Điểm nhấn giáo dục: Thua kiện giáo viên, lãnh đạo huyện xin 2 tỷ để bồi thường

Sở Nội vụ Kon Tum chỉ đạo 'nóng' vụ hàng loạt giáo viên nghỉ việc; Quỹ Nafosted chấp thuận cho PGS.TS Đinh Công Hướng rút khỏi Hội đồng khoa học ngành Toán học; Thua kiện 6 giáo viên, lãnh đạo huyện xin tỉnh hơn 2 tỷ để bồi thường;... là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Sở Nội vụ Kon Tum chỉ đạo 'nóng' vụ hàng loạt giáo viên nghỉ việc

Sở Nội vụ Kon Tum đề nghị UBND huyện Đăk Hà làm rõ thông tin dư luận về việc một giáo viên trên địa bàn trùng họ tên, ngày tháng năm sinh với lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện. Đồng thời, Sở này đề nghị huyện phải gửi kèm tất cả hồ sơ, thông tin liên quan đến 5 giáo viên được cho thôi việc vừa qua. (xem chi tiết)

Quỹ Nafosted chấp thuận cho PGS.TS Đinh Công Hướng rút khỏi Hội đồng khoa học ngành Toán học

Căn cứ kiến nghị của Hội đồng khoa học, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia sẽ tiến hành các thủ tục để PGS.TS Đinh Công Hướng thôi không tham gia Hội đồng khoa học ngành Toán học nhiệm kỳ 2022-2024 theo quy định. (xem chi tiết)

Nhiều hoạt động bị ngưng trệ vì hết tiền: Hiệu trưởng bị ‘tố’ chuyên quyền

Tập thể giáo viên Trường THPT Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) gửi đơn đến báo Tiền Phong tố cáo hiệu trưởng chuyên quyền, chi tiêu vô tội vạ. Sắp tới ngày kỉ niệm ngành nhưng mọi hoạt động bị ngưng vì hiệu trưởng thông báo: Hết tiền. (xem chi tiết)

Nữ sinh TPHCM lại bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh

Một nhóm nữ sinh lớp 9 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (quận Gò Vấp, TPHCM) đánh túi bụi một học sinh lớp 8 ngay trong nhà vệ sinh của trường. Nạn nhân còn bị cảnh cáo em không được khai báo cho ai biết, nếu không sẽ bị đánh tiếp. (xem chi tiết)

18 sinh viên y dược không đến bệnh viện cũng được ký xác nhận thực tập tốt nghiệp ở Thanh Hóa

Kết quả xác minh của ngành y tế Thanh Hóa cho thấy, có 18 sinh viên của Trường Cao đẳng Y dược Hà Nội không đến Bệnh viện đa khoa huyện Mường Lát thực tập nhưng vẫn được giám đốc và các bác sĩ ký xác nhận.

Cụ thể, sau khi tiếp nhận phản ánh tiêu cực trong việc xác nhận cho sinh viên ngành y đến thực tập tại Bệnh viện đa khoa huyện Mường Lát, ngành y tế Thanh Hóa đã vào cuộc xác minh. (xem chi tiết)

'Nhồi' 11 trẻ mầm non trong xe 7 chỗ đi dã ngoại: Tạm dừng hoạt động cơ sở giáo dục mầm non

Liên quan đến việc cơ sở giáo dục mầm non “nhồi” 11 trẻ trên xe 7 chỗ đi tham quan dã ngoại, cơ sở giáo dục mầm non Vườn trẻ thơ cơ sở ở huyện Đông Anh (Hà Nội) đã bị cơ quan chức năng tạm dừng hoạt động. (xem chi tiết)

Thua kiện 6 giáo viên, lãnh đạo huyện xin tỉnh hơn 2 tỷ để bồi thường

Gần 6 năm gửi đơn kiện và được tòa tuyên thắng, 6 giáo viên vẫn chưa được bồi thường. Mới đây, UBND huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) gửi tờ trình xin UBND tỉnh hơn 2 tỷ để bồi thường. (xem chi tiết)

Vụ học xong lớp 9 nhưng học bạ lớp 6: Phụ huynh ‘tố’ báo cáo sai sự thật

Phụ huynh "tố" Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Buôn Ma Thuột báo cáo sai sự thật việc con của họ học hết cấp 2 nhưng không có học bạ. Điều này làm tổn thương một học sinh bị tự kỷ, đang nỗ lực hòa nhập cộng đồng. (xem chi tiết)

Đỗ Hợp

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/diem-nhan-giao-duc-thua-kien-giao-vien-lanh-dao-huyen-xin-2-ty-de-boi-thuong-post1586166.tpo