Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá tình trạng Ngai vua triều Nguyễn và đề xuất phương án bảo quản, phục chế bảo vật quốc gia này; đồng thời, giúp Chủ tịch UBND thành phố xem xét quyết định phương án bảo q
Huế đã thành lập hội đồng đánh giá tình trạng, đề xuất phương án bảo quản, phục chế bảo vật quốc gia 'Ngai vua triều Nguyễn'.
Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 29/5, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã ký Công văn số 2389/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân thành phố Huế thống nhất về thành lập Hội đồng đánh giá tình trạng và đề xuất phương án bảo quản, phục chế bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn.
Ngày 30.5, Chủ tịch UBND thành phố Huế đã ký quyết định thành lập Hội đồng đánh giá tình trạng và đề xuất phương án bảo quản, phục chế bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn.
Trong bối cảnh công tác bảo tồn di sản văn hóa đang ngày càng được quan tâm, việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các bảo vật quốc gia - những hiện vật mang giá trị đặc biệt tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, khoa học - đang đặt ra yêu cầu cấp thiết, đặc biệt sau sự cố nghiêm trọng liên quan đến bảo vật 'Ngai vua triều Nguyễn' tại Điện Thái Hòa (Di tích Cố đô Huế) bị xâm hại.
Những vụ việc xảy ra liên quan đến các di sản, bảo vật quốc gia bị xâm hại nghiêm trọng trong thời gian gần đây đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Câu chuyện nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ di sản của ông cha lại được đặt ra.
Ngày 29.5, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 2389/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Huế thống nhất thành lập Hội đồng khoa học đánh giá tình trạng và đề xuất phương án bảo quản, phục chế bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn.
Hội đồng đánh giá tình trạng và đề xuất phương án bảo quản, phục chế bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn do 1 lãnh đạo UBND TP Huế đảm nhiệm.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao UBND TP Huế thành lập Hội đồng khoa học nhằm đánh giá, phục chế 'Ngai vua triều Nguyễn' và cử 3 người tham gia.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất thành lập Hội đồng khoa học để đánh giá tình trạng và đề xuất phương án bảo quản, phục chế Ngai vua triều Nguyễn.
Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện rà soát, đánh giá công tác bảo vệ bảo vật quốc gia, sau khi ngai vàng triều Nguyễn bị đập gãy.
Nhiều quốc gia trên thế giới luôn chú trọng đến công tác bảo tồn những kiệt tác, di sản và các hiện vật đặc biệt quý hiếm, thậm chí là nâng tầm 'bảo vật' lên ngang hàng biểu tượng quốc thể.
Đây là tài liệu kiểm kê cũ nhất còn lưu trữ tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế cho thấy 'Ngai vua triều Nguyễn' đã có những chi tiết bị hỏng.
Trong không gian trầm mặc của Hoàng thành Huế, ngai vàng triều Nguyễn là điểm nhấn linh thiêng, gợi nhớ đến bao biến cố thăng trầm của một triều đại.
Ngày 28/5, thông tin từ UBND thành phố Huế cho biết, đơn vị vừa có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Hội đồng đánh giá tình trạng và đề xuất phương án bảo quản, tu sửa bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn.
Tết Đoan Ngọ diễn ra vào mùng 5 tháng Năm âm lịch hằng năm. Năm 2025, Tết Đoan Ngọ sẽ rơi vào thứ Bảy, ngày 31/5 dương lịch.
Công tác bảo vệ bảo vật quốc gia, nhất là hiện vật đó đang được trưng bày phục vụ tham quan trực tiếp là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng...
Vụ việc bảo vật quốc gia ngai vàng triều Nguyễn tại Điện Thái Hòa, trong khu vực trọng yếu thuộc quần thể di tích Đại Nội Huế bị phá hỏng đang khiến dư luận hết sức bức xúc. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu bảo vật quốc gia bị xâm hại.
UBND TP Huế đề xuất Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch 2 phương án thành lập hội đồng đánh giá tình trạng, tìm phương án tu sửa 'Ngai vua triều Nguyễn'
UBND TP Huế vừa kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) thành lập Hội đồng chuyên môn để đánh giá, xây dựng phương án bảo quản, phục hồi ngai vua triều Nguyễn – bảo vật quốc gia bị xâm hại tại Điện Thái Hòa, Đại nội Huế.
