Điện Biên: Những dấu ấn trong hành trình thúc đẩy bình đẳng giới

Quá trình triển khai thực hiện Dự án 8 'Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em' trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã mang lại những kết quả tích cực.

 Hội LHPN huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên tổ chức Chiến dịch truyền thông thực hiện bình đẳng giới, xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Hội LHPN huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên tổ chức Chiến dịch truyền thông thực hiện bình đẳng giới, xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Những kết quả ấn tượng

Một trong những điểm sáng của Dự án 8 tại tỉnh Điện Biên là khả năng huy động và sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả. Đến tháng 4/2025, tổng kinh phí huy động để thực hiện Dự án 8 trên địa bàn tỉnh đạt gần 53 tỷ đồng.

Trong số này, nguồn ngân sách Trung ương chiếm phần lớn với hơn 52 tỷ đồng, cho thấy sự quan tâm và đầu tư lớn từ cấp Trung ương cho công tác bình đẳng giới tại Điện Biên. Nguồn ngân sách địa phương cũng đóng góp đáng kể với 392 triệu đồng, thể hiện sự chủ động và trách nhiệm của tỉnh trong việc triển khai dự án.

Kết quả nổi bật nhất của Dự án 8 tại tỉnh Điện Biên phải kể đến việc cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu cốt lõi theo phân bổ của Trung ương Hội LHPN Việt Nam. 9/10 chỉ tiêu đã hoàn thành 100%. Các chỉ tiêu này bao gồm: Thành lập 540 Tổ truyền thông cộng đồng - lực lượng nòng cốt trong việc đưa các thông điệp về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình đến với từng thôn bản, góp phần thay đổi nhận thức và hành vi trong cộng đồng.

Về tình hình giải ngân, Điện Biên đã đạt được con số hơn 41 tỷ đồng, tương đương 78% kế hoạch vốn giao. Tỷ lệ giải ngân cao cho thấy sự chủ động, quyết tâm và năng lực triển khai dự án của các cấp, các ngành và đặc biệt là Hội LHPN tỉnh Điện Biên. Đây là yếu tố then chốt đảm bảo các hoạt động của dự án được triển khai kịp thời và mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em vùng dân tộc thiểu số.

Phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia Ngày hội Bình đẳng giới tại huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia Ngày hội Bình đẳng giới tại huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Thành lập và hỗ trợ 50 địa chỉ tin cậy bảo vệ phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình. Mạng lưới địa chỉ tin cậy này đã cung cấp nơi nương tựa an toàn và sự hỗ trợ kịp thời cho những phụ nữ không may bị bạo lực, giúp họ vượt qua khó khăn và tái hòa nhập cộng đồng.

Thành lập 96 Câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi. Các câu lạc bộ này đã phát huy vai trò tiên phong của các cá nhân trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, truyền cảm hứng và lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng.

Tổ chức 32 lớp tập huấn hướng dẫn giám sát và đánh giá về bình đẳng giới. Thông qua các lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ trong việc theo dõi, đánh giá hiệu quả các hoạt động bình đẳng giới, từ đó điều chỉnh và cải thiện chính sách.

Tổ chức 86 lớp tập huấn lồng ghép giới cho cán bộ thôn, bản. Hoạt động này giúp đảm bảo các kiến thức về giới được tích hợp vào các hoạt động phát triển ở cấp cơ sở, từ đó tạo ra những thay đổi bền vững.

Nâng cao năng lực cho 80 cán bộ nữ dân tộc thiểu số tham gia lãnh đạo hệ thống chính trị. Đây được xem là bước tiến quan trọng nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ dân tộc thiểu số vào các vị trí lãnh đạo, thúc đẩy tiếng nói và quyền lợi của họ.

Hàng năm, tối thiểu 80% phụ nữ dân tộc thiểu số có tỷ lệ sinh con tại nhà cao được tuyên truyền, vận động, tư vấn kiến thức và hỗ trợ tiếp cận dịch vụ sinh đẻ an toàn. Hoạt động này góp phần giảm thiểu rủi ro trong quá trình sinh nở, bảo vệ sức khỏe cho bà mẹ và trẻ sơ sinh.

Thực hiện 3/3 tổ/nhóm sinh kế, tổ hợp tác xã do phụ nữ làm chủ/đồng làm chủ ứng dụng công nghệ 4.0. Những tổ nhóm này thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, đặc biệt là trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.

Tổ chức 18/18 lớp tập huấn lồng ghép giới cho cán bộ huyện, xã nhằm đảm bảo các cán bộ cấp huyện, xã có đầy đủ kiến thức và kỹ năng để triển khai hiệu quả các hoạt động bình đẳng giới…

Theo lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Điện Biên, sự thành công của Dự án 8 tại Điện Biên không chỉ nằm ở việc hoàn thành các chỉ tiêu số lượng mà còn ở việc tạo ra những tác động tích cực đến nhận thức và đời sống của phụ nữ và cộng đồng. Dự án đã trở thành một đòn bẩy quan trọng, góp phần thay đổi định kiến giới, nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Tiểu phẩm tuyên truyền về bình đẳng giới của Câu lạc bộ Nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới tại tỉnh Điện Biên.

Tiểu phẩm tuyên truyền về bình đẳng giới của Câu lạc bộ Nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới tại tỉnh Điện Biên.

Những tồn tại, hạn chế cần khắc phục

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực Dự án 8 tại tỉnh Điện Biên còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Thứ nhất là tiến độ giải ngân có thời điểm còn chậm và đối tượng thụ hưởng dự án có xu hướng thu hẹp dần. Nguyên nhân chính được xác định là do hệ thống cơ chế, chính sách chậm sửa đổi. Điều này gây khó khăn trong quá trình thanh quyết toán, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.

Địa bàn thụ hưởng dự án thu hẹp do các xã, thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới dẫn đến một số tiêu chí hỗ trợ của dự án có thể không còn phù hợp, thu hẹp đối tượng thụ hưởng.

Bên cạnh đó, nguồn vốn phân bổ theo số lượng thôn, bản, xã đặc biệt khó khăn chưa sát với nhu cầu thực tế. Một số cán bộ Hội còn thiếu kinh nghiệm trong quản lý và sử dụng vốn chương trình mục tiêu quốc gia…

Nhận thức rõ những thách thức này, tỉnh Điện Biên đã đề ra định hướng cụ thể cho thời gian tới. Theo đó, tỉnh sẽ tiếp tục tập trung thực hiện chỉ tiêu còn lại về đối thoại chính sách, đồng thời duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được.

Ngọc Ánh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/dien-bien-nhung-dau-an-trong-hanh-trinh-thuc-day-binh-dang-gioi-20250612155722147.htm