Trăn trở với tình trạng người lang thang, ăn xin
Tình trạng ăn xin, lang thang cơ nhỡ tiếp diễn ở nhiều nơi, gây phiền phức, phản cảm và đòi hỏi giải pháp căn cơ, bền vững để xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Một người lang thang ngồi tại ngã bảy, phường Phan Thiết
Như bắt cóc bỏ đĩa
Người ăn xin, lang thang cơ nhỡ đang trở thành vấn đề không thể chấp nhận được trong xã hội hiện đại. Bởi, nó ảnh hưởng xấu đến văn minh đô thị, môi trường du lịch; làm mất an ninh, trật tự… chưa kể đến những hệ lụy liên quan đến việc lười lao động, sống ỷ lại, dựa vào người khác, kiềm hãm sự tiến lên của xã hội.
Nhận biết được điều đó, những năm qua, các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương đã có nhiều chủ trương, chính sách giải quyết tình trạng này. Như Nghị định 76 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 20 quy định chính sách trợ giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội; cùng với đó là các thông tư, nghị quyết của bộ, ngành có liên quan và địa phương thực hiện theo.
Tuy nhiên, đến nay, có nơi đã giải quyết tốt tình trạng, nhưng có nhiều nơi làm như “bắt cóc bỏ đĩa”. Nghĩa là có làm nhưng chưa triệt để, người ăn xin, lang thang vẫn tái diễn gây bức xúc trong Nhân dân.
Điển hình, khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng, người dân du khách không khó bắt gặp người ăn xin ngồi lê lết ở ngã tư đèn xanh - đỏ; làm phiền du khách ở chợ Phan Thiết hoặc ở những điểm đến tâm linh. Có người lang thang, uống rượu say không làm chủ được mình chửi bới, xô đẩy bàn ghế hàng quán, tiểu tiện không đúng nơi quy định, nằm vật vạ trên lòng, lề đường,… làm mất an ninh, trật tự.
Ông Trần Văn Anh – Trưởng Khu phố 1, phường Phan Thiết cho biết: Khu vực Tượng phật Bà trước chùa Phật Ân của khu phố rất mất an ninh, trật tự, nhất là vào ngày rằm, mùng một người dân về cúng bái đông, các đối tượng ăn xin, lang thang, thậm chí nghiện ma túy tập trung về đây. Trong đó có 1 đối tượng lang thang ở khu phố khác đến đây không chịu đi đâu. Chúng tôi đã nhiều lần đẩy đuổi, vận động đối tượng này đưa vào Trung tâm Bảo trợ Xã hội Bình Thuận thuộc Sở Y tế Lâm Đồng nhưng rồi họ lại trả về địa phương. Đối tượng tiếp tục đến ngã bảy của khu phố lang thang, không biết phải giải quyết thế nào cho ổn.
Cần giải pháp căn cơ
Trung tâm Bảo trợ Xã hội Bình Thuận hiện đang chăm sóc nuôi dưỡng gần 250 đối tượng lang thang, cơ nhỡ. Họ là những người già cô đơn không nơi nương tựa; trẻ em bị bỏ rơi hoặc mồ côi không người nuôi dưỡng; người khuyết tật thần kinh, mắt, tay, chân đặc biệt nặng, không có nguồn thu nhập, không ai nuôi dưỡng… thuộc diện đề án Tập trung, giải quyết người lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trước đây.
Bà Ngô Thị Thùy Linh - Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Xã hội Bình Thuận cho biết, hiện trung tâm tiếp nhận người về chăm sóc, nuôi dưỡng theo Quyết định 1568 của UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) ban hành đề án Tập trung, giải quyết người lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh.
Khi các xã, phường phát hiện các đối tượng lang thang, cơ nhỡ thì đưa về phân loại xử lý. Nếu là người địa phương thì địa phương mời gia đình đến, đưa người thân về giáo dục và ký cam kết, còn người ngoài tỉnh, địa phương báo cho trung tâm biết phối hợp xử lý.
Quy định giải quyết người lang thang, cơ nhỡ là vậy, nhưng có địa phương không nắm, vì muốn địa bàn sạch nên cứ phát hiện đối tượng rồi đưa lên trung tâm. Sau khi trung tâm xác minh thấy đối tượng có người thân thì trả về cho địa phương.
Chính vì vậy, tình trạng ăn xin, lang thang, cơ nhỡ vẫn tiếp diễn khi đối tượng ấy có người thân, nhưng không quan tâm, chăm lo. Để giải quyết dứt tình trạng cần các cấp, ngành có giải pháp căn cơ hơn. Nhất là hiện nay thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều văn bản quy định, hướng dẫn của chính quyền cũ không còn hiệu lực, cần phải thay đổi, bổ sung...
Bên cạnh đó, ngoài việc phối hợp triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách giảm nghèo, chính sách bảo trợ xã hội theo quy định pháp luật. Cần huy động các nguồn lực hỗ trợ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là trẻ em thuộc hộ nghèo, người khuyết tật, người già cô đơn, không nơi nương tựa, giúp họ khắc phục khó khăn để không phải lang thang kiếm sống.
Tạo việc làm, dạy nghề cho đối tượng lang thang, ăn xin đang trong độ tuổi lao động. Vận động cơ sở kinh doanh ăn uống, vui chơi, giải trí, cơ sở thờ tự cam kết không để đối tượng lang thang, xin ăn trong khuôn viên, địa bàn đơn vị kinh doanh, quản lý...
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/tran-tro-voi-tinh-trang-nguoi-lang-thang-an-xin-388034.html