Với gần 80 năm lao động, cống hiến, Giáo sư Hoàng Chương là 'cánh chim không mỏi' trên bầu trời văn hóa dân tộc. Ông đã đi xa, nhưng di sản ông để lại vẫn tiếp tục soi đường cho hành trình gìn giữ, phát huy nghệ thuật truyền thống, trở thành điểm tựa cho các thế hệ nghệ sĩ, nhà nghiên cứu và người yêu văn hóa dân tộc.
NSND Lê Tiến Thọ, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất như vậy tại hội thảo khoa học 'Giáo sư, Anh hùng lao động Hoàng Chương với văn hóa dân tộc' diễn ra ngày 6/6, 1 năm sau ngày mất của ông.
Ngày 6.6, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc phối hợp với Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học 'Giáo sư - Anh hùng Lao động Hoàng Chương với văn hóa dân tộc' nhân kỉ niệm một năm ngày mất của ông (5.6.2025 - 5.6.2026).
Với hành trình gần 80 năm hoạt động văn hóa, Giáo sư Hoàng Chương – Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, người sáng lập và nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc (Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam) là tấm gương lao động sáng tạo tận hiến cho sự nghiệp văn hóa dân tộc, phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân.
Sáng 6/6, tại Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hóa dân tộc cùng gia đình đã tổ chức hội thảo khoa học 'Giáo sư – Anh hùng Lao động Hoàng Chương với văn hóa dân tộc', kỷ niệm một năm ngày mất của GS Hoàng Chương (5/6/2025 – 5/6/2026).
Giáo sư (GS), Anh hùng lao động Hoàng Chương là người con ưu tú của 'đất võ trời văn' Bình Định và là tấm gương lao động sáng tạo, có nhiều đóng góp quý giá cho đất nước, đặc biệt là về văn hóa dân tộc. Hà Nội nên có tên đường mang tên GS Hoàng Chương.
Ngày 29-5, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam chủ trì, phối hợp Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức tọa đàm 'Giữ gìn tính trung thực trong biểu diễn nghệ thuật; ý thức trách nhiệm của người sáng tác trong kỷ nguyên số'.
Môi trường nghệ thuật biểu diễn chỉ thật sự lành mạnh khi chính những người hoạt động trong môi trường đó có nhận thức, hành động và ứng xử văn minh. Trong kỷ nguyên số với sự phát triển mạnh mẽ của AI, việc gìn giữ tính trung thực cũng như ý thức, trách nhiệm của người biểu diễn, sáng tác càng cần đặt lên hàng đầu.
Tình trạng hát nhép, lạm dụng công nghệ và sáng tác bằng AI thiếu cảm xúc đang gây ra lo ngại về tính trung thực khi biểu diễn nghệ thuật và trách nhiệm của người sáng tạo.
Sáng 29.5 tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức tọa đàm 'Giữ gìn tính trung thực trong biểu diễn nghệ thuật, ý thức trách nhiệm của người sáng tác trong kỷ nguyên số'. Tọa đàm nhằm thực hiện Kết luận của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tại Hội nghị giao ban công tác văn hóa, văn nghệ quý I/2026.
Năm 2026 đánh dấu 20 năm kể từ khi Mai Phương Thúy giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2006 và sức hút của cô vẫn chưa hạ nhiệt. Siêu mẫu Thanh Hằng khoe chân dài cực phẩm dài 1m12.
Ngày 8/5, Hội thảo 'Văn học nghệ thuật góp phần phát triển văn hóa Việt Nam - Nhìn từ Hà Nội-Huế-Thành phố Hồ Chí Minh' đã diễn ra tại thành phố Huế, với sự tham gia của đông đảo giới văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu trong cả nước.
Nhạc sĩ Lê Tự Minh giới thiệu ca khúc mới nhất mang tên 'Tổ quốc ơi, ta mãi yêu người', được lấy cảm hứng từ chuyến công tác tại quần đảo Trường Sa.
Ngày 5/5, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.
