Dỡ bỏ bãi tập kết container trái phép trên đất công ở Đà Nẵng

Chính quyền phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đã yêu cầu tháo dỡ bãi tập kết container trên đất công sau phản ánh của Báo Giao thông.

Ngày 20/3, những hộ dân dùng các lô đất công tại phường Hòa Quý để đỗ xe đầu kéo, chứa thùng container đã tháo dỡ hàng rào, di dời tài sản ra khỏi bãi tập kết.

Các thùng container được di dời khỏi bãi tập kết tại nút giao Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Mai Đăng Chơn.

Theo đó, hệ thống hàng rào bằng thép bao quanh các khu đất rộng hàng chục nghìn mét vuông được dỡ bỏ.

Nhiều công trình phụ như nhà tôn, lán trại cũng được công nhân tháo dỡ.

Bên trong bãi tập kết thùng container tại nút giao Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Mai Đăng Chơn, chủ bãi huy động loạt xe đầu kéo di chuyển các thùng hàng này đi nơi khác.

Các khu đất bị sử dụng không đúng mục đích bên cạnh cũng đã được dọn dẹp, trả lại mặt bằng cho cơ quan chức năng quản lý theo quy định.

Một hộ dân mượn đất tại đây cho biết, các khu đất trước đây bị bỏ hoang nên xảy ra tình trạng đổ xà bần, rác thải, làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.

Do vậy, các chủ hộ xin địa phương được phép dọn dẹp mặt bằng, phát quang bụi rậm để đậu đỗ xe nhờ, cam kết đảm bảo môi trường.

Hệ thống hàng rào thép bị tháo dỡ hoàn toàn.

Tuy nhiên, việc mượn đất công để làm bãi đỗ xe, tập kết hàng hóa chưa đúng quy định.

Sau khi Báo Giao thông phản ánh, ngày 9/3, UBND phường Hòa Quý đã làm việc với 3 hộ dân mượn đất, yêu cầu tháo dỡ toàn bộ rào thép, di dời tài sản trong 10 ngày (10/3 - 20/3).

"Chúng tôi mong chính quyền địa phương có hướng dẫn cụ thể về thủ tục pháp lý để chúng tôi được đấu giá, sử dụng các khu đất này theo đúng quy định pháp luật", một hộ dân cho hay.

Theo ông Ngô Thanh Trà, Chủ tịch UBND phường Hòa Quý, sau khi nhận bàn giao mặt bằng, UBND phường sẽ quản lý nghiêm ngặt để không phát sinh tình trạng đổ trộm xà bần gây ô nhiễm, mất an ninh trật tự tại các khu đất trống nêu trên.

Cũng theo ông Trà, toàn địa bàn phường có khoảng 16 khu đất trống với diện tích từ 1.000m2 trở lên. Cho nên, phường rất vất vả, tốn nhiều kinh phí để dọn dẹp, tuần tra và quản lý.

Bãi tập kết container trước đây.

Đơn cử, dự án Quần thể Bệnh viện Quốc tế trên địa bàn phường với diện tích 11 hecta, có chủ trương đầu tư từ năm 2017 nhưng đến hiện tại vẫn chưa triển khai.

Phường đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên. Trong thời gian chờ khai thác các khu đất này, phường tiếp tục trích kinh phí dọn dẹp, quản lý, tránh biến các khu đất trống thành điểm đen ô nhiễm môi trường, đổ bậy xà bần, giá hạ.

Cũng theo ông Trà, nếu các hộ dân có nhu cầu thuê đất thì phường sẽ hướng dẫn các thủ tục pháp lý để họ đấu giá sử dụng đất theo quy định pháp luật.

Trước đó, Báo Giao thông có bài phản ánh các khu đất công tại khu dân cư Bá Tùng và Bá Tùng mở rộng bị sử dụng sai mục đích, người dân dùng các khu đất rộng hàng chục nghìn mét làm nơi đậu đỗ xe, tập kết container. Các xe đầu kéo ra vào khu dân cư thường xuyên gây mất ATGT.

Vĩnh Nhân

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/do-bo-bai-tap-ket-container-trai-phep-tren-dat-cong-o-da-nang-192240320141114957.htm