thu hút, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia.
Việt Nam không chỉ là thị trường đáng theo dõi, mà là nơi xứng đáng để cam kết đầu tư lâu dài. Đây là chia sẻ của ông VINNIE LAURIA, Thành viên Hội đồng VPCA, Nhà sáng lập Quỹ Golden Gate Ventures với Báo ĐTTC.
Việt Nam vẫn ghi nhận 2,3 tỷ USD vốn đầu tư được giải ngân qua 141 thương vụ trong năm 2024.
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, trong dòng chảy sôi động của đổi mới sáng tạo toàn cầu, Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ để trở thành một điểm đến chiến lược của các dòng vốn đầu tư công nghệ cao và đổi mới sáng tạo.
Bất chấp bối cảnh toàn cầu khó khăn, Việt Nam vẫn hút 2,3 tỷ USD vốn đầu tư đổi mới sáng tạo, khẳng định vị thế điểm đến hấp dẫn của giới đầu tư quốc tế.
Với vị thế dẫn đầu trong cuộc cách mạng số và trí tuệ nhân tạo tại châu Á, Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ để trở thành một điểm đến chiến lược của các dòng vốn đầu tư công nghệ cao và đổi mới sáng tạo, mở ra nhiều cơ hội đa dạng cho vốn tư nhân kiến tạo giá trị gia tăng.
Việt Nam không chỉ là điểm đến hấp dẫn mà còn đang vươn lên dẫn dắt dòng vốn đầu tư, mở ra cơ hội bứt phá cho các doanh nghiệp trong nước.
Nhìn chung giới đầu tư cho rằng mặc dù kinh tế toàn cầu đầy biến động song Việt Nam vẫn nổi lên như một điểm sáng và sẵn sàng dẫn dắt làn sóng tăng trưởng tiếp theo tại châu Á.
Với chủ đề 'Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khơi thông nguồn vốn tư nhân, đưa Việt Nam vào kỷ nguyên vươn mình', diễn đàn 'Đầu tư đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025' đã chính thức diễn ra ngày 22/4 tại Hà Nội.
Nhấn mạnh vai trò then chốt của các quỹ đổi mới sáng tạo và nguồn vốn tư nhân trong việc thúc đẩy hệ sinh thái sáng tạo, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tái khẳng định cam kết của Chính phủ trong việc luôn sẵn sàng hành động, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tất cả các bên tham gia vào quá trình thúc đẩy đổi mới sáng tạo…
Diễn đàn Đầu tư Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 (VIPC Summit 2025) đã diễn ra sáng ngày 22/4/2025 tại Hà Nội, thu hút sự quan tâm của hơn 1.000 đại biểu và 200 nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Sự kiện do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) thuộc Bộ Tài chính, phối hợp với Tổ chức Phát triển vốn đầu tư tư nhân (VPCA), Quỹ đầu tư Golden Gate Ventures và Do Ventures tổ chức…
Việt Nam đang nổi lên là điểm nóng của các lĩnh vực công nghệ thế hệ mới. Gần 100 quỹ đầu tư đã rót vốn vào các công ty khởi nghiệp công nghệ trong nước. Thị trường Việt Nam ghi nhận sự dịch chuyển dòng vốn vào các lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo, năng lượng, bán dẫn.
Diễn đàn Đầu tư đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 (VIPC 2025) được tổ chức ngày 22/4 tại Hà Nội.
Cùng với chính sách dịch chuyển chuỗi cung ứng đang diễn ra mạnh mẽ, Việt Nam đã trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn của các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới.
Số vốn được giải ngân qua 141 thương vụ cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vẫn được duy trì trong bối cảnh dòng vốn đầu tư mạo hiểm và vốn cổ phần tư nhân toàn cầu suy yếu.
Năm 2024, các quỹ đầu tư, đối tác ngoại đã đầu tư khoảng 2,3 tỉ USD vào lĩnh vực đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.
Việc NIC, VPCA ký kết hợp tác với 3 hiệp hội đầu tư đang quản lý tổng tài sản lên tới 5.000 tỷ USD giúp thúc đẩy cơ hội đồng đầu tư giữa các thị trường Việt Nam, Hàn Quốc, Singapore và Hong Kong (Trung Quốc); đánh dấu một kỷ nguyên mới cho sự hội tụ của hệ sinh thái vốn tư nhân châu Á.
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi cho các quỹ đầu tư tư nhân hoạt động tại Việt Nam, đặc biệt là các quỹ có danh mục đầu tư ưu tiên cho các ngành công nghệ mới nổi, công nghệ cao, công nghệ chiến lược.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng kêu gọi các quỹ đầu tư, tổ chức tài chính và các tâp đoàn hàng đầu thế giới cùng nhau củng cố niềm tin, nắm bắt cơ hội, nhanh chóng quyết định, đầu tư mạnh mẽ để Việt Nam thực sự trở thành 'điểm hấp thụ hiệu quả' các nguồn vốn đầu tư tư nhân rót vào phát triển các ngành công nghệ chiến lược của Việt Nam.
Trong năm 2024, các quỹ đầu tư, đối tác ngoại đã thực hiện 141 thương vụ đầu tư vào lĩnh vực đổi mới sáng tạo tại Việt Nam với tổng giá trị giải ngân vốn khoảng 2,3 tỷ USD.
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm, Việt Nam đã hội tụ các điều kiện để sẵn sàng đón nhận, hợp tác với các doanh nghiệp, nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Đổi mới sáng tạo và vốn tư nhân sẽ là động lực cho nền kinh tế Việt Nam đạt 1.100 tỷ USD năm 2035, cũng như dẫn dắt làn sóng tăng trưởng tiếp theo tại châu Á trong bối cảnh bất định toàn cầu.
Việt Nam đang nổi lên là điểm nóng của các lĩnh vực công nghệ thế hệ mới và đã chuyển mình từ một thị trường tiềm năng thành một quốc gia sẵn sàng bứt phá…
Báo cáo Đổi mới sáng tạo và Đầu tư vốn tư nhân Việt Nam 2025 do Tổ chức Phát triển đầu tư vốn tư nhân Việt nam (VPCA), Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) và Tập đoàn Tư vấn Boston (BCG) thực hiện, đã đưa ra một bức tranh toàn cảnh thuyết phục: Việt Nam không chỉ sẵn sàng đón nhận vốn đầu tư, mà còn sẵn sàng dẫn dắt cuộc chơi.
Bất chấp những lo ngại về căng thẳng thương mại toàn cầu và các chính sách thuế quan tiềm năng, Việt Nam vẫn được đánh giá là một thị trường đầy hứa hẹn và có sức hút lớn đối với dòng vốn đầu tư vào đổi mới sáng tạo với sự nổi lên của 100 – 1.000 startup…