Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng toàn quân
Học viện Lục quân là đơn vị 5 năm liên tục được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua 'Đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng toàn quân'.

Việc thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục và đào tạo tạo nhiều chuyển biến trong công tác đào tạo của Học viện
Theo thiếu tướng Trần Danh Khải - Chính ủy Học viện Lục quân, từ Đảng ủy, Ban Giám đốc đến cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Học viện đã nhận thức đúng đắn về vai trò, ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) và phong trào thi đua (PTTĐ) Quyết thắng, từ đó có nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo trong triển khai thực hiện.
Học viện Lục quân luôn xác định những nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thi đua trong PTTĐ Quyết thắng và các đợt thi đua cao điểm, đột kích cụ thể, sát thực, đột phá thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên các mặt công tác, các lĩnh vực hoạt động của Học viện.
Cụ thể, trong thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, công tác TĐKT và PTTĐ Quyết thắng đã hướng mạnh đến việc quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chiến lược, đề án của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về giáo dục và đào tạo.
Theo đó, Học viện đã đổi mới chương trình đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, bảo đảm tính liên thông giữa các trình độ đào tạo, tích hợp các khối kiến thức có liên quan và sát thực tế đơn vị; với quan điểm đổi mới căn bản, toàn diện nội dung của chương trình nhằm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo cán bộ quân sự cấp chiến thuật, chiến dịch hiện nay; tập trung rà soát, cắt bỏ những nội dung trùng lặp, không thiết thực, bổ sung nội dung, cập nhật kiến thức mới vào chương trình đào tạo; mở rộng đối tượng đào tạo cho phù hợp với sự phát triển của quân đội.
Học viện cũng đã và đang ứng dụng hiệu quả những thành tựu về công nghệ thông tin, công nghệ tự động hóa để nâng cao hiệu quả giảng dạy. Giai đoạn 2019 - 2024, Học viện đã đào tạo gần 8.000 cán bộ chỉ huy, tham mưu các cấp; hơn 800 thạc sĩ, tiến sĩ quân sự cho toàn quân; hơn 400 sĩ quan cho Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia…
Trong nghiên cứu khoa học, PTTĐ là động lực thúc đẩy các cơ quan, khoa giảng viên, hệ quản lý học viên tập trung nghiên cứu đóng góp vào phát triển lý luận quân sự sát với thực tiễn phát triển của các phương thức, loại hình chiến tranh diễn ra ở các khu vực trên thế giới, dự báo và đề xuất được nhiều nội dung, giải pháp có giá trị thực tiễn cao.
So với giai đoạn trước, từ năm 2020 đến nay, đã tăng 4 đề tài cấp Bộ Quốc phòng và cấp ngành, 33 đề tài cấp Học viện; 167 tài liệu cấp Bộ Quốc phòng và 42 tài liệu cấp Học viện…
Trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, PTTĐ chú trọng vào nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; lấy xây dựng ý thức “tự giác, nghiêm minh” làm nền tảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Do vậy, tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật và các quy chế, quy định của Học viện có nhiều chuyển biến tiến bộ, tích cực.
Đi đôi với việc tổ chức thực hiện tốt PTTĐ Quyết thắng, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện luôn chú trọng đến công tác xây dựng, bồi dưỡng và tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến. Trong đó, khâu lựa chọn tập thể, cá nhân để xây dựng điển hình được tiến hành kỹ lưỡng ở các cơ quan, khoa, hệ; thử thách, rèn luyện trong môi trường khó khăn, giao thực hiện các việc khó… để các tập thể, cá nhân “tôi luyện” trong thực tiễn.
5 năm qua, Học viện có 46 lượt tập thể và 128 lượt cá nhân được Bộ Quốc phòng khen thưởng; 11 lượt tập thể và 23 lượt cá nhân được địa phương khen thưởng; 492 lượt tập thể và 4.800 lượt cá nhân được khen thưởng cấp Học viện.
Bên cạnh đó, Học viện còn đẩy mạnh thực hiện các PTTĐ: “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”… Học viện đã trích Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” với số tiền hơn 3,48 tỷ đồng để hỗ trợ, động viên các gia đình chính sách, bị bệnh hiểm nghèo, điều trị dài ngày; triển khai xây tặng 24 “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đại đoàn kết”, “Nhà tình thương” với hơn 1,9 tỷ đồng; sửa chữa trường học, nhà tạm, tặng quà cho trẻ em hiếu học, vượt khó, con em đồng bào dân tộc thiểu số…, khám và điều trị cho hàng chục ngàn lượt bệnh nhân là người dân địa phương… góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn đơn vị đóng chân.