Diễn biến nóng vụ phá rừng với nhiều điều khó hiểu ở Đắk Nông

Vụ phá rừng phòng hộ được cho là có tổ chức nhưng hiện chưa cơ quan nào đứng ra nhận trách nhiệm.

Ngày 9-2, một lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông cho biết các cá nhân có liên quan đã có báo cáo, giải trình về vụ phá rừng ở huyện Tuy Đức.

Vụ phá rừng quy mô lớn được cho là có tổ chức

Vụ phá rừng quy mô lớn được cho là có tổ chức

Theo vị này, việc kiểm lâm có liên quan hay không phải đợi kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra. Tuy nhiên, đây là khu vực cấm, đâu phải ai muốn vào là được, ngay cả cơ quan nhà nước.

"Lực lượng kiểm lâm là đơn vị phát hiện vụ phá rừng. Nếu có sự tiếp tay thì kiểm lâm đâu thể hoàn thiện hồ sơ chuyển công an gấp như vậy" – vị này thông tin.

Trong khi đó, trả lời báo chí, đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông cho biết vụ việc xảy ra một phần có sự thiếu thận trọng của lực lượng biên phòng. Tuy nhiên, việc cắt hạ cây rừng không liên quan đến bộ đội biên phòng, trực tiếp là Đồn Biên phòng Bu Cháp.

Những cây rừng đường kính hàng chục cm bị bắt hạ bên đường tuần tra biên giới

Những cây rừng đường kính hàng chục cm bị bắt hạ bên đường tuần tra biên giới

Theo đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông, cuối tháng 12-2024, Đồn Biên phòng Bu Cháp thực hiện kế hoạch phát dọn tuyến đường tuần tra biên giới do đơn vị quản lý. Đồn Biên phòng Bu Cháp đã đề xuất, xin ý kiến của kiểm lâm địa bàn (thuộc Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Đức - Đắk R'lấp) và Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Quảng Trực (thuộc Ban Quản lý Rừng phòng hộ vành đai biên giới) về cách thức phát dọn.

Sau đó, kiểm lâm địa bàn cùng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Quảng Trực đã đứng ra nhận trách nhiệm phát dọn cây rừng dọc 2 bên tuyến đường tuần tra biên giới. Đồn Biên phòng Bu Cháp khẳng định đơn vị không liên quan đến việc cắt hạ cây rừng phòng hộ vành đai biên giới.

Hàng trăm cây rừng bị đốn hạ

Hàng trăm cây rừng bị đốn hạ

Phản hồi thông tin này, ông Dương Thái Bình, Giám đốc Ban Quản lý Rừng phòng hộ vành đai biên giới, cho biết đơn vị đã tiến hành kiểm tra sự việc cắt hạ cây rừng và nhận thấy không có vấn đề gì liên quan.

Đơn vị yêu cầu Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Quảng Trực báo cáo, giải trình và người này phủ nhận tham gia cắt hạ cây rừng!

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, ngày 16-1, nhận được tin báo về việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng chống cháy rừng phối hợp Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Đức - Đắk R'lấp kiểm tra tại khu vực Đồn Biên phòng Bu Cháp.

Tại đây, lực lượng kiểm lâm phát hiện 1 xe cày độ chế do ông Y Ngai Niê (SN 2006, trú Đắk Lắk) điều khiển vận chuyển lâm sản trái phép.

Mở rộng hiện trường, khai thác thông tin đối tượng vi phạm, lực lượng kiểm lâm phát hiện dọc tuyến đường tuần tra biên giới khu vực Đồn Biên phòng Bu Cháp có nhiều gốc cây rừng bị cắt hạ, cắt khúc, xếp thành đống.

Trong các ngày 18,19 và 21-1, các cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác định có 528 gốc cây rừng bị cắt hạ và 10 vị trí tập kết lâm sản, gồm: 32,623m3 gỗ và 30,634 Ster (chưa đủ quy cách gỗ).

Số cây rừng trên thuộc các tiểu khu 1439,1444,1446 thuộc loại rừng phòng hộ do Ban Quản lý rừng phòng hộ Vành đai biên giới quản lý.

Cao Nguyên

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/dien-bien-nong-vu-pha-rung-voi-nhieu-dieu-kho-hieu-o-dak-nong-196250209103505372.htm