Đề nghị tăng lương cơ sở từ 1/1/2026

Đại biểu Quốc hội kiến nghị xem xét điều chỉnh tăng lương cơ sở ngay từ ngày 1/1/2026 - không chờ đến giữa năm như các giai đoạn trước.

Trong phiên họp Quốc hội sáng 29/10, các đại biểu đã trình bày những kiến nghị của cử tri nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Các đại biểu Quốc hội cho biết, sau gần bốn tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đến nay bộ máy đã vận hành ổn định, chính quyền thực sự gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân hiệu quả hơn. Cơ cấu tổ chức ở cơ sở tuy tinh gọn hơn về đầu mối nhưng khối lượng công việc lại tăng lên đáng kể. Cử tri kiến nghị Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm những vấn đề căn cơ, nhất là chính sách tiền lương và đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, nhằm bảo đảm động lực phục vụ nhân dân.

Đại biểu Trần Quốc Tuấn, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long, nhận định: “Tính trung bình, chi phí sinh hoạt tối thiểu gồm ăn uống, đi lại, điện nước, học phí con cái tại đô thị đã vượt 4,5–5 triệu đồng/người/tháng. Với mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng, dù nhân hệ số cao hơn, thu nhập thực tế của nhiều công chức trẻ chỉ đủ chi tiêu đến ngày 20 hằng tháng. Nâng cao đời sống cán bộ là nâng cao chất lượng bộ máy. Do đó, tôi kiến nghị Quốc hội và Chính phủ xem xét điều chỉnh tăng lương cơ sở ngay từ ngày 1/1/2026, không chờ giữa năm như trước. Đây không chỉ là câu chuyện tiền lương mà là sự gửi gắm của lòng dân, là nhịp đập chung của bộ máy đang cần được tiếp thêm sinh lực. Cán bộ có đủ sống thì mới yên tâm công tác, không bị nặng gánh cơm áo gạo tiền mới toàn tâm cống hiến cho người dân.”

Cử tri cũng đề nghị, chính quyền cấp xã đang gánh vác nhiều lĩnh vực, trong khi việc bố trí nhân sự ở một số nơi chưa phù hợp. Vì vậy, cần sớm rà soát, đánh giá năng lực cán bộ để bố trí đúng người, đúng việc, tránh tình trạng vừa thừa vừa thiếu nhân lực.

Đại biểu Tô Văn Tám, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi, đề xuất: “Cần tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lại đội ngũ cán bộ về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, quy trình công vụ, kỹ năng hành chính và giao tiếp, đặc biệt trong các lĩnh vực tài chính, đầu tư, địa chính. Đồng thời, xây dựng kế hoạch hoàn thiện cơ sở dữ liệu, hạ tầng thông tin và đẩy mạnh chuyển đổi số để cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ người dân nhanh chóng, minh bạch hơn.”

Cũng trong ngày 29/10, Quốc hội nghe Báo cáo của Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành các văn bản điều chỉnh nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội, nhằm xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tháo gỡ vướng mắc do quy định pháp luật hiện hành.

Phúc Minh

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/de-nghi-tang-luong-co-so-tu-112026-366908.htm