Điểm tin '5 phút biết hết' sáng 8-8: Bắt đầu thu phí sử dụng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành từ ngày 10-8-2025
Điểm tin sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau: Đồng Nai kiến nghị Trung ương hỗ trợ hơn 1.300 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp 4 tuyến quốc lộ; Khẩn trương triển khai các nhiệm vụ đảm bảo trường lớp, cơ sở vật chất cho năm học mới 2025-2026; Đề xuất 2 phương án tài chính cho Dự án Tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51; Bắt đầu thu phí sử dụng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành từ ngày 10-8-2025; Hơn 400 sinh viên Trường đại học Đồng Nai được hỗ trợ mức chi phí sinh hoạt lên đến 145 triệu đồng
* Đồng Nai kiến nghị Trung ương hỗ trợ hơn 1.300 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp 4 tuyến quốc lộ

Khu vực tuyến quốc lộ 51 giao với quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cần được nâng cấp, sửa chữa. Ảnh: Lê An
Ngày 7-8, tại phiên họp trực tuyến Chính phủ thường kỳ tháng 7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức kiến nghị Trung ương hỗ trợ hơn 1.300 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp 4 tuyến quốc lộ.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức, hiện nay, Bộ Xây dựng đã bàn giao cho UBND tỉnh quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của 4 tuyến đường: Quốc lộ 1, quốc lộ 20, quốc lộ 51 và quốc lộ 56, với tổng chiều dài 150km. Hiện trạng các tuyến quốc lộ được bàn giao đã xuống cấp nặng, đặc biệt là quốc lộ 51 cần cấp bách phải nâng cấp, sửa chữa.
Dự kiến kinh phí sửa chữa toàn diện các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh hơn 1.300 tỷ đồng. Trong đó, ước tính quốc lộ 1 là 141 tỷ đồng, quốc lộ 20 là 317 tỷ đồng, quốc lộ 51 là 842 tỷ đồng và quốc lộ 56 là 65 tỷ đồng.
Trong điều kiện ngân sách tỉnh còn nhiều khó khăn do tập trung đầu tư các tuyến giao thông kết nối vùng, tỉnh kiến nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ từ ngân sách trung ương số tiền 1.365 tỷ đồng để thực hiện nâng cấp, sửa chữa các tuyến quốc lộ nêu trên.
* Khẩn trương triển khai các nhiệm vụ đảm bảo trường lớp, cơ sở vật chất cho năm học mới 2025-2026

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Công Nghĩa
Ngày 7-8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo và 9 phường: Trấn Biên, Tam Hiệp, Biên Hòa, Long Bình, Long Hưng, Hố Nai, Trảng Dài, Phước Tân, Tam Phước.
Theo báo cáo của đại diện UBND các phường tham dự buổi họp, trước thời điểm năm học mới 2025-2026, các trường học trên địa bàn đều gặp khó khăn do thiếu trường lớp, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên.
Thực trạng thiếu trường lớp, giáo viên là khó khăn cho các trường trong thực hiện dạy học 2 buổi/ngày theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trường Sơn chỉ đạo khẩn trương triển khai các nhiệm vụ đảm bảo trường lớp, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên chuẩn bị cho năm học mới 2025-2026.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trường Sơn đề nghị: Các dự án do Ban Quản lý dự án khu vực 1 đang triển khai tại 9 phường nêu trên phải quan tâm. Dự án nào đã đủ thủ tục, điều kiện thì triển khai ngay; gặp vướng mắc thì chủ động phối hợp với UBND phường có dự án được triển khai kịp thời tháo gỡ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trường Sơn cho rằng, cần có một chuyên đề riêng đối với các dự án đầu tư xây dựng trường lớp tại 9 phường trên, từ đó giải quyết kịp thời khó khăn...
* Đề xuất 2 phương án tài chính cho Dự án Tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Tùng
Ngày 7-8, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà chủ trì buổi làm việc để nghe các sở, ngành và nhà đầu tư đề xuất dự án báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Dự án Tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo phương thức đối tác công tư (PPP).
Trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII), đại diện liên danh nhà đầu tư, đề xuất dự án đưa ra 2 phương án tài chính để thực hiện đầu tư dự án.
Cụ thể, phương án 1, có tổng mức đầu tư hơn 16,1 ngàn tỷ đồng với cơ cấu vốn nhà nước tham gia vào dự án hơn 4,8 ngàn tỷ đồng (chiếm hơn 30% tổng mức đầu tư), vốn BOT (bao gồm lãi vay) hơn 11,2 ngàn tỷ đồng (chiếm gần 70% tổng mức đầu tư). Với phương án này, thời gian thu phí hoàn vốn dự án là 25 năm 3 tháng.
Với phương án 2, tổng mức đầu tư dự án gần 16,6 ngàn tỷ đồng. Toàn bộ nguồn vốn thực hiện dự án là vốn BOT (bao gồm lãi vay). Với phương án này, thời gian thu phí hoàn vốn dự án là 26 năm 9 tháng.
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà đề nghị liên danh nhà đầu tư đề xuất dự án cung cấp thêm hồ sơ cho Sở Xây dựng để làm rõ tính hiệu quả về kinh tế - xã hội, mỹ quan đô thị báo cáo Đảng ủy UBND tỉnh. Đảng ủy UBND tỉnh sẽ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.
* Bắt đầu thu phí sử dụng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành từ ngày 10-8-2025

Các đoạn tuyến đã được đưa vào khai thác của tuyến đường cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ chính thức thu phí sử dụng từ ngày 10-8-2025. Ảnh tư liệu
Ngày 7-8, theo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC): Từ 0h ngày 10-8-2025, sẽ chính thức áp dụng việc thu phí sử dụng tuyến đường cao tốc Bến Lức - Long Thành.
Mức phí được thu là 2 ngàn đồng/PCU/km (CPU là đơn vị quy đổi theo xe con). Mức thu này đã bao gồm 8% thuế VAT. Về hình thức thu phí, tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ thu phí kín, tính phí theo quãng đường thực tế sử dụng. Phương thức thu phí là điện tử không dừng (ETC) 100% làn thu phí tại các trạm thu phí thuộc các đoạn tuyến của dự án đã đưa vào khai thác gồm: 01B, 02A/B, 03, 04, 06, 07.
* Hơn 400 sinh viên Trường đại học Đồng Nai được hỗ trợ mức chi phí sinh hoạt lên đến 145 triệu đồng

Thí sinh dự thi môn năng khiếu, ngành Giáo dục Mầm non, Trường đại học Đồng Nai. Ảnh tư liệu
Ngày 7-8, Tiến sĩ Võ Văn Lý, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Đồng Nai cho biết, nhà trường có 401 sinh viên được cấp tiền hỗ trợ sinh hoạt phí theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25-9-2020 của Chính phủ về quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm.
Theo đó, đây là những sinh viên sư phạm khóa 11 (năm 2021-2025), thuộc các ngành: Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Ngữ Văn, Sư phạm Lịch sử, Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học. Những sinh viên này đều đã tốt nghiệp tính đến tháng 7-2025.
Thời gian hỗ trợ tiền chi phí sinh hoạt được xác định theo số tháng thực tế học tập tại trường là 40 tháng/toàn khóa, với mức hỗ trợ 3.630.000 đồng/tháng. Như vậy, số tiền tối đa mà một sinh viên được hỗ trợ lên đến 145,2 triệu đồng.
Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai hôm nay 8-8-2025
