Điện Biên chia sẻ kinh nghiệm vận hành chính quyền 2 cấp với tỉnh U Đôm Xay, Lào
Đoàn đại biểu tỉnh U Đôm Xay, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do ông Vongsavanh Saynhavong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Chính quyền tỉnh làm Trưởng đoàn vừa đến thăm, làm việc với tỉnh Điện Biên về công tác phân cấp, phân quyền, tổ chức chính quyền địa phương và kinh nghiệm vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Các đại biểu hai tỉnh Điện Biên và U Đôm Xay chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc
Tại buổi làm việc, ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên bày tỏ vui mừng đón Đoàn đại biểu tỉnh U Đôm Xay đến thăm và làm việc, khẳng định Điện Biên luôn coi trọng, không ngừng củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với các tỉnh Bắc Lào, đặc biệt là U Đôm Xay, địa phương có nhiều nét tương đồng về điều kiện tự nhiên, dân cư và định hướng phát triển.
Giới thiệu khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết, 9 tháng đầu năm 2025, GRDP của tỉnh ước đạt hơn 12.289 tỷ đồng, tăng 6,76% so với cùng kỳ năm 2024; tổng thu ngân sách đạt hơn 1.750 tỷ đồng. Các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thương mại – dịch vụ đều có bước tăng trưởng ổn định... Bên cạnh đó, tỉnh Điện Biên cũng đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào năng lượng, công nghiệp chế biến, hạ tầng và du lịch nhằm hướng tới phát triển nhanh, bền vững.
Một nội dung trọng tâm được đoàn U Đôm Xay đặc biệt quan tâm là mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mà Điện Biên đang thực hiện. Sau khi sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính, tỉnh Điện Biên còn 45 xã, phường – giảm 65% so với trước đây. Từ ngày 1.7, mô hình chính quyền 2 cấp chính thức vận hành, xóa bỏ cấp trung gian huyện, rút ngắn quy trình quản lý, tăng tính chủ động cho cơ sở và tiết kiệm đáng kể chi phí ngân sách.
Để mô hình hoạt động hiệu quả, Điện Biên đã đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu, đồng thời ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong điều hành và giải quyết thủ tục hành chính. Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh Điện Biên được kết nối đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường bảo đảm 100% hồ sơ được tiếp nhận, xử lý trực tuyến. Việc cải cách hành chính giúp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, giảm chi phí cho người dân, tăng tính minh bạch và hiệu quả công vụ, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính và sự hài lòng của người dân.
Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhấn mạnh, tỉnh Điện Biên mong muốn tăng cường hợp tác thiết thực, hiệu quả với tỉnh U Đôm Xay về mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực đào tạo cán bộ, hành chính công, phát triển hạ tầng, thương mại biên giới, du lịch và văn hóa. Hai bên cần phối hợp tuyên truyền, giáo dục nhân dân hai nước gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào, thúc đẩy giao lưu, học tập, trao đổi văn hóa – nhất là giữa thế hệ trẻ. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng trong phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, nhằm giữ vững an ninh, trật tự, hòa bình và ổn định khu vực biên giới.
Với truyền thống đoàn kết và quyết tâm của Đảng, chính quyền, nhân dân hai nước, Việt Nam – Lào nói chung, Điện Biên – U Đôm Xay nói riêng sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, cùng vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt ngày càng phát triển.
Tại buổi trao đổi, ông Vongsavanh Saynhavong đã cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Điện Biên, đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội và đổi mới mô hình chính quyền của tỉnh, đồng thời khái quát tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh U Đôm Xay.
Ông Vongsavanh Saynhavong nhấn mạnh, kinh nghiệm cải cách hành chính, phân cấp, tinh gọn bộ máy và ứng dụng công nghệ trong quản lý của Điện Biên là những bài học quý để U Đôm Xay nghiên cứu, áp dụng phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng thời tin tưởng cuộc gặp gỡ không chỉ góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa hai địa phương, mà còn tiếp tục khẳng định tình hữu nghị đặc biệt, đoàn kết keo sơn giữa hai nước Việt Nam – Lào, giữa nhân dân hai tỉnh Điện Biên và U Đôm Xay ngày càng bền chặt.