UBND TP Huế đề xuất Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch 2 phương án thành lập hội đồng đánh giá tình trạng, tìm phương án tu sửa ngai vua triều Nguyễn.
Ngoài chiếc Ngai vua triều Nguyễn ở điện Thái Hòa, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế còn trưng bày một bảo vật quốc gia khác là Ngai vua Duy Tân.
Vụ việc một du khách trèo lên ngai vua triều Nguyễn tại điện Thái Hòa (Đại Nội Huế) đang gây bức xúc trong dư luận. Hành vi này không chỉ thể hiện sự thiếu ý thức mà còn phản ánh một thực trạng đáng lo ngại hơn: tính thiêng của di sản đang bị xem nhẹ trong chính không gian từng được gìn giữ như chốn tôn nghiêm.
Thành phố Huế đã yêu cầu Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế và các đơn vị liên quan kiểm tra tổng thể, rà soát lại công tác quản lý, bảo vệ tại các di tích, các điểm trưng bày và bảo quản bảo vật quốc gia, hiện vật quý.
Tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn, người chấp bút hồ sơ đề nghị công nhận ngai vàng triều Nguyễn là bảo vật quốc gia, cho rằng đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho ngành bảo tồn di sản Việt Nam.
Bảo vật quốc gia liên tiếp bị xâm hại thời gian qua. Câu hỏi đặt ra là vì sao hệ thống giám sát lại lỏng lẻo, thiếu quy trình ứng phó chuyên nghiệp như vậy? Trách nhiệm cuối cùng thuộc về ai...?
Trong khi Huế đang nóng với chuyện ngai vàng triều Nguyễn tại Điện Thái Hòa bị xâm phạm, Hà Nội mới ban hành công văn yêu cầu siết chặt công tác bảo tồn di tích. Để các giá trị này không chỉ tồn tại trong hồ sơ xếp hạng, nhiều chuyên gia cho rằng, cần một cách tiếp cận mới: đánh thức di sản, vừa gìn giữ vừa khai thác hiệu quả trên cả hai phương diện văn hóa và kinh tế.
Vụ việc phá hoại Bảo vật quốc gia Ngai vàng triều Nguyễn một lần nữa lại gióng lên hồi chuông báo động về bảo tồn, bảo vệ di sản, nhất là trong bối cảnh nhiều di sản, bảo vật quốc gia liên tục bị phá hoại, hư hại do những nguyên nhân chủ quan và khách quan. Đã đến lúc không thể cứ thụ động trong việc bảo vệ di sản như thế này.
Ngày 27/5, trước việc trên mạng lan truyền nhiều ảnh về ngai vua, lãnh đạo Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế cho hay, ngai vua ở điện Thái Hòa vừa bị xâm phạm là hiện vật độc bản, được Thủ tướng công nhận Bảo vật quốc gia vào năm 2015.
Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và chuyên gia giải thích lý do không đưa bảo vật ngai vàng vua Nguyễn vào lồng kính để bảo vệ.
Trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 18-23/5, Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới Lazare Eloundou Assomo đánh giá cao công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản ở Huế và Quảng Ninh.
Một chuyên gia nhiều năm gắn bó với cổ vật triều Nguyễn khẳng định chiếc ngai vua triều Nguyễn vừa bị làm hư hỏng là ngai gốc, không phải ngai giả.
Ngày 27/5, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, vừa đưa phiên bản phục chế để thay tạm Ngai vàng triều Nguyễn – Bảo vật quốc gia vừa bị phá hoại.
Theo Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, ngai vua triều Nguyễn tại điện Thái Hòa vừa bị phá hoại là hiện vật gốc, độc bản, được Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia vào năm 2015.
Hiện tại, thành phố Huế có 8 Bảo vật quốc gia thời Nguyễn, trong đó, Ngai vàng triều Nguyễn tại Điện Thái Hòa đã có tuổi đời hơn 200 năm, và là chiếc ngai cuối cùng còn được giữ lại nguyên vẹn cho đến ngày nay.