Bốn thập niên Đổi mới là hành trình văn học nghệ thuật Việt Nam chuyển từ giá trị sáng tạo truyền thống sang kỷ nguyên công nghiệp văn hóa. Với tinh thần cách tân không mệt mỏi, đội ngũ văn nghệ sĩ từng bước xác lập vị thế văn hóa mới - vừa đậm đà bản sắc, vừa hội nhập, 'xứng tầm với lịch sử văn hóa dân tộc và tầm vóc đất nước trong kỷ nguyên mới', như Nghị quyết số 80-NQ/TW đề ra.
Ca sĩ Đỗ Tố Hoa giới thiệu dự án âm nhạc 'Dòng sông tình bạn' với định hướng lan tỏa thông điệp về sự thấu hiểu và kết nối văn hóa Việt – Trung, được triển khai qua phim ngắn vừa hoàn thiện và một MV dự kiến trình làng trong thời gian tới.
Ca sĩ Đỗ Tố Hoa giới thiệu dự án âm nhạc 'Dòng sông tình bạn' - một sản phẩm giàu cảm xúc, hướng tới lan tỏa thông điệp về sự thấu hiểu, đồng điệu và gắn kết văn hóa Việt - Trung.
Miền Trung từ lâu không chỉ là khái niệm địa lý, mà là một không gian sống, một trường ký ức, một miền tâm trạng. Văn học nghệ thuật nơi này cũng đã hình thành một giọng điệu riêng.
Sáng 20-4, tại Đà Nẵng, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP Đà Nẵng tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề 'Không gian văn học, nghệ thuật miền Trung: bản sắc vùng, liên vùng và các tầng ký ức'. Tham dự có Phó Chủ tịch HĐND TP Đoàn Ngọc Hùng Anh cùng đông đảo nhà khoa học, văn nghệ sĩ, giảng viên và những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật.
Sáng 20/4, tại thành phố Đà Nẵng, Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề 'Không gian Văn học nghệ thuật miền trung: Bản sắc vùng, liên vùng và các tầng ký ức'.
Sáng 20/4, Liên hiệp các Hội Văn học - nghệ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo khoa học: 'Không gian văn học nghệ thuật miền Trung: Bản sắc vùng, liên vùng và các tầng ký ức'.
Ngày 18/4, Ngày Di sản thế giới, tại Hà Nội, Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học 'Kết nối, phát huy di sản văn hóa gắn với phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên mới', thu hút sự tham dự của đông đảo nhà quản lý, chuyên gia, văn nghệ sĩ và doanh nghiệp trong lĩnh vực văn hóa.
Chiều 18.4, tại Sóc Sơn (Hà Nội), Hiệp hội Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam tổ chức Hội thảo 'Kết nối, phát huy di sản văn hóa gắn với phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên mới', thu hút sự tham gia của đông đảo chuyên gia, nhà quản lý, nghệ sĩ và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa sáng tạo.
Nằm bên sườn núi non trùng điệp thuộc dãy Tây Yên Tử, khu di tích, danh thắng Suối Mỡ, xã Nghĩa Phương (Bắc Ninh) là một trong những điểm du lịch nhiều tiềm năng đang được đánh thức.
Vợ chồng NSƯT Chiều Xuân và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân vừa kỷ niệm 39 năm ngày cưới vào ngày bầu cử 15/3. Nữ nghệ sĩ cũng tiết lộ chuyện từng bị kỷ luật khi kết hôn sớm ở tuổi 20.
Ngày 15.3, Hội Điện ảnh Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 73 năm Ngày Điện ảnh Cách mạng Việt Nam (15.3.1953 - 15.3.2026) tại Hà Nội.
NSƯT Chiều Xuân và nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân cho biết, niềm vui của họ được nhân đôi vì ngày bầu cử trùng dịp kỷ niệm 39 năm ngày cưới của hai vợ chồng.
Trong ngày 15/3, cùng hàng chục triệu cử tri trên cả nước, nhiều nghệ sĩ, hoa á hậu đã có mặt từ sớm tại các điểm bỏ phiếu để tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Hình ảnh người nổi tiếng thực hiện quyền công dân, chia sẻ khoảnh khắc trên mạng xã hội góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm và không khí của 'ngày hội toàn dân'.
Vợ chồng NSƯT Chiều Xuân - Đỗ Hồng Quân cùng con gái nô nức đi bầu cử. Nữ nghệ sĩ cũng tiết lộ, hôm nay là ngày ghi dấu mốc 39 năm ngày cưới với nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân.
