Diễn đàn Kinh tế và Thương mại Việt Nam – Hàn Quốc 2022

Trong khuôn khổ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, và nâng cấp quan hệ hai nước lên 'Đối tác chiến lược toàn diện', sáng 18/10, tại Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc tổ chức 'Diễn đàn kinh tế và thương mại Việt Nam – Hàn Quốc 2022: Sự chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế hướng tới nền kinh tế xanh và sáng tạo'.

Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc sau 30 năm đã đạt nhiều thành tựu nổi bật. Hai nước đang là những đối tác quan trọng hàng đầu của nhau, không chỉ về kinh tế, mà còn cả trong lĩnh vực văn hóa - xã hội. Hiện, hai bên phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ USD vào năm 2023 và hướng tới mục tiêu đạt 150 tỷ USD vào năm 2030.

TS. VŨ TIẾN LỘC, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc: “Có thể nói Hàn Quốc là 1 trong những quốc gia dẫn dắt trong làn sóng đầu tư lần thứ nhất vào Việt Nam. Bây giờ tôi hi vọng Hàn Quốc tiếp tục dẫn dắt làn sóng đầu tư thứ 2 vào Việt Nam, hướng tới việc tạo điều kiện cho Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, phát triển được công nghiệp phụ trợ, nâng cao được chất lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa, thành đối tác bình đẳng với doanh nghiệp Hàn Quốc”

Tại diễn đàn, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những thành tựu của mô hình nhà nước kiến tạo phát triển của Hàn Quốc và những bài học kinh nghiệm mà Việt Nam có thể vận dụng trong bối cảnh phát triển hiện nay. Ngoài ra, Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện về kinh tế và thương mại gắn với giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu giữa hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc.

PGS.TS. NGUYỄN TRÚC LÊ, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN: Các chuyên gia của chúng ta ngoài việc xử lý, tư vấn chính sách cho Chính phủ, chúng ta cần khẳng định vị thế học thuật, vị thế tư vấn chính sách trên đấu trường quốc tế, không chỉ tham gia vào tư vấn chính sách cho các nước ta, cần tham gia tư vấn chính sách cho các nước. Nhân cơ hội đó, chúng ta có thể truyền tải thông điệp chúng ta đang xử lý khủng hoảng rất tốt ví dụ như lạm phát của các nước Châu Âu đang rất lớn nhưng Việt Nam đang hết sức bình ổn”.

Tại chương trình cũng đã diễn ra giới thiệu Ấn phẩm tiếng Anh “Sự chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế của Việt Nam và Hàn Quốc trong thế kỷ XXI hướng tới nền kinh tế xanh và sáng tạo” nhằm cung cấp thông tin tổng hợp về thực trạng, bài học kinh nghiệm và những hàm ý chính sách của Việt Nam và Hàn Quốc trong tất cả các lĩnh vực hợp tác phát triển, đặc biệt là những cơ hội thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam - Hàn Quốc đi vào chiều sâu, hiệu quả trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA).

Thực hiện : Diệu Huyền Tùng Dương

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/dien-dan-kinh-te-va-thuong-mai-viet-nam-han-quoc-2022-1