Ngai vua triều Nguyễn vừa bị người đàn ông phá hoại là là hiện vật gốc độc bản được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia vào năm 2015.
Ngai vua triều Nguyễn tại Di tích Cố đô Huế vừa bị xâm phạm là một hồi chuông cảnh tỉnh trong việc quản lý, bảo quản các bảo vật quốc gia.
Ngai vàng triều Nguyễn là hiện vật gắn liền với 13 đời vua, từ vua Gia Long đến Bảo Đại, mang nhiều giá trị lịch sử, văn hóa, còn được bảo tồn nguyên vẹn đến nay.
Hai sự việc liên tiếp vừa xảy ra là vụ bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn tại Huế bị phá hoại và vụ đào trộm cổ vật tại lăng vua Lê Túc Tông (Thanh Hóa) đã khiến cho giới chuyên gia cũng như dư luận lo lắng về công tác bảo vệ, bảo tồn các di tích, bảo vật hiện nay.
Chuyện gia bảo tồn di sản đưa ra lý giải liên quan đến sự khác biệt của bảo vật quốc gia 'ngai vua triều Nguyễn' trong các hình ảnh tư liệu và thực tế.
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nghiên cứu sự dụng hệ thống 'hàng rào ảo' ứng dụng trí tuệ nhân tạo để bảo vệ di sản sau sự cố ngai vua triều Nguyễn bị bẻ gãy.
Vụ Bảo vật quốc gia (BVQG) Ngai Vua triều Nguyễn (hay còn gọi là Ngai vàng' được trưng bày tại Điện Thái Hòa – Đại Nội Huế vừa bị kẻ xấu xâm hại đang là câu chuyện khiến dư luận chú ý mấy ngày qua. Đây là hồi chuông cảnh báo về công tác bảo vệ di tích, bảo vật trong bối cảnh khách tham quan ngày càng đông…
Ngai vua triều Nguyễn là biểu trưng quyền lực của nhà vua, đây là ngai cuối cùng trong lịch sử triều đại Việt Nam còn được bảo tồn nguyên vẹn.
Vụ phá hoại nghiêm trọng xảy ra đối với bảo vật quốc gia 'Ngai vua triều Nguyễn' trưng bày tại điện Thái Hòa thuộc Di tích cố đô Huế vào ngày 24-5, khiến dư luận bức xúc. Di sản mất đi không chỉ là thiệt hại vật chất, mà còn là giá trị lịch sử, nền tảng văn hóa, nghệ thuật nước nhà… Và câu hỏi lớn nhất hiện nay là: công tác bảo tồn di sản đang làm gì?
Một buổi sáng tại Huế, trong dòng người tham quan Đại nội, không ít du khách dừng lại trước điện Thái Hòa với vẻ bất ngờ. Không phải vì sự uy nghi của kiến trúc cung đình, mà vì một hình ảnh không mong đợi: ngai vàng triều Nguyễn - bảo vật quốc gia, được trưng bày tại vị trí trang trọng nhất - đã bị gãy phần bệ tỳ tay. Vết gãy còn rõ dấu tích, khiến nhiều người không khỏi lo ngại về mức độ an toàn của những di sản đang được giao phó cho hôm nay gìn giữ.
Việc xác lập chế độ bảo vệ đặc biệt tương ứng với nhóm bảo vật là yêu cầu cấp thiết, đòi hỏi sự vào cuộc tích cực của các cơ quan quản lý nhà nước, ngành văn hóa và toàn xã hội.
Ngày 26/5, Bộ VH,TT&DL cho biết, UBND thành phố Huế đã có báo cáo gửi Thủ tướng và cơ quan này về vụ việc 'Ngai vua triều Nguyễn' bị xâm hại.
Ngày 26.5, rất nhiều du khách đến tham quan di tích điện Thái Hòa - Đại Nội Huế. Dù khá tiếc nuối vì bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn bị xâm hại và đã được chuyển đi bảo quản, song nhiều du khách vẫn hào hứng chiêm ngưỡng phiên bản ngai vàng phục chế với tỉ lệ tương ứng bản gốc. UBND thành phố Huế đã khẩn trương kiểm tra, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ ở các di tích, các điểm có trưng bày bảo vật quốc gia và hiện vật quý trên địa bàn.