Sáng 15/3, PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cùng gia đình đến điểm bỏ phiếu với tinh thần phấn khởi. Nghệ sĩ Chiều Xuân - vợ nhạc sĩ - cho biết đây là ngày rất đặc biệt với gia đình, bởi hôm nay cũng là dịp kỷ niệm 39 năm ngày cưới của hai nghệ sĩ.
Âm nhạc, với khả năng tác động mạnh mẽ đến tâm tư, tình cảm của con người, đã trở thành một thành tố quan trọng và hiệu quả trong chiến lược truyền thông chính trị quốc gia.
Hưởng ứng Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 24 trong cả nước, Ngày Thơ Hà Nội năm 2026 với chủ đề 'Vươn mình ra biển lớn' đã được tổ chức tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám trong ngày 1/3 (tức 13/1 âm lịch) với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật sôi động.
Với chủ đề 'Vươn mình ra biển lớn', Ngày thơ Hà Nội 2026 gửi gắm mong muốn, khát vọng chuyển mình mạnh mẽ giữa những vận hội và thách thức chưa từng có trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
Ngày 1-3 (tức 13 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Ngày Thơ Hà Nội do Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội, Hội Nhà văn Hà Nội tổ chức với chủ đề 'Vươn mình ra biển lớn', đã khai mạc tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), với nhiều hoạt động dành cho các nhà thơ, nhà văn, dịch giả và công chúng yêu thơ.
Chiều 28/1, Triển lãm ảnh 'Mừng Đảng, Mừng Xuân và Chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng' đã khai mạc tại 29 Hàng Bài, Hà Nội.
Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa mở ra kỳ vọng về một môi trường sáng tạo thông thoáng, nơi đội ngũ văn nghệ sĩ được tiếp thêm niềm tin, động lực để cống hiến và đồng hành cùng sự phát triển văn hóa đất nước.
Nghệ sĩ Chiều Xuân đều đặn xuất hiện trong các dự án phim. Bên cạnh đó, cô có cuộc sống hôn nhân êm ấm.
Trong khuôn khổ lễ trao Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam 2025 của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Giải thưởng Sol Vàng lần thứ 2 tiếp tục vinh danh nhiều sản phẩm và nghệ sĩ tiêu biểu của đời sống âm nhạc đương đại, trong đó có chương trình nghệ thuật 'Tổ quốc trong tim' do Báo Nhân Dân và UBND thành phố Hà Nội tổ chức.
Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức lễ trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2025. Danh sách được vinh danh gồm 10 tác phẩm xuất sắc trong năm của 10 hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và 75 tác phẩm của các tác giả là hội viên các hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố. 'Mưa đỏ' được gọi tên ở hạng mục tác phẩm xuất sắc của Hội Điện ảnh Việt Nam.
Ngày 14/1, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức Lễ trao giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2025, vinh danh 10 tác phẩm xuất sắc trong năm của 10 Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và 75 tác phẩm của các tác giả là hội viên các hội văn học nghệ thuật địa phương.
Sáng 14.1, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2025, vinh danh 10 tác phẩm xuất sắc trong năm của các hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và 75 tác phẩm của các tác giả là hội viên các hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố.
Phim truyện điện ảnh 'Mưa đỏ' của đạo diễn Đặng Thái Huyền, Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, là một trong 10 tác phẩm của các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành trung ương đã xuất sắc nhận Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2025 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.
Huy hiệu đỏ thắm tươi trên ngực/ Tổ quốc tin yêu gửi gắm bao lời/ Như ngọn lửa trong tim cháy rực/ Nguyện vì dân tranh đấu suốt đời. 4 câu thơ của nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Phúc đã khởi nguồn cho sự ra đời của ca khúc Nguyện vì dân - sự hòa quyện giữa thơ và nhạc của hai cựu đại biểu Quốc hội; đây là bản hòa ca đầy ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.
Cuộc thi 'Đến với con đường tương lai', được tổ chức dựa trên tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn, vừa được vinh danh trong Top 15 sự kiện Văn học - Nghệ thuật tiêu biểu năm 2025. Sự ghi nhận này khẳng định sức lan tỏa của một hoạt động văn hóa – học thuật có chiều sâu và giá trị bền vững.