Điện ảnh Việt Nam đã có nhiều đổi mới đáng kể trong 50 năm qua

Sáng 10-9, tại Khánh Hòa, Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức hội thảo 'Điện ảnh Việt Nam từ khi đất nước thống nhất - 50 năm một chặng đường'. Hội thảo thu hút nhiều nhà quản lý, tác giả kịch bản, đạo diễn, quay phim và diễn viên tham gia, tập trung đánh giá thành tựu và thách thức của điện ảnh Việt Nam trong nửa thế kỷ qua.

PGS.TS Đỗ Lệnh Hồng Tú - Chủ tịch Trung ương Hội Điện ảnh Việt Nam chủ trì hội thảo.

PGS.TS Đỗ Lệnh Hồng Tú - Chủ tịch Trung ương Hội Điện ảnh Việt Nam chủ trì hội thảo.

Tham luận của các đại biểu xoay quanh những thành tựu và hạn chế của phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình Việt Nam từ sau năm 1975 và đề cập đến việc phát triển điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, đưa ra nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy ngành điện ảnh phát triển mạnh mẽ hơn.

Theo PGS.TS Đỗ Lệnh Hồng Tú - Chủ tịch Trung ương Hội điện ảnh Việt Nam, kể từ khi đất nước thống nhất năm 1975 đến nay, điện ảnh Việt Nam đã trải qua nửa thế kỷ phát triển với nhiều sự đổi mới đáng kể. Trước đây, phim Việt Nam chủ yếu tập trung vào các đề tài chiến tranh, lịch sử cách mạng, thường được thực hiện dưới dạng phim đen trắng, nhiều bộ phim đã trở thành những tác phẩm điện ảnh kinh điển. Tuy nhiên, từ sau khi thống nhất đất nước, đề tài phim truyện đã mở rộng hơn rất nhiều, không chỉ dừng lại ở lịch sử hay chiến tranh cách mạng mà còn bao gồm những câu chuyện về con người, cuộc sống đương đại, tâm lý xã hội. Đặc biệt, từ năm 1986 đến nay, khi đất nước đổi mới, các đề tài của phim Việt Nam ngày càng phong phú, gồm cả những thể loại như phim kinh dị, phiêu lưu mạo hiểm... Cách kể chuyện và cách thể hiện của điện ảnh Việt Nam cũng có bước chuyển mình, ngày càng tiệm cận hơn với tiêu chuẩn của điện ảnh thế giới.

Cũng theo PGS.TS Đỗ Lệnh Hồng Tú, lễ trao giải Cánh Diều đã diễn ra lần thứ 3 ở Khánh Hòa và đang nỗ lực không ngừng để vươn lên về quy mô, chất lượng tổ chức, hướng tới tầm vóc của một liên hoan phim mang tầm cỡ khu vực, quốc tế. Ông mong muốn xây dựng Nha Trang trở thành một thành phố điện ảnh, điểm đến lý tưởng của ngành điện ảnh trong nước và quốc tế.

TS Trần Thị Phương Lan - Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương, cho rằng, điện ảnh Việt Nam đã trải qua một chặng đường dài với nhiều thành tựu nhưng vẫn có những tồn tại, hạn chế cần được giải quyết. Các đề xuất để giải quyết hạn chế bao gồm: Cải thiện cơ chế quản lý nhà nước, thúc đẩy hợp tác công tư, phát huy sự sáng tạo của các nhà làm phim và huy động nguồn vốn trong, ngoài nước cho sản xuất, phổ biến phim.

Hội thảo "Điện ảnh Việt Nam 50 năm một chặng đường" không chỉ là dịp để nhìn lại và tôn vinh những thành tựu to lớn điện ảnh Việt Nam trong nửa thế kỷ qua mà còn là cơ hội để nhận diện những thách thức, hạn chế cần khắc phục để góp sức cho điện ảnh phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai. Các đại biểu đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm phát triển điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa, hướng đến mục tiêu xây dựng một nền công nghiệp điện ảnh hiện đại, mang đậm bản sắc dân tộc.

Đặng Tuấn - Phan Sáu

Cánh Diều vàng 2024 lan tỏa giá trị nhân văn qua hoạt động thiện nguyện

Các nghệ sĩ, diễn viên, hoa hậu và đại diện các doanh nghiệp, doanh nhân đã trao tặng những phần quà cho trẻ em Làng SOS Nha Trang.

Các nghệ sĩ, diễn viên vui Trung thu với các em nhỏ tại Làng SOS Nha Trang.

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động của Giải thưởng Cánh Diều vàng 2024, sáng 10-9, BTC cùng các nghệ sĩ, diễn viên, hoa hậu và đại diện các doanh nghiệp, doanh nhân đã tổ chức chương trình thiện nguyện "Chắp cánh yêu thương" tại Làng trẻ em SOS Nha Trang, Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh.

Tại Làng trẻ em SOS Nha Trang, Đoàn đã tham quan, thăm, giao lưu, tặng nhu yếu phẩm cho 11 ngôi nhà trong làng, tặng quà cá nhân cho 123 trẻ đang nuôi dưỡng, chăm sóc tại đây; đồng thời tổ chức trung thu cho các em. Các mạnh thường quân cũng đã trao 25 suất học bổng trị giá 50 triệu đồng cho các em học sinh của làng. Tổng giá trị các phần quà là 150 triệu đồng. Ngoài ra, các nghệ sĩ, diễn viên cũng đã đến thăm hỏi, động viên, giao lưu và tặng 71 suất quà cho các đối tượng bảo trợ xã hội đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh. Tổng giá trị các suất quà là 30 triệu đồng.

Cùng với BTC, sự chung tay của đông đảo nghệ sĩ đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; động viên, tiếp thêm sức mạnh để những hoàn cảnh yếu thế vượt qua khó khăn, hướng về một tương lai tươi sáng hơn.

Khuê Việt Trường

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/dien-anh-viet-nam-da-co-nhieu-doi-moi-dang-ke-trong-50-nam-qua-post301077.html