DIG báo lỗ quý 1/2024 nhiều hơn cả phần lãi năm 2023

DIG báo lỗ hơn 100 tỷ đồng trong quý 1 khi doanh thu bán hàng gần như 'bốc hơi', còn doanh thu tài chính cũng sụt giảm mạnh.

Ông Nguyễn Thiện Tuấn - Chủ tịch HĐQT DIC Group tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group, mã chứng khoán DIG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2024 với doanh thu thuần chưa đến 500 triệu đồng - gần như "bốc hơi" so với mức 197 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu kinh doanh bất động sản mang về 111 tỷ đồng nhưng hàng bán bị trả lại lên tới 185 tỷ đồng.

Kỳ này, doanh thu tài chính của công ty giảm tới 93% về 12 tỷ đồng do không còn ghi nhận thu nhập từ các khoản đầu tư (hơn 162 tỷ đồng). Chi phí tài chính cũng giảm mạnh từ 68 tỷ đồng về hơn 12 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 63% lên mức hơn 67 tỷ đồng.

Kết quả, DIC Group lỗ sau thuế 121 tỷ đồng. Con số này còn cao hơn lợi nhuận cả năm 2023 (112 tỷ đồng).

Tại ĐHĐCĐ thường niên tổ chức ngày 26/4 vừa qua, DIG đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với doanh thu 2.300 tỷ đồng, tăng 72% so với năm 2023; lợi nhuận trước thuế 1.010 tỷ đồng, gấp 6 lần kết quả thực hiện năm ngoái. Đây là năm thứ ba, DIG đặt mục tiêu lợi nhuận ở mức nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên hai năm trước công ty đều “vỡ kế hoạch”.

Tại đại hội, trả lời cổ đông về kế hoạch kinh doanh năm 2024, ông Nguyễn Quang Tín - thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc DIG cho biết, dự án Đại Phước dự kiến sẽ mang về 881 tỷ đồng lợi nhuận, dự án Lam Hạ là 129 tỷ đồng, dự án Nam Vĩnh Yên là 87 tỷ đồng, dự án Vị Thanh là 46 tỷ đồng... Trừ hết thuế phí, công ty dự kiến để ra 1.000 tỷ đồng lợi nhuận.

“Trong quý 1, chúng tôi đã tháo gỡ cơ bản pháp lý các dự án được trình bày và chúng tôi chắc chắn rằng trong 6 tháng đầu năm sẽ hoàn thành, giúp chỉ tiêu lãi 1.000 tỷ đồng năm nay đạt kế hoạch,” ông Tín nói.

Theo chia sẻ của Chủ tịch DIG Nguyễn Thiện Tuấn tại đại hội, DIG có nhiều kế hoạch để gia tăng doanh thu, lợi nhuận trong thời gian tới. Công ty đã làm đề án xin xây hai thành phố: TP Vũng Tàu và TP Nam Thanh Hóa (một bên dọc bờ biển, một bên là khu công nghiệp), định hướng phát triển thành thành phố y tế, nghỉ dưỡng phục vụ nhu cầu lao động ở Nhật Bản, Hàn Quốc có thể sinh sống ở Việt Nam khi về già.

Về du lịch, DIG có kế hoạch bán hết phần sở hữu còn lại ở khách sạn Pullman, bù lại sẽ phát triển hai khách sạn ở đường Thùy Vân, TP Vũng Tàu (trước đây là nhà nghỉ cán bộ nhân viên) và mua thêm một khu đất phát triển thêm 6 khu khách sạn thuộc khu Chí Linh.

DIG cũng có kế hoạch phát triển hệ thống sân golf, làm khu công nghiệp và đấu thầu một nhà máy điện tái tạo ở Mỹ Xuân, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thời điểm cuối tháng 3/2024, tổng tài sản của DIG tăng gần 1.000 tỷ đồng, đạt 17.766 tỷ đồng. Công ty có gần 3.000 tỷ đồng đồng tiền, tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn; hơn 4.800 tỷ đồng là các khoản phải thu ngắn hạn, cùng 6.785 tỷ đồng giá trị hàng tồn kho. Trong hàng tồn kho, các dự án chiếm tỷ trọng lớn vẫn là Đại Phước, Nam Vĩnh Yên, Long Tân...

Bên kia bảng cân đối, công ty tăng nợ phải trả thêm 1.000 tỷ đồng, lên mức gần 10.000 tỷ đồng. Trong đó hơn 4.200 tỷ đồng là nợ vay tài chính. Trong quý 1/2024, DIG đã huy động thành công 1.600 tỷ đồng qua kênh trái phiếu.

Phạm Ngọc

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/dig-bao-lo-quy-12024-nhieu-hon-ca-phan-lai-nam-2023-post34155.html