Bộ trưởng Quốc phòng Shin Won-sik cảnh báo Triều Tiên về viễn cảnh bị hủy diệt nếu nước này thực hiện các hành động 'liều lĩnh'.
Quân đội Hàn Quốc sẽ tiến hành cuộc tập trận Taegeuk giả định trên máy tính thường niên, trong bối cảnh Seoul tìm cách củng cố năng lực sẵn sàng đáp trả các mối đe dọa quân sự từ Triều Tiên.
Chương trình du lịch đến làng đình chiến Panmunjom ở biên giới liên Triều đã bị đình chỉ vì lo ngại về an toàn gia tăng khi binh lính Triều Tiên được trang bị súng tại Khu phi quân sự (DMZ).
Theo hãng tin Yonhap, ngày 30/11, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết chương trình du lịch đến làng đình chiến Panmunjom ở biên giới liên Triều đã bị đình chỉ vì lo ngại về an toàn gia tăng khi binh lính Triều Tiên được trang bị súng tại Khu phi quân sự (DMZ).
Các binh sĩ Triều Tiên tại Khu vực An ninh chung thuộc Khu phi quân sự Bàn Môn Điếm đã khôi phục việc đeo súng lục.
Quân đội Hàn Quốc dự kiến sẽ tiếp tục xem xét khôi phục 10 trạm gác đã phá dỡ tại Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) để có bước đi thích hợp với các động thái của Triều Tiên.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Chính phủ Hàn Quốc ngày 29/11 thông báo quân đội nước này sẽ khôi phục trạm gác 369 tại Khu phi quân sự liên Triều (DMZ). Hiện trạm gác này đang được bảo tồn nguyên trạng tại huyện Goseong, tỉnh Gangwon.
Triều Tiên đang tiến hành xây dựng lại các trạm gác và chuyển vũ khí hạng nặng tới khu vực dọc biên giới với Hàn Quốc.
Yonhap dẫn nguồn tin từ các quan chức Hàn Quốc cho biết, ngày 27-11, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã ra lệnh cho lực lượng quân sự luôn sẵn sàng trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Triều Tiên.
Quân đội Hàn Quốc ngày 27/11 cho biết Triều Tiên đã triển khai binh lính và vũ khí hạng nặng tại các trạm gác gần biên giới với Hàn Quốc sau khi đình chỉ hiệp định quân sự giữa hai nước.
Triều Tiên gần đây đã điều động binh sĩ và thiết bị đến Khu phi quân sự (DMZ) để khôi phục lại các trạm gác bị phá hủy sau thỏa thuận quân sự với Hàn Quốc vào năm 2018.